29/07/2020 12:58 GMT+7

Phạt 30 tháng tù treo nguyên chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Sau 27 năm gây án, Nguyễn Quang Huy, 47 tuổi, nguyên chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong, bị TAND TP Hòa Bình đưa ra xét xử và tuyên phạt 30 tháng tù treo về tội 'phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia'.

Phạt 30 tháng tù treo nguyên chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Quang Huy tại tòa sáng 29-7 - Ảnh: CTV

Sáng 29-7, TAND thành phố Hòa Bình mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Quang Huy (47 tuổi, nguyên chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong) về tội "phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia", theo khoản 1, điều 303 Bộ luật hình sự 2015.

Sau gần một buổi sáng xét xử, TAND TP Hòa Bình tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Huy 30 tháng tù treo về tội trên.

Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Huy khai không biết bị truy nã, không nhận được thông tin về triệu tập hay các quyết định của cơ quan công an.

Về việc vì sao tuyển dụng, bổ nhiệm ông Huy lên làm chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong, cơ quan chức năng cho biết tại thời điểm năm 2000 không có quy định thẩm tra lý lịch, chỉ cần có sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của địa phương. Do đó, việc tuyển dụng không vi phạm pháp luật.

Theo cáo trạng, tháng 5-1992, bị cáo Huy khi đó 19 tuổi được anh họ Lương Xuân Học, Đào Văn Tụ rủ đi trộm dầu thủy lực của Nhà máy thủy điện Hòa Bình. Mỗi can dầu 20 lít trộm trót lọt, họ phải trả 50.000 đồng cho Lương Phú Quyền, bảo vệ nhà máy.

Cáo trạng nêu, nhóm này đã trộm 360 lít dầu thủy lực đặc chủng dùng trong nâng, hạ cánh cửa của tổ máy số 3 và 4 trong nhà máy. Lượng dầu thiếu hụt ảnh hưởng trực tiếp tới sự vận hành của thủy điện Hòa Bình, công trình quan trọng về an ninh quốc gia.

Cơ quan truy tố xác định nhóm của Huy đã gây thiệt hại cho nhà máy hơn 2,2 triệu đồng (gồm cả tiền sửa chữa). Ông Quyền sau đó nhận 4 năm tù, còn ông Tụ, Học cùng nhận 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Riêng bị can Nguyễn Quang Huy trốn khỏi địa phương nên công an đình chỉ điều tra và phát lệnh truy nã.

Ông Huy sau đó vẫn đi học lớp tại chức luật tại địa phương rồi thi đỗ công chức để vào làm việc trong ngành tòa án.

Ông Huy được bổ nhiệm làm chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong và còn đi học lớp nghiệp vụ thẩm phán nhưng chưa được bổ nhiệm.

Khi xác minh lý lịch người thân của ông Huy, cơ quan chức năng phát hiện ông là người trốn truy nã gần 30 năm trước nên bắt giữ.

Theo cáo trạng, năm 2017, theo đề nghị của TAND huyện Cao Phong, phòng tổ chức TAND tỉnh Hòa Bình thẩm định và không phát hiện tài liệu thể hiện Huy bị truy nã. Do đó, đơn vị bổ nhiệm Nguyễn Quang Huy làm chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong.

Sau đó, khi xác minh lý lịch em gái của Huy đang công tác tại Hà Nội, cơ quan an ninh điều tra đã phát hiện lệnh truy nã đối với Huy - chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong. Ngày 28-11-2019, Huy bị bắt.

"Quá trình điều tra Nguyễn Quang Huy không nhận tội. Đến giai đoạn truy tố, bị can mới thành khẩn thừa nhận đã tham gia 3 vụ trộm dầu của nhà máy thủy điện", cáo trạng nêu.

Quá trình truy tố, gia đình cựu chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong đã tự nguyện khắc phục hơn 2,2 triệu đồng. VKSND xác định hành vi của Huy phạm tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia.

Nguyên chánh văn phòng TAND vốn từng phá hoại Nhà máy thủy điện Hòa Bình Nguyên chánh văn phòng TAND vốn từng phá hoại Nhà máy thủy điện Hòa Bình

TTO - Nguyên chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong (Hòa Bình) Nguyễn Quang Huy (47 tuổi) bị truy tố vì từng phá hoại Nhà máy thủy điện Hòa Bình năm 1992, nhưng trốn truy nã và vẫn đi học, thi đỗ công chức để vào làm việc trong ngành tòa án.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên