14/05/2021 09:57 GMT+7

Pep không còn 'cuồng' tiki-taka

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Dù Man City vẫn còn cách mục tiêu số 1 của họ mùa giải này một trận chung kết Champions League nhưng HLV Guardiola vẫn xứng đáng được ca ngợi vì những nỗ lực thay đổi bản thân.

Pep không còn cuồng tiki-taka - Ảnh 1.

HLV Guardiola mùa này tập trung hơn vào hàng phòng ngự - Ảnh: AFP

"Man City giờ đây chơi thận trọng hơn. Họ dựa nhiều vào các hậu vệ giỏi không chiến và sẵn sàng phất bóng dài, lùi lại rồi chờ đợi một đợt phản công. Pep đang bắt đầu tận hưởng những bàn thắng đến từ phạt góc hoặc sút xa. Ông ấy đã không còn là fan cuồng của lối chơi tiki-taka" - Philipp Lahm, người từng có 3 năm làm việc cùng HLV Guardiola ở Bayern Munich, nhận xét về ông thầy cũ của mình.

Thật vậy, mùa này mọi người đang chứng kiến một Man City rất khác - hay nói đúng hơn là một Pep Guardiola rất khác. Liên tiếp ba mùa giải trước đó, mùa nào Man City cũng ghi được trên dưới 100 bàn thắng ở Premier League. Nhưng mùa giải năm nay họ chỉ có 72 bàn thắng sau 35 vòng đấu, và có thể không chạm nổi đến mốc 80 bàn.

Chức vô địch năm nay của Man City được xây dựng dựa trên một loạt trận thắng 1-0, hiện tượng lạ trong sự nghiệp của Pep. Mùa giải năm ngoái, Man City chỉ có 2 lần thắng với tỉ số tối thiểu, nhưng mùa này con số là 6.

Với Man City trước đây, một trận thắng 1-0 thường mang theo phong cách quen thuộc: ghi bàn vào cuối trận sau những nỗ lực tấn công miệt mài. Nhưng ở mùa này, trong cả 6 trận thắng 1-0 của mình, Man City đều ghi bàn trong hiệp 1, rồi tập trung phòng ngự trong hiệp 2 để bảo toàn chiến thắng.

Như trận thắng Arsenal hồi tháng 2. Sterling mở tỉ số ngay từ phút thứ 2. Man City chơi ép sân thêm khoảng 30 phút nữa rồi bắt đầu nhường lại thế trận cho đối thủ. Hiệp 2 của trận đấu đó giống như một cuộc tập dượt phòng ngự mà Pep thiết lập cho các học trò.

Những thay đổi của Pep còn đến từ một số yếu tố khách quan. Cơn khủng hoảng hàng công (vắng cả Aguero lẫn Gabriel Jesus) giai đoạn nửa đầu mùa giải không cho phép Man City triển khai lối chơi áp đảo thường thấy. Vì vậy, có đến 10 bàn thắng của Man City ở Premier League mùa này được ghi bởi các hậu vệ.

Ruben Dias - trung vệ có giá 68 triệu euro là cơ sở để Pep tạo ra những thay đổi. Trong 5 năm làm việc, Guardiola đã đốt của Man City gần nửa tỉ euro để mua về các hậu vệ. Và mua, mua mãi thì cũng đúng người. Dias đang tạo ra tầm ảnh hưởng gần giống như Van Dijk ở Liverpool.

Với tiki-taka, Pep đã bước lên đỉnh cao thế giới. Nhưng đó là chuyện của 12 năm trước. Thế giới bóng đá đã chờ đợi rất lâu để thấy Pep thay đổi, vì chỉ có như vậy mới giúp Man City của ông vượt qua được lịch sử.

Man City vô địch Premier League sau khi Man Utd bại trận trước Leicester Man City vô địch Premier League sau khi Man Utd bại trận trước Leicester

TTO - Rạng sáng 12-5, Manchester City đã chính thức đăng quang ngôi vô địch Premier League (Ngoại hạng Anh) mùa bóng 2020-2021 sau khi đối thủ cạnh tranh Manchester United bất ngờ để thua Leicester City 1-2 trên sân Old Trafford ở vòng 36.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên