19/09/2019 10:48 GMT+7

Qua rồi thời Zidane có thể biến mọi thứ thành vàng

ĐỨC KHUÊ (lược dịch từ Forbes)
ĐỨC KHUÊ (lược dịch từ Forbes)

TTO – Từ khi trở lại với Real Madrid, HLV Zinedine Zidane vẫn chưa thể giúp vực dậy đội bóng như cái cách ông từng giúp họ ba lần vô địch Champions League liên tiếp. Có lẽ giờ đây, Zidane đã thật sự "hết phép"...

Qua rồi thời Zidane có thể biến mọi thứ thành vàng - Ảnh 1.

Zidane bất lực nhìn Real Madrid thua đậm PSG - Ảnh: GETTY IMAGE

Sau trận thua nặng nề 0-3 trước Paris Saint-Germain (PSG) tại Champions League, tờ Forbes (Mỹ) đăng bài bình luận về Zidane. Trong bài viết, tác giả Jason Pettigrove dùng hình ảnh vua Midas trong thần thoại Hy Lạp, người có khả năng biến mọi thứ mình chạm vào thành vàng, để ví von về Zidane.

Tuổi Trẻ online gửi bạn đọc phần lược dịch bài viết này:

"Từng có thời gian, cách đây chưa lâu, mọi thứ mà Zidane chạm đến tại Real Madrid đều biến thành vàng. 

Cựu thành viên Dải ngân hà trở lại Real để chinh phục giấc mơ Champions League. Ông có 4 lần thành công, với một lần làm trợ lý cho Ancelotti (2014), trước khi tự mình dẫn dắt đội bóng vô địch ba năm liền (2016, 2017, 2018).

Quyết định chia tay Real sau cú hat-trick đó là sáng suốt. Dù có phần bất ngờ, sự ra đi này đảm bảo cho thành quả của ông sẽ vẹn toàn, không bị vấy bẩn.

Qua rồi thời Zidane có thể biến mọi thứ thành vàng - Ảnh 2.

Các cầu thủ Real bất lực nhìn Meunier ghi bàn thắng quyết định cho PSG - Ảnh: GETTY IMAGE

Nhưng 10 tháng sau đó, ông đã quay về chốn cũ sau quãng thời gian đội bóng sa sút trầm trọng dưới thời HLV Julen Lopetegui rồi Santiago Solari.

Zidane không thể làm được gì để cứu vãn một mùa giải thảm họa. Real kết thúc mùa giải với khoảng cách điểm số kỷ lục với Barcelona tại La Liga. Trước đó dưới thời Solari, họ bị loại khỏi Champions League từ vòng 16 đội bởi Ajax dù đang là đương kim vô địch.

Hè vừa rồi, Real Madrid tiến hành cuộc "cải tổ". Thế nhưng, Hazard cũng như nhiều tân binh chọn Real làm bến đỗ chưa làm được gì như kỳ vọng.

Qua rồi thời Zidane có thể biến mọi thứ thành vàng - Ảnh 3.

Hazard đang để lại nỗi thất vọng lớn sau khi chuyển đến Real - Ảnh: GETTY IMAGE

Lý do cho điều này là do Zidane quá tin dùng vào những người cũ, những người đã cùng ông vô địch Champions League. Nhưng hầu hết bọn họ đều đang sa sút.

Trước PSG, Real Madrid không thể tung ra nổi một cú sút trúng đích. Nên nhớ, ngôi sao được chờ đợi Eden Hazard đá chính, bên cạnh Benzema và Gareth Bale.

Những cái tên Eder Militao và Ferland Mendy được tận hưởng cảm giác ra sân chỉ vì Ramos bị cấm thi đấu trong khi Marcelo dính chấn thương.

Qua rồi thời Zidane có thể biến mọi thứ thành vàng - Ảnh 4.

Có lẽ Zidane đã thật sự đánh mất "quyền năng Midas" - Ảnh: GETTY IMAGE

Còn lại là những cầu thủ đã quá quen thời họ đăng quang năm 2016. Cả lối đá cũng vậy. Zidane đã không thể tìm ra giải pháp đương đầu với PSG thiếu vắng bộ ba trụ cột Mbappe, Cavani, Neymar. Ông chỉ có thể tự trách mình mà thôi.

Có lẽ giờ là lúc Zidane phải thừa nhận ông mắc sai lầm khi quay trở lại Real. Hoặc ít nhất ông sai lầm trong việc dùng người, khiến cho Real mất đi sự nhiệt huyết.

Tình hình trong nước còn thê thảm hơn với Real, khi đã để lọt lưới tới 6 bàn ở La Liga. Dù còn trong tháng 9, nhưng đã có người dám khẳng định đây sẽ là mùa giải tăm tối với một người đã đánh mất quyền năng Midas".

Hai lần bị từ chối bàn thắng, Real Madrid thua đậm PSG 0-3 Hai lần bị từ chối bàn thắng, Real Madrid thua đậm PSG 0-3

TTO - Rạng sáng 19-9, Real Madrid đã gây thất vọng khi để thua đậm chủ nhà Paris Saint-Germain (PSG) 0-3 ở lượt trận mở màn bảng A Champions League 2019-2020.

ĐỨC KHUÊ (lược dịch từ Forbes)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên