09/07/2018 10:58 GMT+7

Premier League 'thống trị' vòng bán kết World Cup 2018

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Khi Brazil thất bại 1-2 trước Bỉ, nhiều người cho rằng World Cup 2018 bỗng biến thành Euro 2018 khi tất cả đội bóng còn lại đều thuộc lục địa già. Nhìn kĩ hơn, người ta thấy đích danh là Premier League đang làm nền cho World Cup năm nay.

Premier League thống trị vòng bán kết World Cup 2018 - Ảnh 1.

Kane, Alli, Trippier là 3 trụ cột của Tam sư đang khoác áo Tottenham - Ảnh: REUTERS

Đã rất lâu rồi người ta mới thấy Premier League - giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất hành tinh - lên tiếng tại World Cup - giải bóng đá lớn nhất Thế giới.

Những năm trước, World Cup toàn bị thống trị bởi các cầu thủ đến từ Serie A (năm 2006), La liga (năm 2002, 2010), Bundesliga (năm 2014) hay thậm chí Ligue 1, Serie A (năm 1998),…

Premier League từ đó được xem như một giải đấu mang tính giải trí cao trong năm nhưng không tạo được những cầu thủ đủ sức đi sâu trong những giải đấu lớn.

Năm nay mọi chuyện đã khác. Trong 4 đội vào vòng bán kết, có tổng cộng 40 cầu thủ đang thi đấu ở Anh, chiếm đến 42%. Với chiến tích vào bán kết sau 28 năm, tuyển Anh góp đến 23 người chơi cho Premier League. Tam sư cũng là đội duy nhất tại World Cup năm nay dùng toàn cầu thủ nội.

Ngoài ra, giải Premier League còn đóng góp cho Bỉ 11 cầu thủ, Pháp 5 cầu thủ, Croatia 1 cầu thủ - những con số thêm một lần nữa chứng tỏ sức lan rộng của giải đấu xứ sở sương mù năm nay.

Premier League thống trị vòng bán kết World Cup 2018 - Ảnh 2.

Kompany, De Bruyne, Hazard là 3 trong nhiều cầu thủ chơi cho Ngoại hạng Anh đang thi đấu nổi bật tại World Cup lần này - Ảnh: REUTERS

Premier League không chỉ xuất hiện qua những con số mà còn qua những biểu hiện thực tế từ phong cách và lối chơi 4 đại diện tại bán kết.

Tuyển Anh mang linh hồn của một Tottenham khi những cầu thủ của gà trống có mặt ở mọi tuyến. Harry Kane bùng nổ ở vị trí trung phong với 6 bàn thắng, Alli - Dier chắc chắn ở tuyến tiền vệ, Trippier chạy cánh và thường tung ra những đường tạt bóng "đặc sản" của Tam sư.

Tuyển Bỉ mang dáng dấp của một Manchester City với sức tấn công như vũ bão và khả năng kiểm soát hoàn toàn thế trận. Linh hồn trong lối chơi của Quỷ Đỏ là 2 nhân tố De Bruyne và Eden Hazard - mẫu cầu thủ giàu tốc độ và sự khéo léo yêu thích của Pep Guardiola.

Premier League thống trị vòng bán kết World Cup 2018 - Ảnh 3.

Trong chiến thắng của Pháp trước Argentina, Kante theo sát Messi như hình với bóng - Ảnh: REUTERS

Tuyển Pháp với biệt danh Les Bleus làm người ta liên tưởng đến Chelsea vốn nổi tiếng với cái tên The Blues. Rường cột trong đội hình tuyển Pháp không phải những cái tên đình đám như Griezmann, Paul Pogba, Mbappe mà chính là N’golo Kante.

Cầu thủ thuộc biên chế Chelsea này vẫn giữ được phong độ cực cao, quán xuyến được tuyến giữa tuyển Pháp và không cho các chân sút hàng đầu thế giới như Lionel Messi (Argentina), Luis Suarez (Uruguay)… có khoảng trống.

Premier League thống trị vòng bán kết World Cup 2018 - Ảnh 4.

"Ngựa ô" Croatia hiện vẫn chưa nhận một thất bại nào tại World Cup 2018 - Ảnh: REUTERS

Hồi hộp. Sức hấp dẫn đặc biệt Premier League liệu có thể thổi hồn cho một vòng bán kết World Cup rực lửa và nghẹt thở đến phút cuối? Liệu các ngôi sao Primier League có thể tỏa sáng để không làm hổ danh sức hấp dẫn của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh?

Hãy cùng chờ xem…

Tổng thống Putin tự hào về các Tổng thống Putin tự hào về các 'chú gấu Nga' dù thất bại ở World Cup

TTO - Vào được tứ kết World Cup đã là một thắng lợi lớn, thi đấu bám sát nút Croatia đầy kịch tính lại càng cho thấy năng lực của tuyển Nga. Và việc tổng thống Nga tự hào về những 'chú gấu Nga' cũng là điều đương nhiên.

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên