07/06/2018 14:01 GMT+7

Ông Low dũng cảm khi loại Sane khỏi World Cup 2018

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Mấy ngày nay người hâm mộ tuyển Đức vẫn chưa hết sốc trước thông tin HLV Joachim Low quyết định loại cầu thủ đang có phong độ cao Leroy Sane khỏi thành tuyển Đức dự World Cup 2018 tại Nga.

Một số pha bóng đẹp của LeRoy Sane trong mùa 2017-2018 - Nguồn: YOUTUBE

Không một người hâm mộ bóng đá nào nghĩ Sane sẽ ngồi nhà xem World Cup sau khi chứng kiến anh chơi cực hay, góp công giúp Manchester City đăng quang Premier League một cách thuyết phục.

Ở mùa bóng vừa kết thúc, Sane thi đấu tổng cộng 2.423 phút cho Manchester City tại Premier League, xếp thứ 8 trong danh sách những cầu thủ ra sân nhiều nhất của đội vô địch Anh. Trong chừng ấy thời gian hiện diện trên sân, Sane là mũi khoan lợi hại của Manchester City bên hành lang cánh trái.

Cầu thủ 22 tuổi này có 10 lần lập công - xếp thứ 4 trong danh sách ghi bàn của Manchester City và đóng góp 15 đường kiến tạo thành bàn - chỉ thua Kevin De Bruyne đúng 1 lần. Nếu tính trên mọi đấu trường, Sane in dấu giày vào 33 bàn thắng của Manchester City.

Xét về điểm số toàn mùa bóng, trang thống kê Whoscored chấm Sane 7.54, xuất sắc thứ 5 trong mùa giải thần kỳ của Manchester City.

Không một cầu thủ Đức nào có phong độ ấn tượng hơn Sane trong mùa giải vừa qua, dù đó có là Toni Kroos - người cùng Real Madrid lần thứ ba liên tiếp vô địch Champions League.

Ông Low dũng cảm khi loại Sane khỏi World Cup 2018 - Ảnh 2.

Sane trong màu áo tuyển Đức - Ảnh: REUTERS

Theo lẽ thường, có Sane trong đội hình là thèm khát của mọi huấn luyện viên. Nhưng đằng này, ông Low đã quyết định loại anh để lấy chỗ cho tiền vệ Sebastian Rudy, một cầu thủ mà người ta phải tra google khi đọc tên!

Giải thích cho việc loại Sane, HLV Low cho biết, cầu thủ của Manchester City "chưa thật phù hợp để cống hiến cho tuyển Đức". Một lý do nghe thật mơ hồ nhưng đó là cách các huấn luyện viên dùng để loại một cầu thủ mà họ không thích.

Vậy điều gì ở Sane khiến ông Loew không thích?

Báo The Sun (Anh) đã nhanh chóng cho người hâm mộ đáp án. Tờ này cho hay ông Low không ưa Sane vì anh mắc bệnh sao trong những lần tập trung tuyển Đức. Cầu thủ Manchster City rất khó gần, có thái độ tự cao và không hòa đồng với các tuyển thủ khác.

Chính điều này là nguyên nhân khiến Sane phải ở nhà xem World Cup chứ không phải lý do nào khác.

Nếu thông tin trên là thật, các cổ động viên tuyển Đức có thể thay đổi thái độ và bắt đầu khen ngợi HLV Low dũng cảm.

Ở đội tuyển Đức chỉ có 4 ngôi sao trên ngực áo, không có ngôi sao nào khác. Một cầu thủ có phong độ cao như Sane có thể bị loại thì chẳng ai chắc suất, nếu người đó mang đến những điều tiêu cực cho đội bóng.

Việc HLV Low trảm Sane đã giúp ông thiết lập lại trật tự ở tuyển Đức khi mà những ngày trước đó, nội bộ tuyển Đức liên tục bị đàm tiếu vì chuyện không hay.

Từ việc Mesut Ozil và Ilkay Gundogan vấp phải sự chỉ trích vì chụp ảnh chung với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, đến chuyện cầu thủ Đức hục hặc với nhau trên sân tập.

Với Low, việc loại Sane có thể khiến ông mất đi một cầu thủ tài năng nhưng bù lại nó giúp tuyển Đức quy cũ, nề nếp và đoàn kết hơn.

Ông Low dũng cảm khi loại Sane khỏi World Cup 2018 - Ảnh 3.

Sane đã có một mùa bóng đầy ấn tượng trong màu áo Manchester City - Ảnh: REUTERS

Sane bị loại khỏi tuyển Đức dự World Cup 2018 Sane bị loại khỏi tuyển Đức dự World Cup 2018

TTO - Chiều 4-6, HLV Joachim Loew đã công bố danh sách chính thức 23 cầu thủ Đức dự World Cup 2018, trong đó tiền vệ đang khoác áo Manchester City Leroy Sane bất ngờ bị loại.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên