22/12/2020 17:22 GMT+7

Quả bóng Vàng 2020 chỉ là 'cuộc chiến' giữa Hà Nội và Viettel

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Chiều 22-12, báo Sài Gòn Giải Phóng - ban tổ chức giải thưởng "Quả bóng vàng Việt Nam 2020" đã công bố danh sách rút gọn các ứng viên ở từng hạng mục giải thưởng sau khi tiến hành kiểm phiếu hôm 21-12.

Quả bóng Vàng 2020 chỉ là cuộc chiến giữa Hà Nội và Viettel - Ảnh 1.

Văn Quyết (Hà Nội, trái) trong trận gặp TP.HCM ở V-League 2020 - Ảnh: N.K

Sau khi họp báo công bố giải thưởng tại TP.HCM hôm 26-11, ban tổ chức đã gởi 216 phiếu bầu chọn đến các đại biểu bao gồm các chuyên gia bóng đá; HLV các đội tuyển; HLV, đội trưởng các CLB V-League, đội nữ, đội futsal; các phóng viên thể thao đại diện cho các cơ quan báo, đài trên cả nước để tiến hành bầu chọn từ đầu tháng 12.

Và sau khi tiến hành kiểm phiếu ngay tại tòa soạn báo Sài Gòn Giải Phóng hôm 21-12, Ban tổ chức đã có kết quả rút gọn ở các hạng mục giải thưởng.

Quả bóng Vàng 2020 chỉ là cuộc chiến giữa Hà Nội và Viettel - Ảnh 2.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng (Viettel) ăn mừng bàn thắng ở V-League 2020 - Ảnh: N.K

Đáng chú ý khi ở danh hiệu "Quả bóng vàng" dành cho nam, chỉ có cầu thủ ở hai đội đương kim vô địch Viettel và á quân Hà Nội cạnh tranh với nhau. Trong đó, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội) là ứng viên sáng giá nhất cho giải thưởng "Quả bóng vàng Việt Nam 2020".

Gala trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 12-1-2021.

Dưới đây là danh sách cụ thể (xếp theo thứ tự A, B, C).

* Quả bóng vàng nam:

- Bùi Tiến Dũng (Viettel)

- Quế Ngọc Hải (Viettell)

- Nguyễn Quang Hải (Hà Nội)

- Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel)

- Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội)

* Quả bóng vàng nữ:

- Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam)

- Chương Thị Kiều (TP.HCM)

- Huỳnh Như (TP.HCM)

- Trần Thị Kim Thanh (TP.HCM)

- Phạm Hải Yến (Hà Nội)

* Quả bóng vàng futsal:

- Phạm Đức Hòa (Thái Sơn Nam)

- Khổng Đình Hùng (Sanatech Khánh Hòa)

- Phùng Trọng Luân (Sanatech Khánh Hòa)

- Nguyễn Minh Trí (Thái Sơn Nam)

- Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam)

* Cầu thủ trẻ nam xuất sắc:

- Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội)

- Nguyễn Hai Long (Than Quảng Ninh)

- Nguyễn Hữu Thắng (Bình Định)

* Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc:

- Nguyễn Thị Tuyết Ngân (TP.HCM)

- Nguyễn Thị Trúc Hương (Than khoáng sản Việt Nam)

- Ngân Thị Vạn Sự (Hà Nội)

* Cầu thủ ngoại xuất sắc:

- Bruno Cantanhede (Viettel)

- Geovane Magno (Sài Gòn)

- Pedro Paulo (Sài Gòn)

Đỗ Hùng Dũng và Huỳnh Như đoạt Quả bóng vàng 2019 Đỗ Hùng Dũng và Huỳnh Như đoạt Quả bóng vàng 2019

TTO - Tối 26-5, tại khách sạn Rex (TP.HCM), tiền vệ Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC) đã đánh bại đàn em Nguyễn Quang Hải để giành Quả bóng vàng Việt Nam 2019. Ở hạng mục dành cho nữ, tiền đạo Huỳnh Như (CLB TP.HCM) là người được vinh danh.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên