10/08/2019 10:57 GMT+7

Premier League mùa 2019-2020: Giảm “nhiệt” cơn cuồng mua sắm

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Eriksen sang M.U, Dybala về Tottenham, Coutinho đến Arsenal… Người hâm mộ Giải ngoại hạng Anh hồi hộp với một loạt “bom tấn” chuyển nhượng hứa hẹn phát nổ trong ngày chuyển nhượng cuối cùng của mùa hè. Và rồi tất cả đều… xịt.

Premier League mùa 2019-2020: Giảm “nhiệt” cơn cuồng mua sắm - Ảnh 1.

Đây thực sự là một mùa chuyển nhượng hè khá buồn tẻ của Giải ngoại hạng Anh (Premier League). Như thường lệ, các trang báo Anh đồn đãi rất nhiều, nhưng rồi chẳng có một siêu sao hàng đầu nào đặt chân đến Anh.

Tổng cộng, 20 đội bóng ở Premier League đã chi ra 1,386 tỉ bảng Anh cho kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019. Con số này tuy cao hơn một chút so với mùa hè 2018, nhưng thực chất các CLB năm nay lại tiết kiệm hơn. Cụ thể, hè 2018 họ chi ra 1,3 tỉ bảng mua cầu thủ và chỉ thu lại 386 triệu bảng tiền bán (thực chi đến 917 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng mùa hè). Còn năm nay, họ chi ra 1,386 tỉ nhưng thu đến 689 triệu theo chiều ngược lại (thực chi 697 triệu bảng).

Trong số những bản hợp đồng đình đám nhất hè này, đa phần chỉ là những vụ chuyển nhượng nội bộ. Điển hình như M.U - đội bạo chi nhất ở Anh hè này. Họ bỏ ra 147 triệu bảng mua 3 tân binh Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka cùng Daniel James và cả 3 đều đến từ các CLB Anh. Đổi lại, M.U thu ít nhất 60 triệu bảng nhờ bán Romelu Lukaku cho Inter Milan (Ý).

Arsenal và Manchester City là những đội bóng hiếm hoi mua được những ngôi sao từ nước ngoài. Với Manchester City, họ sở hữu Rodri từ Atletico (Tây Ban Nha) với giá 65 triệu bảng, Joao Cancelo từ Juventus (Ý) với giá 60 triệu bảng. Arsenal cũng mua được Nicolas Pepe từ Lille (74 triệu bảng). Dù vậy, khó có thể xem đó là những thương vụ "bom tấn".

Điều gì dẫn đến xu hướng thắt lưng buộc bụng của các CLB ở Premier League? Nguyên nhân đầu tiên có lẽ là những bài học trong quá khứ. Những mùa hè trước, hầu như năm nào M.U cũng mang về ít nhất một ngôi sao đình đám để rồi đổi lấy thất vọng não nề. Hè 2016 họ mang về Paul Pogba với giá 97 triệu bảng. Hè 2017 là Lukaku với giá 78 triệu. Lukaku giờ đây đã bị bán đi, trong khi nhiều CĐV "quỷ đỏ" cũng muốn đội nhà sớm tống khứ Pogba. Tiền nhiều mua được ngôi sao nhưng chưa chắc mua được cầu thủ thích hợp. Đây là bài học của M.U.

Về phía Manchester City và Liverpool, họ gần như đã hoàn thiện đội hình từ năm ngoái. Cách đây một năm, Liverpool vung đến 168 triệu bảng mua cầu thủ và tất cả các bản hợp đồng của họ đều khá thành công. Nhiều CĐV Liverpool không vui khi HLV Jurgen Klopp cùng ban lãnh đạo CLB chủ trương không mua sắm ở hè này (chỉ bỏ ra 1,5 triệu bảng mua các cầu thủ trẻ và thủ môn Adrian), nhưng HLV người Đức có cái lý của mình. Đội ngũ của họ đang là những nhà vô địch châu Âu nên Liverpool đã phải tăng lương để giữ chân hàng loạt trụ cột hè rồi. Sự ổn định với "The Kop" lúc này là trên hết.

Manchester City cũng vậy. Từ những mùa trước, họ đã chi đến 550 triệu bảng mua cầu thủ để sớm hoàn thiện bộ khung kể từ khi mời về HLV Pep Guardiola. Vì vậy, việc HLV Guardiola mua thêm Rodri cùng Cancelo trong hè này đơn giản chỉ để đội bóng thêm phần đa dạng.

Chờ màn ra mắt của các tân binh

Sau trận đấu sớm của Liverpool, tối nay đến phiên hai đại gia Manchester City và Tottenham ra sân ở vòng đấu mở màn Premier League. Trên sân nhà, Tottenham sẽ tiếp Aston Villa (THTT lúc 23h30 ngày 10-8 trên K+PM), còn Manchester City gặp chủ nhà West Ham (THTT lúc 18h30 trên K+PM).

Do tiền vệ Rodri đã ra mắt Manchester City ở trận Siêu cúp gặp Liverpool nên mọi sự chú ý ở trận này sẽ dồn vào tân binh Cancelo - người nhiều khả năng được ra sân từ ghế dự bị. HLV Guardiola cũng có một số lo ngại ở trận này khi Leroy Sane và Aymeric Laporte chưa hồi phục chấn thương.

Trong khi đó, các CĐV Tottenham cũng háo hức chờ màn ra mắt của 3 tân binh đắt giá là Tanguy Ndombele, Ryan Sessegnon và Giovani Lo Celso.


Dự đoán vòng 1 Premier League: M.U hòa Chelsea, các đại gia còn lại toàn thắng Dự đoán vòng 1 Premier League: M.U hòa Chelsea, các đại gia còn lại toàn thắng

TTO - Mùa Giải ngoại hạng Anh (Premier League) 2019-2020 sẽ chính thức khởi tranh ngày 10-8 (giờ VN). Theo dự đoán của chuyên gia BBC Mark Lawrenson, trận cầu tâm điểm giữa Manchester United (M.U) và Chelsea sẽ có kết quả hòa.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên