04/03/2021 09:43 GMT+7

Quả đồi cạnh trường học sạt lở, chuyển thầy trò tới nơi an toàn

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Để tránh hiểm họa khi quả đồi cạnh Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Thành tiếp tục sạt lở, UBND huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) vừa chuyển toàn bộ học sinh của trường này đến học tại Trường tiểu học Trung Thành.

Quả đồi cạnh trường học sạt lở, chuyển thầy trò tới nơi an toàn - Ảnh 1.

Toàn bộ 197 học sinh cùng cán bộ, giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú - THCS Trung Thành vừa chuyển đến dạy và học tại Trường tiểu học Trung Thành, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Sáng 4-3, bà Phạm Thị Lượng - phó chủ tịch UBND huyện vùng cao Quan Hóa (Thanh Hóa) - cho biết sau khi báo Tuổi Trẻ Online có bài phản ánh về sự cố sạt lở đất đá nghiêm trọng trên đồi xuống Trường phổ thông dân tộc bán trú - THCS Trung Thành, và chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện đã quyết định chuyển toàn bộ 197 học sinh cùng cán bộ, giáo viên trường này đến Trường tiểu học Trung Thành, xã Trung Thành.

Các em sẽ học vào buổi chiều. Cán bộ, giáo viên nhà trường được bố trí sinh hoạt tại Nhà văn hóa bản Phai, xã Trung Thành. Ban giám hiệu hai trường này đã sắp xếp phòng học, kế hoạch dạy học đảm bảo thuận tiện cho học sinh và phụ huynh. 

Khi thời tiết diễn biến bất thường, phức tạp trong mùa mưa sắp tới, con đường từ nhà đến trường của nhiều học sinh xã Trung Thành phải đi qua khu sạt lở nghiêm trọng, nhà trường phối hợp với phụ huynh học sinh, chính quyền địa phương đã có phương án bố trí học sinh của hai trường ở trọ tại nhà dân gần Trường tiểu học Trung Thành, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Thầy Lê Văn Viện - hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú - THCS Trung Thành - cho biết toàn bộ học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường đã được chuyển đến Trường tiểu học Trung Thành để tiếp tục dạy và học hết năm học này. Sau khi khắc phục xong sạt lở tại Trường phổ thông dân tộc bán trú - THCS Trung Thành, học sinh sẽ trở lại học ở điểm trường chính tại trung tâm xã.

Như Tuổi Trẻ Online đã phản ánh, công trình kè chống sạt lở tại khu bán trú học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Thành và trụ sở xã Trung Thành khởi công năm 2020, với tổng vốn đầu tư hơn 9,3 tỉ đồng. Trong khi thi công, tháng 1-2021 xảy ra sạt lở đất đá xuống trường học, nhà bán trú học sinh và trụ sở xã Trung Thành. 

Nhiều vết nứt tại đỉnh mái taluy dương kéo dài lên đỉnh đồi, nhiều đoạn đứt gãy kéo xuống nhà văn hóa, trụ sở xã, khu bán trú học sinh. Có vị trí rạn nứt lớn, từ 1-7m, nên hàng trăm mét khối đất đá đã và đang sạt trượt xuống trường học, nhà bán trú học sinh, trụ sở xã này.

Quả đồi cạnh trường sạt lở nghiêm trọng, thầy trò lo lắng Quả đồi cạnh trường sạt lở nghiêm trọng, thầy trò lo lắng

TTO - Những ngày qua, quả đồi cạnh Trường phổ thông dân tộc bán trú - THCS Trung Thành, huyện vùng cao Quan Hóa (Thanh Hóa) sạt lở nghiêm trọng. Đất đá trên đồi sạt lở xuống gần phòng học, nhà bán trú học sinh khiến thầy trò nơi đây bất an, lo lắng.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên