31/10/2018 05:45 GMT+7

Ông Lippi muốn về nhà không phải vì thất bại ở đội tuyển Trung Quốc

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Ngày 30-10, HLV Marcello Lippi (Ý) tuyên bố sẽ không tiếp tục dẫn dắt tuyển Trung Quốc sau khi hợp đồng giữa ông và Hiệp hội bóng đá Trung Quốc (CFA) đáo hạn vào ngày 31-1-2019.

Ông Lippi muốn về nhà không phải vì thất bại ở đội tuyển Trung Quốc - Ảnh 1.

HLV Lippi sẽ chia tay tuyển Trung Quốc sau Asian Cup 2019 - Ảnh: Chinanews

Trong một cuộc họp báo tại Morroco hôm 30-10, ông Lippi (70 tuổi) thừa nhận nhớ nhà sau sáu năm đi xa và muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. "Tôi muốn về nhà" - HLV Lippi nói ngắn gọn với giới truyền thông.

Chiến lược gia lão làng người Ý phủ nhận việc ông không gia hạn hợp đồng với CFA là do thành tích thi đấu bết bát của đội tuyển Trung Quốc. 

HLV Lippi cho rằng, dù chưa đạt được thành tích nào đáng kể dưới thời của ông nhưng tuyển Trung Quốc ít nhiều có sự tiến bộ.

"Ước gì tôi có thể rời đi và để lại điều gì đó đặc biệt cho người đến sau" – ông Lippi tiếc nuối thừa nhận sau hơn 2 năm dẫn dắt tuyển Trung Quốc.

Tiếp tục nói về những dự định trong tương lai, HLV từng dẫn dắt tuyển Ý vô địch World Cup 2006 cho biết, ông sẽ không nhận lời dẫn dắt bất kỳ câu lạc bộ nào nữa. 

Tuy nhiên, ông có thể xem xét lời mời của các đội tuyển quốc gia ở gần nước Ý.

HLV Lippi dẫn dắt tuyển Trung Quốc từ tháng 10-2016. Dưới thời của ông Lippi, tuyển Trung Quốc đã thi đấu 22 trận, giành chỉ vỏn vẹn 7 chiến thắng và không có thành tích nào đáng kể trên đấu trường quốc tế.

HLV Lippi: 'Tuyển Trung Quốc chưa bỏ hi vọng dự World Cup 2018' HLV Lippi: "Tuyển Trung Quốc chưa bỏ hi vọng dự World Cup 2018"

TTO - Phát biểu trước thềm trận đấu với Qatar trên sân khách ở lượt trận cuối cùng vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, HLV Marcello Lippi cho biết, tuyển Trung Quốc vẫn chưa từ bỏ giấc mơ đoạt vé đến Nga.


HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên