22/05/2018 21:12 GMT+7

Ông Trần Mạnh Hùng nói gì sau khi từ chức phó chủ tịch VPF?

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Tối 22-5, ông Trần Mạnh Hùng, phó chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), trao đổi với Tuổi Trẻ Online sau khi từ chức.

Ông Trần Mạnh Hùng nói gì sau khi từ chức phó chủ tịch VPF? - Ảnh 1.

Ông Trần Mạnh Hùng đến trụ sở VPF chiều 22-5, sau đó tuyên bố từ chức phó chủ tịch HĐQT - Ảnh: NAM KHÁNH

Nhắc về câu chuyện xảy ra với phó ban trọng tài Dương Văn Hiền, ông Trần Mạnh Hùng nói:

- Cuộc họp diễn ra ngày 15-5 do trưởng ban kiểm tra VFF Nguyễn Nam Hùng chủ trì. Ngay từ đầu cuộc họp, anh Nam Hùng có thông báo rất rõ: “Hôm nay chúng ta họp nội bộ, tuyệt đối không được để lọt thông tin ra ngoài với cơ quan báo chí”. Nhưng bất ngờ anh Dương Văn Hiền đã ghi âm mà không ai biết.

Phần cuối cuộc họp xảy ra va chạm giữa tôi và anh Hiền, lúc đó anh Hiền mới chủ động nói: "Tôi đã ghi âm rồi đấy" thì mọi người trong cuộc họp mới biết. 

Ghi âm là việc của anh Hiền, nhưng tôi không lường trước được đoạn ghi âm cuối cuộc họp sau đó lại được tung ra bên ngoài. Đây là việc làm không hợp lý trong cuộc họp nội bộ của một cơ quan.

Tôi không nói mang xã hội đen đến nhà anh Hiền.

* Suốt 4 ngày đoạn băng ghi âm được phát tán trên mạng, bản thân ông đã bị tác động như thế nào?

- Khi đoạn băng đó được phát tán trên mạng thì thông tin chủ yếu một chiều với nội dung chính là tấn công cá nhân tôi. Cũng một phần do người phát tán chỉ đăng đoạn va chạm giữa tôi và anh Hiền còn nội dung đầu cuộc họp thì bị cắt bỏ. 

Trong đoạn ghi âm được đăng trên mạng, có những lời nói của tôi đã vượt quá phạm vi cho phép. Khi tôi nghe được thông tin này tôi cũng rất bất ngờ. Dư luận xã hội nghe băng sẽ nghĩ tôi là người thiếu văn hóa, hành xử không đúng mực trong vai trò phó chủ tịch HĐQT VPF.

Nhân tiện cuộc trao đổi với Tuổi Trẻ Online, tôi cũng xin phép được đính chính một phần thông tin vì suốt những ngày qua tôi không lên tiếng. Đó là nội dung anh Hiền nói tôi đầu cuộc họp nói sẽ đưa xã hội đen đến nhà anh Hiền. 

Đây hoàn toàn là lời của anh Hiền chứ tôi không phát biểu như vậy. Dù vậy sự việc xảy ra là điều đáng tiếc, là bài học đau đớn với tôi vì đã không thể kiềm chế được bản thân mình.  

* Được biết những ngày qua, ông đã gửi văn bản cho Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đề nghị tiếp tục làm rõ việc ông Hiền vu khống mình?

- Dù cuộc họp có những cái chưa chuẩn mực nhưng tôi đã tuân thủ quy định làm việc của tổ chức VPF, VFF. 

Ngày 18-5 tôi đã có đơn gửi VFF đề nghị làm rõ 2 vấn đề với anh Dương Văn Hiền.

Thứ nhất, anh Hiền trả lời trên 3 tờ báo dạng phỏng vấn nói rõ ông Hùng ký văn bản đưa cho anh Hiền để can thiệp việc phân công trọng tài thổi có lợi cho CLB Hải Phòng. 

Thứ hai, sau khi không được đáp ứng, ông Hùng tỏ thái độ nhắn tin đe dọa và uy hiếp ông Hiền. 

Tất cả những thông tin này đều là thông tin sai sự thật và là lý do dẫn đến tranh cãi giữa tôi và anh Hiền. 

Trong cuộc họp ngày 15-5, anh Hiền cũng khẳng định đây là nội dung các báo tự ghi chứ anh Hiền không nói. 

Vì vậy tôi đề nghị VFF làm rõ và yêu cầu anh Hiền có đính chính với các cơ quan báo chí đã đăng nội dung này.

Ông Trần Mạnh Hùng nói gì sau khi từ chức phó chủ tịch VPF? - Ảnh 2.

Ông Trần Mạnh Hùng tại trụ sở VFF chiều 22-5 - Ảnh: Nam Khánh

* Quyết định từ chức phó chủ tịch HĐQT VPF ông có phải suy nghĩ nhiều không?

- Tôi suy nghĩ trong suốt những ngày qua và đến chiều nay mới đưa ra quyết định. Điều trăn trở nhất với tôi là mong VPF là nhà điều hành, tổ chức giải tốt. 

Thế nhưng tôi đã gây ra một điều rất đáng tiếc, nó làm ảnh hưởng đến VPF thì việc tôi xin từ chức là hợp lý.

* Nhiều ý kiến cho rằng ông chịu sức ép từ VPF, VFF,  Tổng cục TDTT nên mới phải ra đi?

- Tôi không chịu sức ép của cá nhân, tổ chức nào hết. Đây là quyết định của cá nhân tôi và tôi thấy mình cần phải làm vì những điều mình đã gây ra.

Ông Trần Mạnh Hùng nói gì sau khi từ chức phó chủ tịch VPF? - Ảnh 3.

Ông Trần Mạnh Hùng (trái) trong một cuộc họp báo của VPF - Ảnh: NAM KHÁNH

* Chỉ sau 5 tháng đã phải rời ghế, điều đáng tiếc nhất với ông là gì?

- Cái tôi tiếc nhất là tiếc cho bản thân mình. Những hành động, cư xử của tôi chưa đáp ứng được kỳ vọng của VPF, người hâm mộ, cũng chưa phù hợp với chuẩn mực văn hóa. Tôi không trách ai, đổ lỗi cho ai mà chỉ trách mình.

Trong 5 tháng ở VPF tôi đã tích lũy những kinh nghiệm từ việc quản lý CLB để tư vấn cho chủ tịch hội đồng quản trị Trần Anh Tú. Chủ trương của tôi là xây dựng mối quan hệ CLB với VPF cùng nhìn về một hướng. 

* Sau khi từ chức phó chủ tịch hội đồng quản trị, ông vẫn là thành viên hội đồng quản trị. Vậy ông có ở Hà Nội làm việc tại trụ sở VPF hay về Hải Phòng điều hành đội bóng đất cảng?

- Khi tôi thôi chức phó chủ tich HĐQT, một số thành viên HĐQT và anh Trần Anh Tú nói tôi vẫn nên ở lại Hà Nội giúp việc cho VPF. Hiện tôi vẫn là chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng.

Ông Trần Mạnh Hùng từ chức Phó chủ tịch HĐQT VPF Ông Trần Mạnh Hùng từ chức phó chủ tịch HĐQT VPF

TTO - Chiều 22-5, sau cuộc họp của Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF), ông Trần Mạnh Hùng từ chức phó chủ tịch hội đồng quản trị của công ty.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên