31/12/2013 11:21 GMT+7

Phe vé vẫn hoạt động mạnh

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO – Sáng 31-12, bất chấp nỗ lực ngăn chặn của ban tổ chức, dân phe vé vẫn hoạt động mạnh trong buổi bán vé Giải bóng đá U-19 quốc tế - Cúp Nutifood 2014 tại sân Thống Nhất (TPHCM).

Ông Trần Đình Huấn – Giám đốc trung tâm thể thao Thống Nhất – cho biết số lượng vé ban tổ chức phát ra sáng 31-12 là: 2.000 vé (trong đó 700 vé khán đài A4, A5; 300 vé khán đài B và 1.000 vé khán đài C, D) xem hai trận đấu vào ngày 8-1-2014 giữa U-19 AS Roma - U-19 Tottenham (15g40) và U-19 VN - U-19 Nhật Bản (18g); và 1.800 vé (trong đó 500 vé khán đài A4, A5; 400 vé khán đài B và 900 vé khán đài C, D) xem hai trận đấu vào ngày 10-1-2014 giữa U-19 Nhật Bản – U-19 AS Roma (15g40) và U-19 VN – U-19 Tottenham (18g).

Cảnh chen lấn mua vé vào sáng 31-12. Ảnh: T.P
Một người đàn ông vất vả chen lấn hy vọng có một tấm vé xem U-19 Việt Nam thi đấu. Ảnh: TP
Lực lượng chức năng vất vả bảo vệ trật tự sáng 31-12. Ảnh: TP

Ghi nhận đầu tiên của Tuổi Trẻ là lượng khán giả đến mua vé giảm so với những ngày trước. Có lẽ CĐV quá ngán cảnh phải chen lấn, xô đẩy. Tuy nhiên, vẫn luôn có khoảng 300 lượt người xếp thành hai hàng trước cổng sân Thống Nhất. Ít người nhưng do tâm lý nôn nóng sợ hết vé cùng nạn phe vé nên tình hình chen lấn vẫn diễn ra. 

Để hạn chế vé bị tuồn ra thị trường chợ đen, Ban tổ chức chỉ phát mỗi người hai phiếu mua vé (mỗi phiếu mua được 1 vé). Nhưng theo một số bảo vệ sân Thống Nhất, vẫn có rất nhiều người xếp hàng là dân phe vé đang cố gắng mua thật nhiều vé để bán “chợ đen” kiếm lời. Đặc biệt, dân phe vé còn “nhờ vả” nhiều người lớn tuổi xin được vào mua trước mà không cần xếp hàng.

Chiều ngày 31-12, ban tổ chức tiếp tục bán ra lượng vé tương đương buổi sáng để những người không thể đến sân Thống Nhất vào buổi sáng có thể mua vé.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên