20/08/2020 09:53 GMT+7

PSG 'học' tốt hơn Man City

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Trong một cuộc đua có nhiều kẻ lắm tiền, đội chi tiền hợp lý hơn sẽ về đích trước. Gần một thập niên từ ngày đổi đời, PSG đã áp sát giấc mơ mà Man City đã dang dở suốt 12 năm qua.

PSG học tốt hơn Man City - Ảnh 1.

PSG thành công nhờ sự kết hợp giữa các siêu sao tấn công như Neymar (phải) và những cầu thủ phòng ngự chắc chắn như Marquinhos - Ảnh: AFP

Vòng tứ kết mùa giải 2015-2016, hai CLB nhà giàu này lần đầu đụng độ nhau ở Champions League. Và Man City là đội thắng trong cuộc đại chiến kim tiền đó.

Đi sau, về trước

Dù sớm phải dừng bước ở vòng bán kết sau đó trước Real Madrid, nhưng chiến thắng trước PSG mang tính tượng trưng cho việc "ai mới là đội bóng giàu nhất hành tinh". Khi đó, nhiều người tin chắc Man City sẽ sớm chạm đến ngôi vô địch Champions League, ít nhất là trước PSG. Ngay sau mùa giải đó, Man City đón về Pep Guardiola, một HLV danh tiếng; còn PSG vẫn mãi vật lộn với những HLV "thứ cấp" như Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel...

Nhưng sau 4 năm, Man City lại đang đi lùi ở Champions League. Thật khó tin nhưng những gì Pep Guardiola làm được ở Champions League lại thua người tiền nhiệm Manuel Pellegrini - một HLV chẳng có dấu ấn đặc sắc gì trong sự nghiệp.

Còn PSG, tính đến trước mùa giải này họ cũng chẳng hơn gì Man City. Thất bại trước M.U mùa trước là một nỗi hổ thẹn thực sự. Nhưng HLV Thomas Tuchel cùng ban lãnh đạo PSG cho thấy so với Man City, họ biết cách rút ra những bài học kinh nghiệm.

Một điều dễ thấy, Man City hay PSG bao năm qua thất bại là bởi hàng phòng ngự. Real Madrid, Liverpool và cả đội tuyển Pháp đã bước lên đỉnh cao nhờ những hàng phòng ngự xuất sắc. Pep Guardiola hiểu rõ điều đó. Nhưng ông đã chọn cách dở nhất để khắc phục điểm yếu của mình.

Chỉ trong 4 năm, Guardiola đốt gần nửa tỉ euro mua về các cầu thủ phòng ngự. Tuy nhiên, đến trận đấu với Lyon, ông phải đặt niềm tin vào một hậu vệ 19 tuổi từ lò đào tạo đội nhà (Eric Garcia), và một tiền vệ phòng ngự 35 tuổi bị kéo về đá trung vệ (Fernandinho).

Chi nhiều hơn, hiệu quả ít hơn

Hàng loạt thống kê chỉ ra Man City dưới thời Guardiola đã chi tiền thiếu hiệu quả đến thế nào. Trên hàng công, những trụ cột của họ đa phần được mang về trước khi Pep đến như De Bruyne và Raheem Sterling. Trong 777 triệu euro được duyệt chi dưới thời Guardiola, có đến 460 triệu euro thuộc về những cầu thủ phòng ngự. Nhưng Pep lại chỉ gặt hái hiệu quả trên mặt trận tấn công. John Stones, Nicolas Otamendi, Danilo, Benjamin Mendy - những hậu vệ có tổng giá trị gần 200 triệu euro đó đã ở đâu khi Pep buộc phải kéo "ông già" Fernandinho về đá trung vệ?

PSG chi tiền chẳng kém Man City, nhưng tính hiệu quả cao hơn. Theo định giá của Transfermarkt, Man City là đội có lực lượng đắt giá nhất Champions League mùa này với tổng giá trị 1,05 tỉ euro. Trong khi đó đội hình của PSG chỉ có giá 801 triệu euro. Nhưng khi ra sân, đội hình đá chính đánh bại Leipzig của PSG rạng sáng 19-8 lại có tổng giá trị 585 triệu euro, còn Man City - 11 người đá chính trước Lyon chỉ có giá 547 triệu euro.

Điều đó có nghĩa Guardiola chỉ sử dụng được khoảng 50% "công lực", một nửa của những gì mà ông được ban lãnh đạo cung cấp. Trong khi Thomas Tuchel có thể sử dụng 70% tài nguyên đội bóng. Đội hình hiện tại của cả Man City lẫn PSG đều được xây dựng trong khoảng 7 năm trở lại đây. Trong 7 năm đó, Man City đã chi ra 1,2 tỉ euro, còn PSG bỏ ra 996 triệu euro. Rõ ràng PSG chi ít hơn, nhưng hiệu quả cao hơn.

Cách chi của PSG không "vô lối" theo cái cách của Man City. Hơn 1/3 trong con số gần 1 tỉ euro đó thuộc về hai bản hợp đồng bom tấn Neymar (222 triệu euro) và Kylian Mbappe (145 triệu euro). Đó là những cầu thủ mà giá trị của họ ngoài trên sân cỏ còn thể hiện qua các khía cạnh thương mại...

Ở tuyến dưới, PSG lại cực kỳ tiết kiệm. Hãy nhìn đội hình đá chính trước Leipzig của họ. Thủ thành Sergio Rico được mượn từ Sevilla (vì Keylor Navas bị chấn thương). Presnel Kimpembe trưởng thành từ lò đào tạo của CLB. Ander Herrera đến dưới dạng chuyển nhượng tự do. Còn bộ đôi người Brazil Thiago Silva - Marquinhos đã đá chính cùng nhau suốt 7 năm qua.

Cùng chi tiền nhiều nhưng cuối cùng Man City chỉ là một gã thiếu gia ưa thích sự hào nhoáng, còn PSG mới có phong thái của một đại gia thực thụ với những phi vụ đầu tư chất lượng.

Hạ Leipzig 3-0, PSG lần đầu vào chung kết Champions League Hạ Leipzig 3-0, PSG lần đầu vào chung kết Champions League

TTO - Rạng sáng 19-8, ba bàn thắng của Marquinhos, Di Maria và Juan Bernat đã giúp Paris Saint-Germain (PSG) đè bẹp ‘hiện tượng’ RB Leipzig 3-0 trên sân Estadio da Luz (Lisbon) để đoạt vé vào chung kết Champions League 2020.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên