13/07/2018 21:02 GMT+7

Premier League bị 'loại' khỏi World Cup, giải quốc gia nào 'lên ngôi'?

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Dù sở hữu vị trí thấp nhất trong top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu song Ligue 1 đang đóng góp nhiều cầu thủ góp mặt nhất trong trận chung kết World Cup 2018. Tuy nhiên, La Liga mới chính là 'quyền lực' thật sự.

Premier League bị loại khỏi World Cup, giải quốc gia nào lên ngôi? - Ảnh 1.

Mbappe đang thi đấu tại Ligue 1 trong màu áo Pairs Saint-Germain - Ảnh: AFP

Trước vòng bán kết, Premier League là giải đấu thống trị tại World Cup với số lượng cầu thủ áp đảo. Tuy nhiên, khi Anh và Bỉ bị loại, số lượng cầu thủ của giải-đấu-hấp-dẫn-nhất-hành-tinh "giảm thẳng đứng". 

Theo bảng xếp hạng của UEFA mùa giải 2016-2017, Pháp Ligue 1 chỉ đứng ở vị trí thứ 5. Tuy nhiên Ligue 1 lại đang là giải đấu có nhiều cầu thủ góp mặt nhất tại chung kết World Cup năm nay, với tổng cộng 10 người.

Điều này cũng có phần dễ hiểu khi Pháp là một trong hai đội tuyển tranh ngôi vô địch. Chỉ riêng họ thôi đã có tới 9 người đang thi đấu ở giải đấu cao nhất trong nước. Tuy nhiên trong số này, gần như chỉ có một trường hợp có suất đá chính là Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain).

Những cái tên còn lại bao gồm Kimpempe, Areola (PSG), Lemar (Monaco), Mandanda, Rami, Thauvin (Marseille), Fekir (Lyon) và Sidibe (Monaco) dù thi đấu rất ổn ở câu lạc bộ nhưng chưa đủ sức cạnh tranh với các đồng nghiệp đang đá ở nước ngoài.

Về bên phía Croatia, họ chỉ có một cầu thủ đang thi đấu tại Ligue 1 trong số 23 người được lựa chọn dự World Cup, đó là Subasic. Nếu không gặp phải chấn thương nào nghiêm trọng, thủ thành đang thi đấu cho Monaco chắc chắn sẽ ra sân bởi anh luôn là lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Zlatko Dalic.

La Liga của Tây Ban Nha cũng có 10 cầu thủ có cơ hội ra sân ở trận chung kết. Đáng nói, số cầu thủ đá chính của giải này có thể vượt trội hơn so với Ligue 1.

Ở trận bán kết, Pháp đã tung ra sân 4 cái tên gồm Varane (Real Madrid), Umtiti (Barcelona), Lucas Hernandez, Griezmann (Atletico Madrid) vào sân ngay từ đầu và đây cũng là những cầu thủ thường xuyên ra sân nhất. Hai cầu thủ còn lại của Pháp đang thi đấu ở Tây Ban Nha là Ousmane Dembele (Barcelona) và Steven Nzonzi (Seville).

Còn với Croatia, ngoài trường hợp của Kovacic (Real Madrid) thì ba cầu thủ gồm Modric (Real Madrid), Rakitic (Barcelona) và Vrsaljko (Atletico Madrid) có thể sẽ đá chính.

Đáng chú ý khi số cầu thủ của Serie A lại ngang ngửa với số cầu thủ của Premier League và Bundesliga, với mỗi giải góp mặt 6 cầu thủ. Thậm chí số cầu thủ đang thi đấu tại Ý góp mặt tại chung kết còn có thể hơn như thế, nếu như Kalinic của Croatia không bị đuổi về sớm do từ chối ra sân thi đấu tại vòng bảng.

Hai thế giới khác biệt trận chung kết Pháp và Croatia Hai thế giới khác biệt trận chung kết Pháp và Croatia

TTO - Trận chung kết World Cup 2018 giữa Pháp - Croatia sẽ hấp dẫn bởi rất nhiều điểm khác biệt, khi những lão tướng chống lại sức trẻ, lịch sử đối đầu kỳ tích và liệu sức mạnh cơ bắp có bóp nghẹt sự sáng tạo...

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên