17/04/2024 13:40 GMT+7

Phía sau khu công nghiệp dệt may ở Hưng Yên ô nhiễm khủng khiếp

Dòng nước đen đặc, pha lẫn màu trắng đục nồng mùi hối thối đã khiến con kênh phía sau khu công nghiệp dệt may ở Hưng Yên bị bức tử.

Người dân phường Dị Sử (thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên) phản ánh tình trạng ô nhiễm phía sau khu công nghiệp dệt may đã diễn ra từ nhiều năm nay

Người dân phường Dị Sử (thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên) phản ánh tình trạng ô nhiễm phía sau khu công nghiệp dệt may đã diễn ra từ nhiều năm nay

Theo người dân địa phương thì kênh nước phía sau Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B (phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên) đã bị bức tử từ nhiều năm nay. Tình trạng ô nhiễm ngày một trầm trọng đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân.

"Những thời điểm có gió mạnh hay trời nồm thì mùi thối nồng nặc không thể chịu nổi. Ô nhiễm như thế này diễn ra từ nhiều năm nay rồi", ông Tiến (51 tuổi, thị xã Mỹ Hào) nói.

Ghi nhận thực tế cho thấy không ít diện tích nông nghiệp đã bỏ hoang bị nước thải "tấn công". Đáng chú ý, kênh nước bị ô nhiễm này sẽ đi qua nhiều khu dân cư, cánh đồng rồi chảy thẳng ra kênh thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường ở phía sau Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B, phóng viên Tuổi Trẻ đã liên hệ với lãnh đạo UBND phường Dị Sử, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

Trong khi đó, phóng viên cũng đã đặt câu hỏi "trách nhiệm giám sát, xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh, trong đó đặc biệt là tình trạng ô nhiễm môi trường ở phường Dị Sử", nhưng vị lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên cáo bận họp.

Hình ảnh ghi nhận tại phía sau Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B những ngày giữa tháng 4-2024:

Bùn ở kênh nước thải có màu đen, nổi váng nhớt như dầu luyn

Bùn ở kênh nước thải có màu đen, nổi váng nhớt như dầu luyn

Vị trí điểm xả thải của nhà máy xử lý nước thải số 2 (Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B) ra kênh nước ở phường Dị Sử

Vị trí điểm xả thải của nhà máy xử lý nước thải số 2 (Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B) ra kênh nước ở phường Dị Sử

Khó có sinh vật nào có thể sống nổi ở kênh nước đang bị ô nhiễm này

Khó có sinh vật nào có thể sống nổi ở kênh nước đang bị ô nhiễm này

Khu vực trước Trường THCS Dị Sử và Trạm y tế phường Dị Sử

Khu vực trước Trường THCS Dị Sử và Trạm y tế phường Dị Sử

Nước thải "tấn công" đang trở thành nỗi ám ảnh với người dân nơi đây

Nước thải "tấn công" đang trở thành nỗi ám ảnh với người dân nơi đây

Bể chứa nước mưa bên trong Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B cũng không mấy khá hơn vì có màu đen, nồng mùi hôi thối

Bể chứa nước mưa bên trong Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B cũng không mấy khá hơn vì có màu đen, nồng mùi hôi thối

Kênh thủy lợi Bắc Hưng Hải - nhiều đoạn chảy qua địa bàn Hưng Yên - như bị bóp nghẹt bởi nước thải

Kênh thủy lợi Bắc Hưng Hải - nhiều đoạn chảy qua địa bàn Hưng Yên - như bị bóp nghẹt bởi nước thải

Phạt 350 triệu đồng công ty dệt may xả thải vào hệ thống thoát nước mưa khu công nghiệp

Trước đó, ngày 10-4, UBND tỉnh Hưng Yên ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH dệt may Đại Hoa (tại Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B), vì đã xả thải vào hệ thống thoát nước mưa của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung.

Ngoài mức phạt 350 triệu đồng, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Công ty TNHH dệt may Đại Hoa (do ông Huang Yifeng đại diện pháp luật, quốc tịch Trung Quốc) khắc phục hậu quả theo biên bản của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên và cơ quan liên quan.

Không đùn đẩy trách nhiệm

Trước đó, ngày 25-7-2023, làm việc về kết quả xử lý ô nhiễm tại hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường phải có tính liên hợp, liên quan đến hệ thống sông nhánh, vì vậy cần có cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quyết định thống nhất, không đùn đẩy trách nhiệm.

Phó thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường là đầu mối chịu trách nhiệm chủ trì, điều phối, các biện pháp, giải pháp tiếp cận phải mang tính tổng thể, không giới hạn trong một địa phương khi xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường ở hệ thống kênh thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Ngoài ra, theo Phó thủ tướng, quá trình khắc phục ô nhiễm trên hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải cho thấy luật pháp, cơ chế, chính sách đã đầy đủ nhưng cần nhìn nhận lại vai trò, trách nhiệm, hiệu quả thực thi pháp luật của các cấp, ngành.

Kênh thủy lợi Bắc Hưng Hải bị ‘đầu độc’, nhuộm đen ra sao?Kênh thủy lợi Bắc Hưng Hải bị ‘đầu độc’, nhuộm đen ra sao?

Kênh thủy lợi Bắc Hưng Hải đang bị 'đầu độc', lấn chiếm, nhuộm đen bằng nước thải, có đoạn ngập rác, hôi thối.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên