30/05/2020 05:02 GMT+7

Premier League trở lại và những chuyện để bàn

ĐỨC KHUÊ (lượt dịch từ AFP)
ĐỨC KHUÊ (lượt dịch từ AFP)

TTO - Việc Giải ngoại hạng Anh (Premier League) trở lại chắc chắn sẽ có nhiều câu chuyện thú vị để nhắc đến.

Premier League trở lại và những chuyện để bàn - Ảnh 1.

Liverpool gần như cầm chắc chức vô địch - Ảnh: REUTERS

Kể từ khi hoãn thi đấu từ tháng 3 do dịch COVID-19, Premier League đã nhiều lần lên kế hoạch để trở lại. Cuối cùng sau nhiều nỗ lực, ngày 17-6 tới đây, phần còn lại của mùa giải 2019-2020 sẽ được diễn ra.

Và việc trở lại cũng sẽ có nhiều chuyện để bàn.

Chừng nào Liverpool vô địch?

Liverpool hơn Man City 25 điểm và chỉ cách chức vô địch Premier League 2 trận thắng. Đó là sẽ lần đầu tiên kể từ năm 1990, Liverpool vô địch giải đấu cao nhất nước Anh.

Nhưng dịch COVID-19 bùng phát khiến giải đấu tạm hoãn. Từ đây, nhiều người bắt đầu hoài nghi về khả năng lên ngôi của Liverpool.

Dù sao thì trên lý thuyết, 2 trận thắng vẫn là đủ để giúp Liverpool vô địch. Thậm chí có thể chỉ là 1 trận, nếu Man City sẩy chân trước Arsenal ngay trong ngày Premier League trở lại (17-6).

Ngoài ra, đoàn quân của Jurgen Klopp cũng sẽ có cơ hội phá kỷ lục là đội giành nhiều điểm số nhất trong một mùa giải của Man City xác lập vào năm 2018 (100 điểm).

Vấn đề ở đây, là bữa tiệc ăn mừng của Liverpool sẽ rất khác so với khi họ nâng cúp vô địch Champions League cách đây 1 năm. Theo đó, các cầu thủ sẽ ăn mừng giữa các khán đài trống vì khán giả không được vào sân.

Suất Champions League

Hấp dẫn thay, khi cuộc đua top 4 sẽ có thể biến thành cuộc của top 5. Việc Man City bị phạt cấm tham dự Champions League trong 2 mùa giải chính là nguyên nhân.

Nếu "gã nhà giàu" này kết thúc mùa giải hiện tại trong top 4, đội xếp ở vị trí thứ 5 sẽ được trao suất dự Champions League.

Đứng ở vị trí từ 3 tới 5 đang lần lượt là Leicester City, Chelsea và Man Utd. Đáng nói khi Wolverhampton (hạng 6), Sheffield United (hạng 7), Tottenham (hạng 8) và Arsenal (hạng 9) đều vẫn còn cơ hội chen chân vào top 5. Vì vậy, sự cạnh tranh ở đây là rất khốc liệt.

Cuộc đua trụ hạng

Norwich, Aston Villa và Bournemouth đang là ba đội trong nhóm rớt hạng. Trước khi Premier League tạm hoãn hồi tháng 3, họ đều có chuỗi phong độ kém cỏi. Quãng nghỉ vừa qua có thể là cơ hội để họ vực dậy.

Xếp ở trên, các CLB Watford, West Ham và Brighton đều không có những cách biệt an toàn với nhóm "cầm đèn đỏ". Vì thế họ cũng sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu không muốn xuống chơi ở Giải hạng nhất vào mùa tới.

Sự trở lại sau chấn thương

Một điều đáng ghi nhận là sự trở lại tập luyện của nhiều ngôi sao gặp chấn thương. Quãng nghỉ dài cũng chính là thời gian để họ bình phục.

Hai ngôi sao của Tottenham là Harry Kane và Son Heung Min là các ví dụ, khi đều gặp phải các chấn thương nghiêm trọng từ trước giải đấu tạm hoãn và được chẩn đoán phải ngồi ngoài tới hết mùa giải. Nhưng giờ đây, họ đã sẵn sàng để trở lại.

Còn tại Man Utd, hai ngôi sao Paul Pogba và Marcus Rashford cũng có thể sẽ ở trạng thái tương tự.

Premier League chính thức ấn định ngày trở lại Premier League chính thức ấn định ngày trở lại

TTO - Cuộc họp giữa Giải ngoại hạng Anh (Premier League) với các đội bóng tối 28-5 đã đi đến sự thống nhất về ngày trở lại của giải đấu.

ĐỨC KHUÊ (lượt dịch từ AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên