19/06/2018 14:50 GMT+7

Phát triển internet theo công nghệ Nhật Bản tại Bình Dương

TUẤN DUY
TUẤN DUY

TTO - Cam kết đầu tư quy mô lớn vào Bình Dương trong lĩnh vực công nghệ của nhà đầu tư Nhật Bản sẽ được hiện thực hóa ngay trong năm 2018 bằng những bước đi cụ thể.

Phát triển internet theo công nghệ Nhật Bản tại Bình Dương - Ảnh 1.

Đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Bình Dương và đoàn viên thanh niên về “thành phố thông minh” - Ảnh: TUẤN DUY

Ngày 19-6, tại thành phố mới Bình Dương sẽ diễn ra lễ ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty NTT Việt Nam (công ty con của Tập đoàn NTT EAST Nhật Bản) và Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (VNTT, đơn vị thành viên Tổng công ty Becamex IDC). Việc ký kết hợp đồng này là bước cụ thể hóa ghi nhớ giữa hai công ty "mẹ" là NTT EAST và Becamex IDC đã được ký vào tháng 3-2018.

Đối thoại với các bạn trẻ

Để phổ biến sâu rộng đề án thành phố thông minh tới các bạn trẻ, cuối tháng 5-2018, Tỉnh Đoàn Bình Dương đã tổ chức đối thoại giữa cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên với lãnh đạo tỉnh với chủ đề "Vai trò của tuổi trẻ trong tham gia thực hiện Đề án thành phố thông minh Bình Dương". Tại buổi đối thoại, nhiều thắc mắc của các bạn trẻ về đề án thành phố thông minh đã được giải đáp, qua đó kích thích sự sáng tạo, đóng góp của các bạn trẻ có những giải pháp, phần việc thiết thực để góp phần xây dựng thành phố thông minh.

Đáng lưu ý, việc hợp tác với nhà đầu tư Nhật Bản sẽ mang lại những thay đổi đáng kể trong việc cải thiện chất lượng internet và các dịch vụ liên quan tại Bình Dương và một số tỉnh, thành phố. Đặc biệt, nội dung hợp tác sẽ chú trọng để xây dựng những nền tảng để gắn với đề án phát triển "thành phố thông minh" của Bình Dương.

Theo NTT Việt Nam, công ty này sẽ phối hợp với VNTT để cung cấp các dịch vụ wifi đám mây, xây dựng đường truyền truy cập internet và các dịch vụ gia tăng khác. Ngoài ra, với kinh nghiệm đã đầu tư nhiều năm tại VN, Công ty NTT VN còn phối hợp để phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục để mang lại nhiều tiện ích cho người dùng.

Phát triển internet theo công nghệ Nhật Bản tại Bình Dương - Ảnh 3.

Sau khi ký biên bản ghi nhớ vào tháng 3-2018, nhà đầu tư Nhật Bản đã có những bước đi cụ thể để thực hiện cam kết đầu tư vào Bình Dương trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông - Ảnh: BÁ SƠN


Trao đổi với Tuổi Trẻ về lý do lựa chọn Bình Dương làm địa điểm đầu tư tiếp theo, đại diện NTT Việt Nam cho biết họ đặc biệt quan tâm sự sáng tạo, đổi mới của Bình Dương thông qua xây dựng "thành phố thông minh", có khái niệm khá tích cực và rõ ràng so với các tỉnh thành khác. Bình Dương hiện cũng thu hút rất nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư, trong đó có doanh nghiệp lớn bỏ vốn để phát triển đô thị, hạ tầng tại thành phố mới cũng là một yếu tố để NTT quan tâm, lựa chọn đầu tư vào Bình Dương.

Bình Dương tham gia Diễn đàn Cộng đồng thông minh Thế giới tại London

Trong các ngày từ 4 đến 6-6, đại diện Văn phòng Thành phố thông minh tỉnh Bình Dương đã tham dự Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới (ICF) diễn ra tại London, Anh.

Các đại biểu đến từ nhiều thành phố trên thế giới đã cùng thảo luận về các giải pháp xây dựng thành phố thông minh với chủ đề "Biến dữ liệu phục vụ con người".

Tại hội nghị, TS Nguyễn Việt Long - Giám đốc Văn phòng Thành phố thông minh tỉnh Bình Dương - đã báo cáo đề án Xây dựng thành phố thông minh trên nảng mô hình liên kết "nhà trường - nhà doanh nghiệp - nhà nước", học tập từ Eindhoven Hà Lan và ứng dụng trong điều kiện cụ thể của VN.

Mô hình "liên kết ba nhà" cũng là triết lý phát triển chung của hơn 160 tỉnh, thành viên của ICF. Bình Dương đặt ra mục tiêu tới trước năm 2021 sẽ được ICF công nhận là một trong 21 vùng thông minh nhất thế giới.

TUẤN DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên