22/11/2018 14:30 GMT+7

Ông Park có nên cho các trụ cột dưỡng sức?

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Chiến thắng Campuchia ở lượt cuối AFF Cup 2018 vào ngày 24-11 tới trên sân Hàng Đẫy sẽ giúp đội tuyển VN vào bán kết. Điều quan trọng là ông Park sẽ tung đội hình mạnh nhất để thắng đậm và giành ngôi đầu bảng hay cho vài trụ cột dưỡng sức?

Ông Park có nên cho các trụ cột dưỡng sức? - Ảnh 1.

Hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu trong trận hòa Myanmar 0-0 - Ảnh: N.K

Theo tính toán ban đầu, nếu đội tuyển VN thắng Myanmar để sớm giành vé vào bán kết cùng ngôi nhất bảng A, HLV Park Hang Seo sẽ để các trụ cột ngồi ngoài dưỡng sức cũng như tránh thẻ phạt không đáng có trong trận tiếp Campuchia. Tuy nhiên, tính toán đó đã bị phá sản khi đội tuyển VN chỉ giành được 1 điểm tại Myanmar.

Vì thế, ở trận đấu với Campuchia, ông Park có thể phải tung ra đội hình mạnh nhất để đảm bảo cho một chiến thắng. Thậm chí còn phải thắng đậm để hướng đến mục tiêu nhất bảng A, nhằm có lợi thế ở bán kết do đội đầu bảng được đá trận lượt về trên sân nhà. 

Vấn đề là ông Park không có quyền chọn đối thủ ở bán kết. Nói vậy bởi bảng B thi đấu sau và phải chờ đến lượt cuối (ngày 25-11) mới xác định được hai đội giành vé vào bán kết. Hiện tại Thái Lan và Philippines đang tạm dẫn đầu bảng B với 7 điểm sau 3 trận, Singapore xếp thứ 3 với 6 điểm. Ở lượt cuối, Thái Lan tiếp Singapore trên sân nhà, còn Philippines đến làm khách trên sân Indonesia. 

Ông Park có nên cho các trụ cột dưỡng sức? - Ảnh 2.

Anh Đức bị đau sau khi hậu vệ Myanmar phạm lỗi - Ảnh: N.K.

Do đó, việc duy nhất khiến ông Park phải quan tâm chỉ là xoay tua đội hình với những cầu thủ dự bị hay tung đội hình mạnh nhất để thắng đậm trước Campuchia. Tuy hàng thủ đội tuyển VN đang thi đấu chắc chắn khi chưa bị thủng lưới bàn nào nhưng điều đáng nói là hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu và trung vệ Quế Ngọc Hải đều đã nhận một thẻ vàng. Nếu nhận thêm một thẻ nữa trong trận đấu với Campuchia, cả hai sẽ phải vắng mặt ở trận bán kết lượt đi. Đó là điều mà ông Park phải suy nghĩ.

Ông Park có nên cho các trụ cột dưỡng sức? - Ảnh 3.

Trung vệ Tiến Dũng có thể thay thế cho Quế Ngọc Hải - Ảnh: N.K.

Không chỉ tính toán cho hàng thủ, ông Park còn phải tính toán ở cả tuyến giữa và hàng công. Lão tướng Nguyễn Anh Đức (33 tuổi) đang thể hiện phong độ tốt với 2 bàn thắng nhưng cũng cần nghỉ ngơi để Hà Đức Chinh hay Tiến Linh vào sân. 

Ông Park có nên cho các trụ cột dưỡng sức? - Ảnh 4.

Ông Park quan sát tiền đạo Tiến Linh tập luyện - Ảnh: N.K.

Bộ đôi tiền vệ trung tâm cũng là điều phải tính toán khi Xuân Trường vẫn chơi mờ nhạt. Và đội tuyển VN liệu có cần một cặp tiền vệ thiên về tấn công Xuân Trường - Quang Hải hay cần sự chắc chắn hơn với một tiền vệ công và một tiền vệ phòng ngự? 

Dù ông Park có lúc dùng cặp tiền vệ Hùng Dũng (phòng ngự) - Quang Hải khi thay Xuân Trường nhưng đội tuyển VN vẫn cần có một thử nghiệm nữa ở tuyến giữa.

Ông Park có nên cho các trụ cột dưỡng sức? - Ảnh 5.

Hồng Duy cũng là một phương án thay Văn Hậu ở hành lang trái - Ảnh: N.K.

Tiền vệ phòng ngự Huy Hùng đã bình phục chấn thương khiến anh phải ngồi ngoài trong cả ba trận vừa qua. Và trận đấu với Campuchia là dịp tốt để ông Park kiểm tra năng lực của Huy Hùng cũng như khả năng phòng ngự từ giữa sân của đội tuyển VN.

Sáng 22-11, thầy trò HLV Park Hang Seo đã cùng nhau xem lại băng hình trận Campuchia thắng Lào 3-1 vừa qua để có cái nhìn rõ hơn về đối thủ. Ông Park vẫn còn hai buổi tập chiến thuật nữa để tính toán trước khi quyết định sẽ cho đội tuyển VN chơi với đội hình nào trước Campuchia.

Myanmar bênh vực trọng tài, chỉ trích CĐV Việt Nam Myanmar bênh vực trọng tài, chỉ trích CĐV Việt Nam

TTO - Trong khi cộng đồng mạng Việt Nam bức xúc chỉ trích trọng tài ở trận VN hòa Myanmar 0-0 thì các CĐV Myanmar đã đồng loạt lên tiếng bảo vệ quyết định của trọng tài và chỉ trích người VN 'xấu tính'.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên