31/10/2018 09:50 GMT+7

Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha bị bắt

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Hôm 30-10, Bóng đá xứ bó tót lại một lần nữa rúng động sau khi Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) Andreu Subies bị cảnh sát bắt giữ để điều tra về tội tham ô và rửa tiền.

Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha bị bắt - Ảnh 1.

Phó chủ tịch RFEF Andreu Subies vừa bị bắt giữ vì tình nghi tham ô - Ảnh: PERE TORDERA

Hãng tin AFP cho biết Andreu Subies là một trong hai người bị bắt giữ trong một chuyên án điều tra mang tên "Operation Soule". Sau đó cảnh sát cũng đã tiến hành khám xét tại Liên đoàn bóng đá Catalan (CFF), nơi ông Subies từng giữ vai trò chủ tịch kể từ năm 2011, trước khi ông rời khỏi để làm "phó tướng" cho tân chủ tịch RFEF Luis Rubiales vào tháng 5 vừa qua. 

Nói về vụ Andreu Subies bị bắt giữ, người phát ngôn của RFEF cho biết: "Liên minh RFEF sẽ thể hiện sự tôn trọng tối đa đối với các hành động pháp lý, sau những gì đã diễn ra ở đây sáng nay (30-10). Chúng tôi cũng muốn sự tôn trọng cần thiết và một giả định theo hướng Andreu Subies vô tội". 

Theo một nguồn tin từ báo chí Tây Ban Nha cuộc điều tra vẫn chưa dừng lại, mà sẽ mở rộng sang chủ đề bảo hiểm xã hội cho các cầu thủ chuyên nghiệp ở Tây Ban Nha.

RFEF phủ nhận cáo buộc của báo chí Brazil RFEF phủ nhận cáo buộc của báo chí Brazil

TT - LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) đã lên tiếng cáo buộc báo chí Brazil làm “tổn hại danh dự” đội tuyển Tây Ban Nha. RFEF tuyên bố trên website của đội tuyển Tây Ban Nha (www.sefutbol.com): “RFEF phủ nhận tất cả thông tin tường thuật của báo chí Brazil.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên