12/03/2016 06:00 GMT+7

Phạt cựu đội trưởng Phạm Hữu Phát 6 năm tù

HÀ MI
HÀ MI

TT - Ngày 11-3, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử vụ cá độ bóng đá có liên quan đến CLB Đồng Nai và tuyên án đối với 10 bị cáo. Theo đó, cựu đội trưởng Phạm Hữu Phát lãnh án 6 năm tù.

Các bị cáo lắng nghe tòa tuyên án - Ảnh: Hà Mi
Các bị cáo lắng nghe tòa tuyên án - Ảnh: Hà Mi

Tòa đã tuyên phạt với nhóm bị cáo từng là cầu thủ của CLB Đồng Nai gồm: Phạm Hữu Phát (nguyên đội trưởng CLB Đồng Nai) 6 năm tù về hai tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Các cầu thủ Nguyễn Thành Long Giang, Đinh Kiên Trung, Nguyễn Đức Thiện, Hà Niệm Tiến cùng mức án 2 năm tù (cho hưởng án treo) về tội đánh bạc.

Ngoài ra, tòa còn tuyên phạt các bị cáo liên quan trong đường dây móc nối mua bán độ về hành vi tổ chức đánh bạc gồm: Trần Văn Ba với mức án 3 năm tù giam, Đỗ Hoàng Hà 2 năm tù (án treo) và Trần Đình Hải 1 năm 1 tháng 20 ngày (bằng mức án tạm giam, thả tại tòa). Hai bị cáo còn lại là Nguyễn Phúc Thuận nhận mức án 2 năm tù giam và Nguyễn Văn Tương 2 năm (án treo) về hành vi đánh bạc.

Đá thua hưởng 400 triệu, “lật kèo” đền 1,2 tỉ

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, trước trận đấu lượt về vòng 21 V-League 2014, CLB Đồng Nai được 22 điểm, xếp thứ 6/22, đã chắc chắn trụ hạng. Đội trưởng Phạm Hữu Phát nảy sinh ý định dàn xếp tỉ số để lấy tiền bán độ. Cụ thể, trước khi trận đấu giữa CLB Đồng Nai - Than Quảng Ninh diễn ra ngày 20-7-2014, Phát gặp bị cáo Trần Văn Ba (làm nghề thợ mộc) để gạ bán tỉ số với số tiền 400 triệu đồng. Nếu bán được, Phát sẽ cho Ba 50 triệu đồng. Sau đó, Ba bàn bạc với bị cáo Đỗ Hoàng Hà cùng tham gia. Ba tiếp tục thông qua bị cáo Trần Đình Hải bán thông tin tỉ số trận đấu cho Nguyễn Phúc Thuận với giá 200 triệu đồng... Bán được tỉ số, Ba lấy 325 triệu đồng đưa trước cho Phạm Hữu Phát tại nhà riêng. Tại đây, Ba cũng ra điều kiện “nếu Phát lật kèo, phải trả cho Ba số tiền 1,2 tỉ đồng!”.

Sau khi lấy được tiền, Phát trở về bàn bạc với nhóm cầu thủ trong đội gồm Đinh Kiên Trung, Nguyễn Thành Long Giang, Nguyễn Đức Thiện về chuyện dàn xếp tỉ số trước khi trận đấu giữa CLB Đồng Nai - Than Quảng Ninh diễn ra. Do tham gia cá độ nên nhóm cầu thủ này thi đấu không đúng với khả năng. Kết quả hiệp 1, đội Than Quảng Ninh thắng CLB Đồng Nai với tỉ số 3-1 đúng như giao kèo bán độ của nhóm cầu thủ với nhóm của Trần Văn Ba. Trận đấu kết thúc, Than Quảng Ninh thắng CLB Đồng Nai 5-2.

Trả lời về việc mua bán độ, tại tòa Phát khai có nhận của bị cáo Trần Văn Ba 325 triệu đồng để dàn xếp tỉ số. Phát khai đã chủ động bàn bạc với các cầu thủ Long Giang, Kiên Trung, Đức Thiện về việc bán độ và đá bóng không đúng thực lực của mình. “Bị cáo chỉ mong tòa giảm nhẹ hình phạt để trở về với mẹ, với vợ và nuôi con nhỏ” - Phát nói.

Rủ đồng đội cá cược trên mạng

Sau khi dàn xếp chắc chắn đá thua đội Than Quảng Ninh, Phạm Hữu Phát còn khởi xướng cá cược trên mạng khi rủ Long Giang, Kiên Trung, Đức Thiện và kéo thêm hậu vệ biên trái Niệm Tiến “đánh tài hiệp 1” trận CLB Đồng Nai - Than Quảng Ninh (tức là tổng số bàn thắng cách biệt từ hai bàn trở lên). Lúc đội bóng đang khởi động đá với Than Quảng Ninh, Long Giang rủ thêm trung vệ Phan Lưu Thế Sơn và nói: “Bọn anh đánh tài hiệp 1, Than Quảng Ninh thắng. Em giúp anh, về anh cho em sau”. Sơn trả lời: “Vâng, anh cứ đá đi”.

Để làm rõ việc bàn bạc dàn xếp tỉ số, hội đồng xét xử đã hỏi bị cáo Kiên Trung về việc cá độ trên mạng. Kiên Trung khai đã nhờ bạn của mình là bị cáo Nguyễn Văn Tương đặt tiền cá độ 210 triệu đồng cho cả nhóm cầu thủ, nếu thắng hoặc thua, số tiền sẽ chia đều nhau. Tương tự, nhóm cầu thủ đều khai nhận có bàn bạc dàn xếp tỉ số, bàn bạc cá độ trên mạng trước khi bóng lăn. Khi được hỏi về việc đặt cược trên mạng, Tương khai có nhận độ, có vào mạng xem nhà cái ra kèo. Do biết trước thông tin tỉ số trận đấu do Trung cung cấp, Tương ra quán cà phê bắt độ trực tiếp với khách nhưng vì giải bóng đá trong nước nên chỉ thắng được 12 triệu đồng.

Theo hội đồng xét xử, đây là vụ án có sự đồng thuận, có tổ chức, đã gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội. Chỉ vì cần tiền tiêu xài mà các cầu thủ đã cấu kết với đường dây môi giới cá độ thi đấu dưới sức, làm giảm niềm tin của người hâm mộ. Là đội trưởng nhưng vì tư lợi cá nhân, Phát đã móc nối với Trần Văn Ba dàn xếp bán độ. Ngoài ra, Phát còn lôi kéo các cầu thủ khác cùng tham gia đánh bạc nên nhận hình phạt cao nhất so với các bị cáo khác.

Cũng theo hội đồng xét xử, trong vụ án này, cầu thủ Phan Lưu Thế Sơn do nể nang bạn bè, không vì lợi ích cá nhân. Ngoài ra, do Sơn bị chấn thương nên nghỉ trong hiệp 1, vì vậy vai trò thứ yếu. Do hành vi của Sơn chưa đến mức xử lý hình sự nên được đình chỉ điều tra, chỉ bị phạt hành chính.

Tiếp tục xác minh trận Đồng Nai thua Thanh Hóa 0-3

Theo hội đồng xét xử, ngoài vụ dàn xếp trên, nhóm bị cáo này còn khai đặt cược bắt “tài” là đội Thanh Hóa với số tiền 100 triệu đồng (tỉ lệ 1 ăn 0,6) trong trận Thanh Hóa - CLB Đồng Nai diễn ra ngày 3-5-2014 và nhờ bị cáo Trần Văn Ba đặt cược. Kết quả trận này CLB Đồng Nai thua CLB Thanh Hóa 0-3 và nhóm thắng cược. Tuy nhiên, do Trần Văn Ba không thừa nhận việc đặt cược nên cơ quan điều tra tách ra để tiếp tục xác minh.

HÀ MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên