06/08/2019 14:21 GMT+7

Phải dè chừng B Bình Dương khi họ cùng đường...

HLV PHAN THANH HÙNG
HLV PHAN THANH HÙNG

TTO- Đó là nhận định của HLV Phan Thanh Hùng (Than Quảng Ninh) khi nói về trận chung kết lượt về AFC Cup 2019 - khu vực Đông Nam Á sẽ diễn ra vào tối 7-8 trên sân Hàng Đẫy giữa chủ nhà Hà Nội và B Bình Dương.

Phải dè chừng B Bình Dương khi họ cùng đường... - Ảnh 1.

Cuộc tái đấu giữa Hà Nội (tím) với B Bình Dương (đỏ) hứa hẹn đong đầy tính quyết liệt - Ảnh: ANH HOÀNG

Trong bài viết gởi đến Tuổi Trẻ Online, ông Hùng (từng có thời gian dài dẫn dắt Hà Nội) đã đưa ra những phân tích:

1-Tôi và người hâm mộ đang kỳ vọng rằng đây sẽ là trận cầu hấp dẫn, với chất lượng chuyên môn cao cùng những pha dàn xếp tấn công ngoạn mục giữa đôi bên. Trong quá khứ, những lần chạm trán giữa hai đội luôn như vậy. Và lần này chắc chắn cũng không đi ra ngoài nhận định ấy.

Hà Nội hiện có lợi thế khách quan như sân nhà, khán giả. Song quan trong hơn cả là họ vừa có 2 trận thắng trước B Bình Dương vào tuần qua (1-0) ở lượt đi AFC Cup, (2-1) ở vòng 19 V-League. Hai chiến thắng nối tiếp ấy mang lại sức mạnh tinh thần đáng kể cho Hà Nội, giúp họ tự tin hơn khi gặp lại đối thủ B.Bình Dương.

Lợi thế tiếp theo của Hà Nội mà không phải đội nào cũng có được chính là lối chơi biến hóa với nhiều hướng tấn công đa dạng luôn ẩn chứa sự lợi hại trong tấn công biên, chơi bóng bổng hoặc phối hợp nhóm đánh thẳng vào trung lộ.

Thêm một sự khác biệt nữa giữa Hà Nội với 13 đội còn lại ở V-League chính là đội hình khá dày, có chiều sâu và gần như không có sự cách biệt chuyên môn giữa cầu thủ đá chính và nhóm dự bị.

Phải dè chừng B Bình Dương khi họ cùng đường... - Ảnh 2.

Tiền đạo Anh Đức (phải) - chân sút đáng gờm của B Bình Dương - Ảnh: ANH HOÀNG

2- Tinh thần thi đấu ngoan cường và luôn được duy trì ở trạng thái cao nhất, đó chính là "vũ khí" quan trọng giúp Hà Nội vượt qua những khúc quanh quyết định trong khuôn khổ AFC Cup rồi V-League mùa này, nhất là thời điểm mà nhiều cầu thủ nội và ngoại binh gặp chấn thương.

3- Văn Quyết trở lại đầy thuyết phục sau thời gian dài bị chấn thương. Cùng với Quang Hải thì đó là hai cầu thủ giữ vai trò "chìa khóa chiến thuật" của CLB. Nhưng tôi đánh giá cao hơn là sự trở lại kịp thời của tiền vệ trung tâm Moses. Anh ấy có tư duy chiến thuật sắc sảo, điều tiết nhịp độ trận đấu rất tốt, cầu nối hữu hiệu giữa tiền vệ- tiền đạo.

Sự trở lại của Moses giúp hàng tiền vệ Hà Nội lợi hại hơn. Hùng Dũng  và Văn Quyết thoải mái tấn công dọc hai biên, hoàn toàn an tâm khi trao nhiệm vụ đánh chặn ở trung tuyến lại cho Moses.

4-Khó có thể dự đoán rằng B Bình Dương sẽ cắt cử người bắt chết Văn Quyết, Quang Hải - hai cầu thủ từng sút thủng lưới họ vào tuần qua. 

Nếu chọn phương án này, liệu B Bình Dương có còn đủ quân số nơi hàng tiền vệ để thực hiện chiến thuật phản công hay tấn công nhanh. Nếu đội khách khóa được hai tiền vệ lợi hại này thì chủ nhà vẫn còn đó tiền vệ năng động khác là Moses.

Về lối chơi, tôi tin rằng B Bình Dương vẫn tiếp tục giữ bài tủ của mình là những quả treo bóng bổng từ hai biên vào.

Nhưng để hoàn thiện miếng đánh sở trường ấy, đòi hỏi đội khách phải có nền tảng sức bền thể lực sung mãn. Xem ra điều này không dễ khi mà họ (và Hà Nội) bị mài mòn sức lực quá nhiều với mật độ thi đấu dày đặc 4 ngày/trận trên nhiều giải đấu khác nhau.

Đội khách đang có dấu hiệu hụt hơi, quá tải bởi việc thi đấu liên tục. Minh chứng cho nhận định này là việc B Bình Dương lép vế hoàn toàn trước Hà Nội trong hiệp 1 của vòng 19 V-League vào tuần trước. 

Giá như các chân sút chủ nhà cẩn trọng hơn trong dứt điểm và trợ lý trọng tài quán xuyến trận đấu tốt nhất thì Hà Nội có chiến thắng đậm đà hơn chứ không phải là 2-1.

Phải dè chừng B Bình Dương khi họ cùng đường... - Ảnh 3.

Hà Nội đang có nhiều lợi thế khách quan để vượt qua B Bình Dương trận thứ 3 liên tiếp trong một tuần - Ảnh: ANH HOÀNG

5- Cửa nào để B Bình Dương quật ngã Hà Nội vào tối 7-8? Khó, nhưng không phải là không.

Xét ở góc độ tâm lý, B Bình Dương nhẹ phần âu lo hơn khi họ chẳng còn gì để mất. Trong bóng đá, một khi ở thế cùng đường thì đó chính là đội bóng đáng gờm nhất bởi những bùng nổ ngoài toan tính.

Chỉ cần B Bình Dương thắng lại 1-0 trong giờ đấu chính thức (khi ấy tổng tỉ số là 1-1), hai đội phải làm lại từ đầu. Nếu điều đó xảy ra, Hà Nội sẽ chịu sức ép tâm lý nặng hơn, phải dồn toàn lực tấn công. Khi ấy khả năng bị thủng lưới thêm là khó tránh khỏi.

Sở dĩ tôi nhắc lại chi tiết này để lưu ý rằng B Bình Dương là đội từng loại Hà Nội ở bán kết Cúp quốc gia 2018 do ghi được nhiều bàn thắng hơn tại sân Hàng Đẫy.

Đó chính là cơ sở để những ai yêu B Bình Dương đặt niềm tin vào chiến thắng của đội nhà vào tối 7-8...

Văn Quyết giúp Hà Nội đánh bại Bình Dương ở chung kết lượt đi AFC Cup 2019 Văn Quyết giúp Hà Nội đánh bại Bình Dương ở chung kết lượt đi AFC Cup 2019

TTO - Tối 31-7, chủ nhà B.Bình Dương đã thua Hà Nội 0-1 trong trận chung kết lượt đi AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á diễn ra trên sân Gò Đậu.

HLV PHAN THANH HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên