05/07/2013 22:45 GMT+7

Peter Sagan thắng chặng 7, Daryl Impey vẫn giữ áo vàng

H.LAM
H.LAM

TTO - Tối 5-7, cua rơ người Slovakia, Peter Sagan (đội Cannondale) đã xuất sắc về nhất ở chặng 7 Tour de France 2013 từ Montpellier đi Albi, dài 205,5km.

Thành tích của Peter Sagan ở chặng 7 là 4 giờ 55 phút. Xếp thứ 2 là cua rơ người Đức, John Degenkolb (đội  Argos-Shimano) và đứng thứ ba là cua rơ người Ý, Daniele Bennati (đội Saxo-Tinkoff). Với chiến thắng ở chặng này, Peter Sagan đã vươn lên vị trí thứ 30 trân bảng tổng sắp cá nhân với thời gian: 27 giờ, 13 phút, 3 giây.

Giành Áo vàng sau chặng 7 vẫn là tay đua người Úc, Daryl Impey (đội Orica-GreenEdge) với tổng thời gian: 27 giờ, 12 phút 29 giây. Xếp thứ 2 là cua rơ người Na Uy, Boasson Hagen với 3 giây hơn và đứng thứ ba là Simon Gerrans (đồng đội của Daryl Impey) với 5 giây ít hơn.     

Chưa giành được Áo vàng nhưng chiến thắng ở chặng 7 đã giúp Peter Sagan xây chắc Áo xanh với 224 điểm hơn 94 điểm so với tay đua xếp thứ 2, Andre Greipel (Đức, đội Lotto-Belisol). Đứng thứ ba là cua rơ đã thắng chặng 5, Mark Cavendish với 119 điểm.  

Ngày mai (6-7), đoàn đua sẽ bước vào chặng 8, từ Castres đến Ax 3 Domaines dài 195 km. 

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên