01/04/2024 15:31 GMT+7

Pháp muốn Trung Quốc gửi thông điệp đến Nga về cuộc chiến tại Ukraine

Tăng cường quan hệ trong thời gian gần đây, Pháp muốn Trung Quốc "gửi thông điệp" đến Nga đối với cuộc chiến tại Ukraine.

Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne (trái) và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 1-4 tại Bắc Kinh - Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne (trái) và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 1-4 tại Bắc Kinh - Ảnh: AFP

Ngày 1-4, Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne nói Pháp muốn Trung Quốc "gửi một thông điệp rất rõ ràng đến Nga" về cuộc chiến tại Ukraine.

"Chúng tôi tin rằng sẽ không có hòa bình lâu dài nếu đàm phán không có sự tham gia của người Ukraine", Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne nói trong cuộc họp báo ngày 1-4 tại Bắc Kinh cùng Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Theo Hãng tin AFP, Pháp và Trung Quốc trong những năm gần đây nỗ lực tăng cường quan hệ. Cùng với đó, Pháp cũng tìm cách gia tăng áp lực lên Trung Quốc vì quan hệ của nước này với Nga.

Trung Quốc nói mình là bên trung lập trong cuộc chiến tại Ukraine. Trong khi đó, Paris là một bên ủng hộ vững chắc của Kiev. Hồi tháng 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói không loại trừ khả năng sẽ gửi quân đến Ukraine.

"Đây là vấn đề thiết yếu đối với chúng tôi, đó là lý do tại sao Pháp quyết tâm duy trì đối thoại chặt chẽ với Trung Quốc", ông Sejourne phát biểu.

Theo ông Sejourne, Trung Quốc có thể đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo luật pháp quốc tế được tôn trọng.

Theo Hãng tin AFP, trong khi châu Âu đang tìm cách để thoát khỏi sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc, Pháp lại nỗ lực cải thiện quan hệ với Bắc Kinh.

Trong một báo cáo của Phòng Thương mại Liên minh châu Âu tại Trung Quốc vào tháng trước, Liên minh châu Âu (EU) ngày càng xem Trung Quốc là "đối tác", nhưng cũng là "đối thủ cạnh tranh kinh tế và đối thủ mang tính hệ thống".

Cũng trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 1-4, ngoại trưởng Pháp nói việc "tách rời" khỏi Trung Quốc không nằm trong kế hoạch. Ông Sejourne cho biết việc "tái cân bằng kinh tế" là cần thiết nhằm đảm bảo thương mại "lành mạnh và bền vững".

Đáp lời ông Sejourne, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói ông "đánh giá cao" phát ngôn từ chối tách rời của ngoại trưởng Pháp. "Tách rời khỏi Trung Quốc là điều không thể, tách rời khỏi Trung Quốc là rủi ro lớn nhất", Ngoại trưởng Vương Nghị nói.

"Tôi tin điều này đã được chứng minh, và sẽ tiếp tục được chứng minh - Trung Quốc là cơ hội, không phải là rủi ro với châu Âu. Cả hai là đối tác, không phải đối thủ", ông Vương nói thêm.

Pháp nghi Pháp nghi 'đuổi' 500 người nhập cư, vô gia cư khỏi Paris trước thềm Olympic

Thị trưởng tại một số vùng ở Pháp đặt vấn đề khi có làn sóng người nhập cư, vô gia cư được chuyển đến vùng của họ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên