08/06/2020 12:08 GMT+7

Premier League, La Liga, Serie A: Còn những cuộc đua nào?

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Cuối tuần này, La Liga sẽ trở lại sau 3 tháng tạm hoãn vì đại dịch. Kế đến là Premier League, rồi Serie A. Những cuộc đua nào sẽ khiến người hâm mộ không thể bỏ qua?

Premier League, La Liga, Serie A:  Còn những cuộc đua nào? - Ảnh 1.

Các đại gia như Chelsea, Arsenal đang phải căng mình cho cuộc đua giành vé dự Champions League - Ảnh: Reuters

Được quan tâm nhiều nhất luôn là Premier League, dù cuộc đua vô địch của họ đã gần như ngã ngũ.

Trọng tâm top 4 Premier League

Với khoảng cách 25 điểm bỏ xa đội hạng nhì - nếu là Man City hay Chelsea đang nằm trên đỉnh bảng, bầu không khí có lẽ không căng thẳng đến thế. Nhưng đây là Liverpool, đội đã 30 năm chưa vô địch. Họ chỉ cách ngôi vương đúng 6 điểm nữa, trong khi giải đấu còn tận 9 vòng.

Hấp dẫn nhất vẫn là cuộc đua top 4 với sự góp mặt của gần 10 CLB. Crystal Palace - đội xếp thứ 11 - chỉ kém vị trí thứ tư của Chelsea 9 điểm. Nếu như Man City bị cấm thi đấu cúp châu Âu mùa tới, đội xếp hạng 5 mùa này có thể giành vé dự Champions League. 

Khi đó, mục tiêu của Crystal Palace càng dễ dàng hơn bởi M.U (xếp hạng 5) chỉ có 45 điểm, Wolverhampton (43 điểm), Sheffield United (43), Tottenham (41), Arsenal (40). Leicester với 53 điểm cũng chưa thực sự an toàn.

Ở đáy bảng cũng rất khốc liệt với cuộc đua trụ hạng giữa Brighton, West Ham, Watford, Bournemouth, Aston Villa và Norwich. Đội kém nhất - Norwich cũng chỉ thua đội có vẻ an toàn nhất - Brighton 8 điểm. Và Giải ngoại hạng Anh luôn nổi tiếng với những cú nước rút ngược dòng kỳ diệu.

La Liga phát sốt vì Messi

La Liga đang nghẹt thở với cuộc đua vô địch khi đội đầu bảng Barca (58 điểm) chỉ hơn Real Madrid 2 điểm. Những năm trước, 2 điểm sẽ là một khoảng cách "chết" trong cuộc đua vô địch bởi Barca và Real Madrid luôn thắng hầu hết các trận đấu.

Nhưng La Liga bây giờ không như xưa khi các đội bóng trung bình ngày càng trở nên khó lường. Từ đầu mùa đến giờ, Barca từng sẩy chân trước những đối thủ như vậy, bao gồm 2 trận thua Granada, Levante và 3 lần bị Osasuna, Sociedad rồi Espanyol cầm hòa. 

Lịch thi đấu của Barca khó khăn hơn Real bởi họ còn phải gặp Atletico rồi Sevilla trong 11 vòng đấu còn lại (Real thì không).

Trong hoàn cảnh đó, chấn thương vừa được thông báo của Messi có thể là thảm họa thực sự. Dù không quá nặng, nhưng sức khỏe của anh được đặt dấu chấm hỏi trong thời điểm đại dịch, thật khó nói trước về khả năng hồi phục cũng như lấy lại phong độ tốt nhất.

Serie A đua tam mã hay song mã?

Cuộc đua vô địch ở Serie A hấp dẫn hơn khi Juventus (63 điểm) chỉ hơn đội nhì bảng là Lazio đúng 1 điểm. Và cả hai cũng không thể bỏ qua Inter Milan - đội có 54 điểm nhưng vẫn còn một trận chưa đấu.

Với lực lượng dồi dào, Juventus được đánh giá vượt trội Lazio trong cuộc đua vô địch. Nhưng lịch thi đấu phần còn lại của họ rất nặng khi lần lượt gặp AC Milan, Atalanta, AS Roma trong tháng 7. 

Và đặc biệt là "trận đấu 6 điểm" gặp Lazio ở vòng 34. Inter tuy kém điểm khá nhiều nhưng cũng có lực lượng hùng hậu không kém Juventus. Với kinh nghiệm và khả năng truyền lửa của HLV Antonio Conte, thật sai lầm nếu loại Inter khỏi cuộc đua vô địch.

La Liga trở lại: Giờ mới thấu hiểu cho Barca, Real Madrid La Liga trở lại: Giờ mới thấu hiểu cho Barca, Real Madrid

TTO - Khi La Liga công bố kế hoạch trở lại với một lịch thi đấu gồm 11 vòng diễn ra trong vòng 39 ngày, truyền thông cùng các CLB ở Tây Ban Nha phải một phen "kêu trời".

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên