12/05/2021 11:10 GMT+7

Ông Lê Minh Trí: 'Sẽ xử lý nghiêm tình trạng đua xe trái phép'

TUYẾT MAI - ĐAN THUẦN
TUYẾT MAI - ĐAN THUẦN

TTO - Sáng 12-5, ông Lê Minh Trí - viện trưởng Viện KSND tối cao - cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 3 đã tham gia hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội tại quận 5, TP.HCM.

Ông Lê Minh Trí: Sẽ xử lý nghiêm tình trạng đua xe trái phép - Ảnh 1.

5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 3 - Ảnh: ĐAN THUẦN

Đơn vị bầu cử số 3 còn có ông Lê Thanh Phong - chánh án TAND TP.HCM, ông Nguyễn Tri Thức - giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trịnh Chí Cường - tổng giám đốc Công ty cổ phần nhựa Đại Đồng Tiến, ông Trần Kim Tuyền - hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề TP.HCM.

'Ứng cử viên nào cũng xứng đáng là đại biểu Quốc hội'

Trong chương trình hành động, viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí cho biết nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội (ĐBQH), ông sẽ tiếp tục tham gia công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng chính sách nhằm xử lý những bức xúc xã hội hiện nay.

Với cương vị là viện trưởng Viện KSND tối cao, ông Trí sẽ tập trung chỉ đạo công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm, xử lý nghiêm người có hành vi gian dối, vi phạm pháp luật, bảo vệ người làm ăn chân chính và nhân dân, xử lý nghiêm hành vi tiêu cực, tham nhũng, góp phần đảm bảo trật tự kỷ cương xã hội và củng cố lòng tin của người dân.

Ông Lê Thanh Phong - chánh án TAND TP.HCM - khẳng định sẽ tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, xây dựng tòa án là nơi bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, đem lại sự công bằng và lẽ phải cho người dân.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận 5 gửi gắm kỳ vọng các ứng viên đại biểu Quốc hội quan tâm hàng loạt các vấn đề nóng như thất thoát đầu tư công, tham nhũng, an ninh trật tự, bạo lực học đường, bạo lực trẻ em, tiếng ồn khu dân cư, bảo hiểm y tế…

Nhiều cử tri quận 5 đánh giá ông Lê Minh Trí là đại biểu Quốc hội khóa XIV, là gương mặt thân quen và gắn bó với cử tri quận 5. Ông Trí là đại biểu có tầm, có năng lực, trình độ. Mọi vấn đề của cử tri nêu ra, ông đều giải đáp thỏa đáng, để lại ấn tượng sâu sắc cho cử tri quận 5.

Về đại biểu Lê Thanh Phong, cử tri Nguyễn Thị Hồng Duyên cho rằng ông Phong là người trưởng thành từ TP.HCM. Cử tri mong muốn ông Phong sẽ tiếp bước ông Trí, xây dựng tòa án là nơi bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người như chương trình hành động của mình.

Cử tri cũng đánh giá cao chương trình hành động của bác sĩ Nguyễn Tri Thức. Đồng thời cũng thể hiện sự băn khoăn về mục tiêu phấn đấu “một bệnh nhân khó khăn nhất khi vào cơ sở y tế có quyền được hưởng dịch vụ, phương pháp điều trị tiên tiến nhất” của ông Thức và kỳ vọng nếu trở thành đại biểu Quốc hội, bác sĩ Thức sẽ hoàn thành tốt các chương trình đã đề ra.

Các cử tri cho rằng mỗi chương trình hành động đều thiết thực, bám sát đời sống xã hội, 5 ứng cử viên đều xứng đáng trở thành đại biểu Quốc hội.

Ông Lê Minh Trí: Sẽ xử lý nghiêm tình trạng đua xe trái phép - Ảnh 2.

Ông Lê Minh Trí khẳng định sẽ tiếp thu ý kiến cử tri - Ảnh: TUYẾT MAI

Cử tri 'đặt hàng' xử lý tình trạng đua xe

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Võ Xuân Thành đề bạt riêng với Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí cùng cùng với đội ngũ xây dựng, điều chỉnh hệ thống pháp luật để tăng sức răn đe với các loại tội phạm giết người, đua xe trái phép...

Đại diện 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, ông Lê Minh Trí gửi lời cảm ơn đến toàn bộ cử tri đã dành thời gian, quan tâm, đề bạt hàng loạt vấn đề trên nhiều lĩnh vực.

Với cương vị viện trưởng Viện KSND tối cao, đối với 2 vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến pháp luật, gây bức xúc dư luận là vấn đề đua xe trái phép và tình trạng chống người thi hành công vụ, ông Trí khẳng định sẽ xem xét đủ chứng cứ, đủ điều kiện về quy định pháp luật thì sẽ xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe. Đảm bảo giáo dục nhưng phải gắn liền với xử lý nghiêm.

"Chúng tôi cũng rất trăn trở về vấn đề thất thoát do tham nhũng, thiếu trách nhiệm gây lãng phí. Nếu chúng ta quản lý, kiểm soát tốt thì sẽ còn tiền để đầu tư cho an sinh xã hội, y tế, giáo dục… Giải quyết những bức xúc của cử tri cả nước" - ông Trí nói.

Ông Lê Minh Trí thay mặt tổ đại biểu ghi nhận ý kiến của các cử tri - Video: TUYẾT MAI

Tập trung công tác cải tiến bệnh viện, phòng chống dịch COVID-19

Trong chương trình hành động, bác sĩ Nguyễn Tri Thức - giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - nêu nếu được bầu sẽ tiếp tục thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, đặt quyền lợi của người dân lên hàng đầu, với mục tiêu phấn đấu "một bệnh nhân khó khăn nhất khi vào cơ sở y tế có quyền được hưởng dịch vụ, phương pháp điều trị tiên tiến nhất và trang thiết bị hiện đại nhất", đổi mới công tác phát triển nguồn nhân lực y tế, tập trung cải thiện tình trạng quá tải bệnh viện.

Đặc biệt tập trung tối đa hỗ trợ cho các cơ sở y tế phía Nam trong công tác phòng chống dịch COVID-19; xây dựng chính sách về mua sắm trang thiết bị y tế nhằm ngăn chặn tình trạng thổi giá trang thiết bị y tế và lạm thu đối với người bệnh.

Cử tri Phú Nhuận đề xuất dời đường sắt khỏi nội thành TP.HCM Cử tri Phú Nhuận đề xuất dời đường sắt khỏi nội thành TP.HCM

TTO - Tại hội nghị tiếp xúc cử tri quận Phú Nhuận, TP.HCM ngày 11-5, cử tri đã đề xuất với ứng cử viên đại biểu HĐND thuộc tổ bầu cử số 21 về việc dời đường sắt khỏi nội thành, vừa bảo đảm môi trường, vừa tránh kẹt xe, tai nạn.

TUYẾT MAI - ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên