19/06/2019 17:55 GMT+7

Ông Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn đại biểu thăm Bờ Biển Ngà

HUY NAM
HUY NAM

TTO - Ngày 18-6-2019 (giờ địa phương), ông Võ Văn Thưởng - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo trung ương - đã dẫn đầu đoàn đại biểu thăm, làm việc tại Bờ Biển Ngà, một quốc gia thuộc Tây Phi.


Ông Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn đại biểu thăm Bờ Biển Ngà - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Thưởng tiếp kiến Thủ tướng Bờ Biển Ngà Amadou Gon Coulibaly - Ảnh: HUY NAM

Ông Võ Văn Thưởng đã có các cuộc tiếp kiến Thủ tướng Amadou Gon Coulibaly và Chủ tịch Quốc hội Amadou Soumahoro.

Thủ tướng Amadou Gon Coulibaly bày tỏ vui mừng được thay mặt tổng thống đón tiếp ông Võ Văn Thưởng - lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng, Nhà nước Việt Nam sang thăm và làm việc tại Bờ Biển Ngà kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975, mở ra một chương mới trong lịch sử quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Ông Võ Văn Thưởng đánh giá quan hệ giữa Việt Nam và Bờ Biển Ngà đang ở vào giai đoạn phát triển rất tốt đẹp. Biểu hiện là đồng thời với chuyến thăm của đoàn đại biểu Việt Nam tới Bờ Biển Ngà thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bờ Biển Ngà cũng đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Hai bên đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Bờ Biển Ngà Alassane Ouattara vào tháng 10-2019.

Ông Võ Văn Thưởng khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước châu Phi, trong đó có Bờ Biển Ngà. Bờ Biển Ngà là đối tác thương mại lớn thứ 2 tại châu Phi của Việt Nam, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 1 tỉ đôla Mỹ năm 2018. Hai nước luôn hợp tác, ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế như Liên Hợp Quốc, Tổ chức Pháp ngữ… 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ta Việt Nam, ông Võ Văn Thưởng trân trọng cảm ơn Bờ Biển Ngà đã ủng hộ Việt Nam ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, cảm ơn Chính phủ Bờ Biển Ngà tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt có cuộc sống ổn định tại Bờ Biển Ngà.

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên cần thúc đẩy ký kết các hiệp định khung hợp tác và thành lập ủy ban hỗn hợp, sớm khởi động đàm phán và ký kết các hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Hai nước tiếp tục phối hợp và ủng hộ nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Nhân dịp này, ông Võ Văn Thưởng đã chuyển lời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Bờ Biển Ngà sang thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Amadou Gon Coulibaly thông tin trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của mình, được sự tham vấn của Ngân hàng Thế giới, Bờ Biển Ngà đã chọn Việt Nam để học hỏi kinh nghiệm. 

Trong giai đoạn 2012-2018, Bờ Biển Ngà đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất châu Phi, bình quân 8%/năm, năm 2019 phấn đấu đạt 7,7% và từ 2020 đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng 7,3%. Bờ Biển Ngà là nước có sản lượng hạt điều lớn nhất thế giới (khoảng 800.000 tấn/năm). Việt Nam lại là nước chế biến hạt điều tốt nhất thế giới nên hai nước cần tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực này. Bờ Biển Ngà mong muốn học Việt Nam kinh nghiệm tăng năng suất và thu nhập cho người nông dân.

Là thành viên tích cực của Liên minh châu Phi, Bờ Biển Ngà sẽ làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với tổ chức này và mong Việt Nam hỗ trợ để Bờ Biển Ngà mở rộng hợp tác với ASEAN.

Ông Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn đại biểu thăm Bờ Biển Ngà - Ảnh 2.

Ông Võ Văn Thưởng tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội Amadou Soumahoro - Ảnh: HUY NAM

Tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội Amadou Soumahoro, ông Võ Văn Thưởng bày tỏ ấn tượng về sự phát triển nhanh của Bờ Biển Ngà thời gian qua, coi đây là điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường hợp tác giữa hai nước. Ông Thưởng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao. 

Ông Võ Văn Thưởng cũng đã chuyển lời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mời Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà sớm sang thăm chính thức Việt Nam; mong cơ quan lập pháp hai nước thúc đẩy các hoạt động giao lưu hữu nghị, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, đồng thời phối hợp giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai nước đã ký kết, thúc đẩy để sớm ký kết các hiệp định mà hai nước đang đang trao đổi, tạo điều kiện thuận lợi về khuôn khổ pháp lý để thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư; tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương mà Quốc hội hai nước cùng tham gia.

​Bờ Biển Ngà cung cấp 20% sản lượng hạt điều cho thế giới ​Bờ Biển Ngà cung cấp 20% sản lượng hạt điều cho thế giới

Cần biết - Thủ tướng Bờ Biển Ngà Daniel Kablan Duncan cho biết, 45% hạt điều đến từ châu Phi, trong đó phần lớn có nguồn gốc từ đất nước Bờ Biển Ngà, với sản lượng 550.000 tấn.


HUY NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên