23/06/2019 21:56 GMT+7

Park Ji Sung: 'Bóng đá VN có thể học Hàn Quốc để vào tốp đầu châu Á'

T.PHÚC - H.ĐĂNG
T.PHÚC - H.ĐĂNG

TTO - Cựu ngôi sao CLB Manchester United Park Ji Sung đã nói như thế trong buổi giao lưu cùng người hâm mộ VN nhân Giải bóng đá Tiger Street Football 2019 diễn ra ở quận 7 (TP.HCM).

Park Ji Sung: Bóng đá VN có thể học Hàn Quốc để vào tốp đầu châu Á - Ảnh 1.

Park Ji Sung (trái) ký tặng người hâm mộ - Ảnh: T.P

Giải đấu đã bắt đầu từ 11-5 với sự tham dự của 1.280 đội bóng ở 20 tỉnh thành cả nước. Vòng chung kết toàn quốc tại TP.HCM càng trở nên đặc biệt với những vị khách mời là 5 huyền thoại bóng đá thế giới: Luis Figo, Roberto Carlos, Didier Drogba, Rio Ferdinand, Park Ji Sung và thủ thành tuyển VN Đặng Văn Lâm.

Ngày 23-6, hàng ngàn lượt người hâm mộ TP.HCM đã phát cuồng với 6 tiếng giao lưu trực tiếp cùng 5 huyền thoại bóng đá và Văn Lâm. 

Ban tổ chức đã sắp xếp người hâm mộ được giao lưu trực tiếp với các ngôi sao này, mỗi người có một giờ đồng hồ để giao lưu, ký tặng và chụp hình lưu niệm nhưng dường như không đủ so với sự cuồng nhiệt của người hâm mộ.

Park Ji Sung: Bóng đá VN có thể học Hàn Quốc để vào tốp đầu châu Á - Ảnh 2.

Rio Ferdinand chia sẻ kinh nghiệm với người hâm mộ VN - Ảnh: T.P

Khi được hỏi về bóng đá VN, cựu trung vệ CLB Manchester United Rio Ferdinand nói: "Tôi rất ấn tượng các tài năng bóng đá VN. Họ có kỹ thuật và linh hoạt nhưng tôi ấn tượng nhất là khát khao của họ. 

Tôi tin chắc VN có rất nhiều tiềm năng. Các cầu thủ cần được chơi bóng nhiều hơn để hoàn thiện mình. Đường phố cũng có thể là sân khấu của họ. Tôi cũng là người đã bắt đầu sự nghiệp từ những trận bóng trên đường phố".

Trong khi đó, cựu ngôi sao CLB Chelsea Didier Drogba không ngần ngại chia sẻ những kỷ niệm thời thơ ấu, khi anh và lũ bạn trang lứa bỏ cục kẹo vào chai nhựa làm cúp để thi đấu. Và Drogba đã nuôi dưỡng giấc mơ để trở thành người hùng trong bóng đá từ đó.

Tuy nhiên, cựu danh thủ Hàn Quốc Park Ji Sung mới là nhân vật được người hâm mộ VN chờ đợi nhất. Khi được hỏi bóng đá VN cần làm gì để phát triển lên tốp đầu châu lục như Hàn Quốc, Park Ji Sung nói: "Sau hạng 4 World Cup 2002, bóng đá Hàn Quốc có sự phát triển nhanh nhờ hệ thống đào tạo trẻ được đầu tư, nhiều cầu thủ Hàn Quốc được đưa ra nước ngoài thi đấu và học tập kinh nghiệm. Bóng đá Hàn Quốc đã phát triển như thế và VN có thể tham khảo để rút ra chiến lược cho mình. VN cần đưa nhiều cầu thủ ra nước ngoài thi đấu".

Park Ji Sung: Bóng đá VN có thể học Hàn Quốc để vào tốp đầu châu Á - Ảnh 3.

Người hâm mộ vây kín Park Ji Sung sau buổi giao lưu - Ảnh: T.P

Sau khi kết thúc phần giao lưu, hàng trăm khán giả vẫn tiếp tục vây kín Park Ji Sung để xin chữ ký và chụp ảnh lưu niệm khiến nhân viên an ninh phải rất vất vả mới đưa được anh ra xe trở về khách sạn nghỉ ngơi.

T.PHÚC - H.ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên