05/08/2012 08:18 GMT+7

Phelps rời London với 4 HCV, 2 HCB

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Sáng nay 5-8, Phelps đã đoạt thêm chiếc HCV cự ly tiếp sức 4x100m hỗn hợp. Cũng trong ngày thi đấu cuối của môn bơi lội, đã có thêm hai kỷ lục thế giới mới được thiết lập.

TTO - Sáng nay 5-8, Phelps đã đoạt thêm chiếc HCV cự ly tiếp sức 4x100m hỗn hợp. Cũng trong ngày thi đấu cuối của môn bơi lội, đã có thêm hai kỷ lục thế giới mới được thiết lập.

Ở lần thi đấu cuối cùng trong sự nghiệp của mình, Michael Phelps đã có 100m bướm hoàn hảo để cùng các đồng đội Matt Grevers (ếch), Brendan Hansen (ngửa) và Nathan Adrian (tự do) dễ dàng về nhất cự ly 4x100m hỗn hợp.

Sau khi hoàn tất đợt bơi của mình, chính Michael Phelps đã giúp đội Mỹ vượt qua đội Nhật để giành lại vị trí dẫn đầu trước khi Adrian nhảy xuống hồ, hoàn tất 100m tự do cuối cùng.

Đây là chiếc HCV thứ tư của Phelps tại London 2012 và là chiếc HCV Olympic thứ 18 của anh, gấp đôi so với thành tích tốt nhất của các vận động viên phía sau. Sau Michael Phelps, có bốn người đã đoạt 9 HCV Olympic là Larisa Latyninna (VĐV thể dục dụng cụ - Liên Xô cũ), Carl Lewis (VĐV chạy nước rút - Mỹ), Mark Spitz (VĐV bơi lội - Mỹ) và Paavo Nurmi (VĐV chạy trung bình - Phần Lan).

Ngoài ra Phelps cũng giữ kỷ lục là VĐV có nhiều huy chương nhất tại Olympic, tổng cộng 22 tấm, trong đó ngoài 18 HCV còn có 2 HCB và 2 HCĐ.

Cho tới nay tại London 2012, Michael Phelps là người đang có nhiều HCV nhất cũng như có nhiều huy chương nhất.

Trước đó ít phút, đội bơi tiếp sức 4x100m hỗn hợp nữ của Mỹ gồm hầu hết những người đã đoạt HCV ở cự ly 100m cá nhân đã đoạt HCV kèm kỷ lục thế giới. Missy Franklin (ngửa), Rebecca Soni (ếch), Dana Vollmer (bướm) và Allison Schmitt (tự do) đã về nhất với thời gian 3 phút 52,05 giây, hơn 0,14 giây so với kỷ lục cũ do đội Trung Quốc lập được năm 2009.

Sau tám ngày tranh tài, môn bơi lội tại London 2012 đã kết thúc với sự áp đảo toàn diện của đội Mỹ với 16 HCV, 8 HCB và 6 HCĐ.

Với 16 HCV, Mỹ có hơn gấp ba số HCV so với đoàn đứng thứ hai là Trung Quốc. Gửi đến London số tay bơi nhiều nhất trong tất cả các nước, Trung Quốc được 5 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ.

Đứng thứ ba bất ngờ là đoàn Pháp với 4 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ.

Anh và Nam Phi được 2 HCV. Bất ngờ lớn là Úc chỉ có 1 HCV ở cự ly tiếp sức. Hungary và Litva cũng có 1 HCV.

Với chiếc HCV này, Missy Franklin, kình ngư mới 17 tuổi của Mỹ, cũng sánh ngang đàn anh Michael Phelps khi đoạt được 4 HCV tại London 2012. Trước đó Missy Franklin đã đoạt HCV 100m, 200m ngửa và 4x200m tự do tiếp sức.

Trong khi đó kình ngư số 1 của Trung Quốc Sun Yang đã không làm phụ lòng người hâm mộ nước này khi đoạt HCV cự ly dài nhất dành cho nam, 1.500m tự do, kèm theo kỷ lục thế giới. Sau 30 vòng hồ, Sun Yang đã về nhất với thời gian 14 phút 31,02 giây, hơn kỷ lục cũ do chính anh lập được năm 2011 đến hơn 3 giây. Đây là kỷ lục thế giới bơi lội bị phá sâu nhất tại London 2012 và là chiếc HCV thứ hai của Sun Yang tại London 2012 sau khi đã vô địch cự ly 400m tự do nam trong ngày thi đấu đầu tiên.

Đợt bơi chung kết 1.500m tại London 2012 cũng đã chứng kiến điều thú vị khi 7 trong số 8 tay bơi hoàn thành 1.500m với thời gian dưới cột mốc 15 phút. Có nghĩa trung bình mỗi tay bơi mất chưa đầy 1 phút để hoàn tất 100m bơi.

Cũng có chiếc HCV London 2012 thứ hai như Sun Yang là kình ngư chuyên về các cự ly ngắn của Hà Lan Ranomi Kromowidjojo. Sau khi có chiếc HCV 100m tự do nữ, hôm nay Kromowidjojo đoạt thêm HCV 50m tự do, kèm theo kỷ lục Olympic.

Đ.K.L.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên