21/12/2019 10:02 GMT+7

Philippines xin hoãn ASEAN Para Games 2020 vì thiếu ngân sách

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Ngày 21-12, ông Vũ Thế Phiệt - phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hiệp hội Paralympic Việt Nam - cho biết chủ nhà Philippines đã chính thức xin hoãn Đại hội thể thao người khuyết tật (ASEAN Para Games) 2020 vì thiếu ngân sách.

Philippines xin hoãn ASEAN Para Games 2020 vì thiếu ngân sách - Ảnh 1.

Các vận động viên người khuyết tật Việt Nam - Ảnh: T.P.

Ban đầu, ASEAN Para Games 2020 dự kiến diễn ra khoảng 1 tháng sau khi SEA Games 30 kết thúc, tức là từ ngày 18 đến 24-1. 

Tuy nhiên mới đây, Hiệp hội Paralympic Đông Nam Á (APSF) đã phát đi thông báo từ chủ tịch APSF Maj Gen Osoth Bhavillai cho biết: "Trong bối cảnh đáng tiếc phải hoãn ASEAN Para Games 2020, APSF biết những khó khăn liên quan đến ngân sách và quá trình giải ngân từ Ủy ban thể thao Philippines (PSC) đã buộc Ủy ban tổ chức ASEAN Para Games 2020 phải ra quyết định hoãn".

Theo The Straits Times, ban đầu PSC đã đồng ý chi ngân sách khoảng 100 triệu peso (hơn 45,7 tỉ đồng) cho việc tổ chức đại hội. Tuy nhiên, nhu cầu thực tế cho kỳ đại hội này có thể "phình" lên từ 350-500 triệu peso (hơn 228,8 tỉ đồng) khiến ủy ban tổ chức gặp khó khăn.

Như vậy, ASEAN Para Games 2020 sẽ được lùi lại khoảng 2 tháng để chủ nhà Philippines khắc phục những khó khăn hiện tại. Dự kiến, đại hội thể thao dành cho người khuyết tật lớn nhất Đông Nam Á này sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 28-3.

Theo danh sách đăng ký sơ bộ trong cuộc họp lãnh đạo các đoàn hồi tuần trước, ASEAN Para Games 2020 quy tụ 1.533 vận động viên và 829 quan chức đến từ 11 quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực tham gia tranh tài ở 16 môn thể thao, với 400 nội dung thi đấu. 

Kỳ đại hội này sẽ diễn ra ở 3 cụm thi đấu chính là Clark, Subic và Manila.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Vũ Thế Phiệt cho biết: "Việc chủ nhà Philippines bất ngờ hoãn thời gian tổ chức ASEAN Para Games 2020 làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác tập luyện, chuẩn bị của vận động viên Việt Nam cũng như các nước khác. 

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thông cảm với khó khăn của chủ nhà. Chúng tôi cũng vừa mới nhận công văn thông báo nên đầu tuần sau sẽ phải tổ chức cuộc họp khẩn để bàn phương án chuẩn bị tốt nhất".

Ngày thành công của điền kinh và bơi lội VN ở ASEAN Para Games 2017 Ngày thành công của điền kinh và bơi lội VN ở ASEAN Para Games 2017

TTO – Ngày 21-9, các VĐV điền kinh và bơi lội tiếp tục thi đấu ấn tượng để mang về thêm 8 HCV, giúp VN duy trì vị trí thứ tư trên bảng tổng sắp toàn đoàn với 33 HCV.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên