24/09/2014 18:50 GMT+7

Phan Thị Hà Thanh chỉ đoạt huy chương đồng

TTO
TTO

TTO - VĐV thể dục dụng cụ Phan Thị Hà Thanh chỉ đoạt huy chương đồng nội dung nhảy chống với tổng số điểm 14,683 ở ngày thi đấu thứ 5 (24-9) Asiad Incheon (Hàn Quốc) 2014. Đây là chiếc huy chương thứ 18 của đoàn VN tính đến thời điểm này.

Trong ngày thi đấu thứ 5 (24-9) tại Asiad Incheon (Hàn Quốc) 2014 đoàn thể thao VN đã đoạt thêm 6 huy chương, trong đó có 2 HCB.

Hai chiếc HCB nhờ nỗ lực của bốn VĐV đua thuyền gồm Lê Thị An, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Thảo và Phạm Thị Hải (nội dung thuyền bốn mái chèo nữ) và võ sỹ wushu Bùi Trường Giang (nội dung tán thủ hạng cân 56kg). Bốn chiếc HCĐ thuộc về tay chèo Tạ Thanh Huyền (nội dung mái chèo đơn nữ) và đội tuyển bắn súng VN gồm các VĐV Hà Minh Thành, Bùi Quang Nam, Kiều Thanh Tú (nội dung 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam), VĐV thể dục dụng cụ Phan Thị Hà Thanh (nội dung nhảy chống) và VĐV Đặng Nam nội dung vòng treo nam môn TDDC.

Như vậy, tính đến thời điểm này, đoàn thể thao VN đã đoạt 18 huy chương bao gồm 1 HCV, 4 HCB và 13 HCĐ. 

20g20, VĐV TDDC Đặng Nam kết thúc bài thi vòng treo nam ở vị trí thứ ba với số điểm 15,003, đoạt HCĐ. HCV ở nội dung này thuộc về VĐV Trung Quốc Liao Junlin (15,566 điểm) và người đoạt HCB là VĐV Nhật Bản Takeda Kazuyuki (15,100).

18g55, Phan Thị Hà Thanh đã gặp phải đối thủ người CHDCND Triều Tiên là Hong Un Jong quá mạnh. Hong Un Jong đã thể hiện xuất sắc bài thi của cô với tổng số điểm 15,349. Giành HCB ở nội dung này là VĐV người Uzbekistan Chusovitina Oksana với số điểm 14,750. Trong khi đó, Đỗ Thị Vân Anh xếp vị trí thứ 8/8 với 13,050 điểm. 

18g10, kình ngư Trần Duy Khôi về đích thứ 7/8 VĐV tham dự lượt bơi chung kết 400m hỗn hợp nam với thành tích 4'24''54. 

13g30, võ sĩ wushu Bùi Trường Giang để thua đối thủ người Trung Quốc Zhao Fuxiang 0-2 ở chung kết nội dung tán thủ hạng cân 56kg chấp nhận đoạt HCB. Đây là chiếc HCB thứ hai của thể thao VN ở ngày thi đấu thứ 5 tại Asiad 17.

12g00, các VĐV đấu kiếm VN để thua Iran 19-45 trong trận tứ kết nội dung kiếm chém đồng đội nam.

10g45, kình ngư Trần Duy Khôi về đích ở vị trí thứ ba đợt bơi thứ hai vòng loại nội dung 400m hỗn hợp nam với thời gian 4'29''05. Thành tích này giúp Duy Khôi giành quyền vào thi đấu ở đợt bơi chung kết diễn ra chiều nay. Trong khi đó, VĐV Hoàng Quý Phước dù xếp thứ ba đợt bơi đầu tiên vòng loại nội dung 100m bướm với thời gian 54''21 nhưng anh không thể đoạt vé vào thi đấu ở đợt bơi chung kết.

10g30, VĐV đua thuyền Tạ Thanh Huyền mang về cho VN thêm tấm HCĐ nữa khi về đích thứ ba ở đợt bơi chung kết mái chèo đơn nữ với thành tích 9'16''36.

10g10, tay vợt cầu lông Vũ Thị Trang sớm chia tay Asiad 17 sau khi để thua đối thủ người Thái Lan Ratchanok 0-2 (12-21, 17-21) ở vòng 32. Ratchanok là hạt giống số 4 nội dung đơn nữ môn cầu lông ở Asiad 17. Trước đó, Lê Thu Huyền để thua hạt giống số 3 người Hàn Quốc Sung Jihyun 0-2 (12-21,12-21).Phạm Cao Cường đánh bại đối thủ người Macau U Leong 2-0 (21-8, 21-8) ở vòng 64 để đi giành quyền đi tiếp. 

9g45, bốn VĐV gồm Lê Thị An, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Thảo và Phạm Thị Hải giúp đoàn Việt Nam giành HCB nội dung thuyền bốn mái chèo với thời gian 7'28"48.

9g30, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên xếp thứ 9/17 VĐV tham dự vòng loại nội dung 100m bơi ngửa nữ với thành tích 1'13''13. Với thành tích này Ánh Viên không thể góp mặt ở đợt bơi chung kết.

9g00, đội tuyển bắn súng VN vừa giành tấm HCĐ đồng đội ở nội dung 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam với các xạ thủ tham gia là Hà Minh Thành, Bùi Quang Nam, Kiều Thanh Tú (1707đ). HCV thuộc về Hàn Quốc (1747), và HCB Trung Quốc (1746).

Tiếp tục cập nhật...

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Asiad 17 huy chương