Trước thực trạng phần lớn công viên tại TP.HCM thiếu bãi giữ xe, nhiều người dân đậu xe ngay dưới lòng đường, trên vỉa hè rồi khóa bánh lại đề phòng mất cắp. Không ít người phải vừa ngồi ghế đá hóng mát vừa ngó chừng xe.
Hơn 92% công viên ở TP.HCM không có bãi giữ xe. Trong khi cơ quan quản lý than khó về cơ chế thực hiện và điều kiện bố trí, không ít người dân đã thích nghi bằng cách đậu xe dưới lòng đường, trên vỉa hè. Điều này tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại một số công viên như Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), Bến Bạch Đằng, 30 Tháng 4 (quận 1), không khó để bắt gặp hình ảnh hàng loạt xe máy đậu dưới lòng đường quanh công viên. Người dân vừa ngồi ghế đá hóng mát vừa canh chừng xe.
Thậm chí, nhiều người mạo hiểm đậu xe ngay cạnh các biển cấm và cảnh báo trộm cắp tài sản. Dù không ít người tự trang bị dây xích, ổ khóa để bảo vệ xe nhưng họ vẫn vui chơi trong tâm trạng không thoải mái vì phải liên tục ngó nghiêng quan sát, đề phòng trộm cắp.
Một số hình ảnh Tuổi Trẻ Online ghi nhận:
391 công viên ở TP.HCM không có bãi giữ xe
Sở Xây dựng TP.HCM cho biết thành phố có 424 công viên. Trong đó, chỉ 33 công viên có bãi giữ xe (chiếm tỉ lệ 7,8%), 391 công viên không có bãi giữ xe.
Các công viên không có bãi giữ xe hầu hết nằm trong khu dân cư, công viên có diện tích nhỏ (do UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức quản lý), không có vị trí phù hợp bố trí bãi giữ xe.
Sở này chỉ ra nguyên nhân thiếu bãi giữ xe là do chưa có hướng dẫn về việc sử dụng tài sản công tại các công viên, dẫn tới việc một số đơn vị quản lý công viên không tổ chức lực lượng giữ xe.
Đồng thời, điều kiện bố trí bãi giữ xe cũng gặp khó khăn khi các công viên chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc phương án sử dụng tổng mặt bằng.
BÌNH LUẬN HAY