06/07/2020 20:28 GMT+7

Quá tiếc khi đá tốt mà trắng tay

ANH QUANG
ANH QUANG

TTO - Đây là trận đấu mà cầu thủ đôi bên thi đấu tốt, nếu kết quả hòa thì sẽ là hợp lý hơn. HLV Phạm Minh Đức nhận định như vậy trong phần mở đầu cuộc họp báo sau trận Hoàng Anh Gia Lai - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (1-0) tối 6-7 tại Pleiku.

Quá tiếc khi đá tốt mà trắng tay - Ảnh 1.

Tình huống Manssaray (80 - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) chuẩn bị dứt điểm vào cầu môn Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh: ANH TIẾN

HLV Phạm Minh Đức cho biết: "Có vài tình huống xử phạt không rõ ràng, nhưng tôi tôn trọng quyết định của tổ trọng tài. Khi trợ lý trọng tài căng cờ không công nhận bàn gỡ 1-1 cuối trận, tôi nghĩ rằng ông ấy phải có cơ sở mới đưa ra quyết định như vậy, bởi ông ấy có góc quan sát tốt hơn mọi người.

Do vậy, khi thấy các cầu thủ phản ứng, tôi phải chạy tới ngay để ngăn chặn họ không được có hành động phản ứng thái quá. 

Là đội bóng tân binh, đối đầu với CLB có nhiều tuyển thủ quốc gia như Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn bên phía Hoàng Anh Gia Lai nhưng thế trận cho thấy chúng tôi đã thi đấu có vẻ tốt hơn.

Quá tiếc khi đá tốt mà trắng tay - Ảnh 2.

HLV Phạm Minh Đức (giữa) ghi điểm với người hâm mộ khi cản ngăn học trò không được phản ứng trọng tài do bàn thắng gỡ hòa bị chối từ do lỗi việt vị - Ảnh: ANH TIẾN

Hôm nay, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chọn lối đá phòng ngự chắc chắn nhất có thể. Khi mất lợi thế ở nửa đầu hiệp 1, tôi nhắc học trò chơi chậm, đá chắc và chuyển sang chơi đôi công trong hiệp 2. Tiếc là không có bàn thắng, dù rằng số lần sút cầu môn nhiều hơn đối thủ. Quá tiếc".

Cảm ơn Xuân Trường

Trong phần phát biểu của mình, HLV Lee Tae Hoon phân tích: "Chúng tôi rất vui khi có được 3 điểm trên sân nhà, làm hài lòng cổ động viên nhiệt thành. 

Sau lúc có bàn thắng, chúng tôi không cố ý lùi về nhường thế trận cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, tuy nhiên do họ chơi bóng dài vượt tuyến nên chúng tôi buộc phải lùi về, để hỗ trợ hàng phòng ngự đá pressing.

Quá tiếc khi đá tốt mà trắng tay - Ảnh 3.

Niềm vui không trọn vẹn vào cuối trận của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau lúc Manssaray đưa bóng vào lưới chủ nhà - Ảnh: ANH TIẾN

Tôi muốn gửi lời chúc mừng và cảm ơn tới Xuân Trường. Cậu ấy bị chấn thương nặng, phải phẫu thuật, rất lâu không thi đấu nhưng hôm nay đã chơi quá tốt. 

Trước trận đấu chúng tôi nói chuyện với Xuân Trường rằng chỉ để cậu ấy thi đấu 45 phút thôi vì vấn đề thể lực chưa thật tốt. Cậu ấy đã đá đúng sức mình trong hiệp 1, nhờ vậy chiến thuật của Hoàng Anh Gia Lai được vận hành nhuần nhuyễn hơn.

Tôi đang thử nghiệm Dụng Quang Nho ở vai trò tiền vệ phòng ngự hai trận gần đây. Cậu ấy đã mang lại sự hài lòng cho ban huấn luyện lẫn toàn đội. Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn với Xuân Trường, Dụng Quang Nho cùng chúng tôi trong 5 trận còn lại của lượt đi V-League 2020…".

Tiền vệ ngẫu hứng... chơi bóng chuyền trong vòng cấm khiến Thanh Hóa thảm bại Tiền vệ ngẫu hứng... chơi bóng chuyền trong vòng cấm khiến Thanh Hóa thảm bại

TTO - Tiền vệ Lê Phạm Thành Long đã dùng tay chơi bóng trong vòng cấm rất khó hiểu khiến Thanh Hóa bị thổi phạt đền và dẫn đến thất bại chung cuộc 0-3 trước Đà Nẵng trên sân nhà ở vòng 8 Giải vô địch quốc gia (V-League) 2020.

ANH QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên