13/12/2023 09:27 GMT+7

Phiên bản tốt nhất của chính mình

Võ Lập Phúc từng là thủ khoa toàn quốc khối D14 cách đây gần bốn năm, đã chọn học sư phạm và hiện đang là sinh viên năm cuối Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Võ Lập Phúc (giữa) nhận cú đúp danh hiệu

Võ Lập Phúc (giữa) nhận cú đúp danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trung ương và giải thưởng Sao tháng giêng của Hội Sinh viên Việt Nam - Ảnh: NVCC

Năm thứ ba đại học với Phúc là dấu ấn đáng nhớ khi giành cú đúp danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp toàn quốc và giải thưởng Sao tháng giêng của Hội Sinh viên Việt Nam dành cho cán bộ Hội tiêu biểu cả nước. Ít ngày nữa, Võ Lập Phúc sẽ có mặt tại thủ đô Hà Nội, là một trong những đại biểu chính thức dự Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI sẽ khai mạc trong ít ngày nữa.

May mắn khi gia đình luôn coi trọng suy nghĩ, quyết định nên tư duy chủ động của tôi luôn rõ nét. Tôi luôn hướng đến phiên bản tốt nhất của chính mình, trưởng thành hơn qua hoạt động Đoàn - Hội.
VÕ LẬP PHÚC

Học trường gần nhà để sống cùng bố mẹ

Thời thơ ấu của Lập Phúc là những ngày lớn lên giữa vòng tay tràn ngập yêu thương của cha mẹ. Bạn kể dù cha mình chưa có bằng tốt nghiệp phổ thông, mẹ cũng chưa học hết tiểu học vì cuộc sống ngày ấy khó khăn quá nhưng cha mẹ luôn tạo mọi điều kiện, tận dụng bất cứ cơ hội học tập nào tốt nhất cho con trai. "Đặc biệt, sớm nhận ra tầm quan trọng của ngoại ngữ nên mẹ cho tôi học tiếng Anh từ hồi lớp 1" - Lập Phúc kể.

Khi học tốt, vốn tiếng Anh kha khá, anh chàng muốn thử sức mình ở các cuộc thi hùng biện tiếng Anh và giành về một số giải thưởng lớn nhỏ. Từ kinh nghiệm bản thân, Phúc cho rằng một trong những thử thách phổ biến nhất mà người học thường gặp phải chính là không can đảm khi nói tiếng Anh, sợ nói sai nên cứ rụt rè, khó diễn đạt được suy nghĩ của mình. Nhưng với anh chàng gen Z ấy, tiếng Anh chỉ như một công cụ chứ không phải đích đến nên bạn chọn ngành quốc tế học khi đăng ký nguyện vọng vào giảng đường.

Phúc nói có lẽ một phần cũng bởi gia đình luôn tôn trọng ý kiến con từ nhỏ nên bạn khá tự tin, luôn chủ động thể hiện quan điểm, suy nghĩ trước bất cứ vấn đề gì. Nhiều người cũng ngạc nhiên không hiểu sao có sức học tốt mà thời phổ thông Lập Phúc không hề đầu quân vào trường chuyên, lớp chọn trong khi ở An Giang quê Phúc có đến hai ngôi trường chuyên là Trường THPT Thoại Ngọc Hầu và Trường THPT Trần Đại Nghĩa.

"Tôi biết nếu học trường chuyên có thể cơ hội sẽ rộng mở hơn nhưng cả hai trường này đều cách nhà tôi vài tiếng đi xe máy. Nhưng lên đại học, chắc chắn mình sẽ rời quê, phải sống xa gia đình, rời cha mẹ một thời gian dài nên cuối cùng tôi chọn học phổ thông ở ngôi trường gần nhà để được sống cùng cha mẹ nhiều hơn" - Lập Phúc bộc bạch.

Và đó là lựa chọn mà mỗi lần nhớ lại Phúc vẫn cho rằng quá đúng vì trong thời gian học cấp III, mẹ bạn đổ bệnh nặng. Lúc ấy, bạn ít nhiều cảm nhận được lằn ranh sinh tử mong manh lắm nên càng trân quý từng phút giây được ở bên người thân.

Phúc cảm nhận rõ chính vì được ở cạnh gia đình nên đời sống tinh thần, thế giới quan, cảm xúc của bản thân luôn tròn đầy, tích cực. Nhờ đó bạn càng có động lực để không ngừng vươn lên, hoàn thiện mình.

Cho đi trước khi nhận về

Đâu là điều khiến bạn tự hào nhất khi nhắc đến? Một thoáng suy nghĩ, Phúc nói đó là tinh thần chủ động, chủ động cả trong việc học hành, giúp đỡ người khác, cả tự tìm kiếm cơ hội hay đề đạt nguyện vọng, cần sự hỗ trợ từ mọi người lúc cần.

Phúc chia sẻ có thể người này người kia có góc nhìn khác nhau nhưng bạn chẳng bao giờ ngần ngại hỗ trợ thầy cô, người lớn tuổi hơn những việc rất nhỏ nhặt như mở cửa lớp, lấy giúp đồ đạc... "Những việc đó có vẻ khá nhỏ nhặt đấy nhưng lại tạo ra nhiều niềm vui cho cả tôi lẫn người được nhận.

Còn gì hạnh phúc hơn khi việc mình làm dù nhỏ thôi cũng mang lại niềm vui cho người khác. Có người lại nói đó chính là sự tinh tế song tôi không để ý lắm. Với cá nhân mình, tôi luôn mong mỗi bạn trẻ hãy nghĩ đến việc "cho đi" nhiều hơn trước khi muốn "nhận về" điều gì đó" - Lập Phúc bày tỏ.

Đó còn là anh chàng mê đọc sách, đặc biệt lại mê đọc triết luận và thích tự phản biện với các triết gia. Phúc tin cuộc sống, thế giới quan của mình luôn cảm nhận nhiều điều tích cực, đa màu sắc hơn phần lớn đều nhờ sở thích này.

Lên đại học, Võ Lập Phúc có nhiều cơ hội tham gia các chương trình giao lưu trong nước lẫn quốc tế. Đa phần các cơ hội đó đều đến từ quá trình tham gia hoạt động Đoàn - Hội. Không chỉ tham gia nhiều chương trình, Phúc còn là người được tin tưởng trao cho tổ chức không ít hoạt động liên quan đến giao lưu quốc tế tại trường trong các năm qua.

Bởi với anh chàng ấy, mỗi hoạt động được góp phần gầy dựng, thiết kế nội dung dù ở bất kỳ vai trò nào sẽ luôn cảm nhận được niềm vui trọn vẹn khi góp phần tạo ra giá trị. 

"Chúng tôi được xem như một thế hệ công dân toàn cầu mới. Khi được bắt tay tổ chức các hoạt động ấy cũng là lúc tôi đồng thời được học và hoàn thiện bản thân cả về tư duy lẫn thái độ. Và đó mới là những điều vô cùng đáng quý mà không gì có thể so sánh được" - Lập Phúc đúc kết.

Luôn "rực lửa"

Đang là sinh viên năm cuối ngành quốc tế học, Võ Lập Phúc từng là ủy viên ban thư ký Hội Sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, trưởng ban học tập nghiên cứu khoa học, đồng thời được tin tưởng giao phụ trách các hoạt động về công tác quốc tế thanh niên của sinh viên trường.

Anh chàng từng ba năm liên tiếp đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố ấy vừa mới trúng cử, làm ủy viên ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM khóa VII mới đây. Lập Phúc từng có bài nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa học cấp trường ngay khi là sinh viên năm nhất.

Chọn đích đến 5 tốt của sinh viênChọn đích đến 5 tốt của sinh viên

Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" không chỉ trở thành mục tiêu mà chính là đích đến trên hành trình đại học của không ít sinh viên mà nói như nhiều bạn rằng danh hiệu ấy là đã tạo nên nhiều khác biệt cho họ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên