22/05/2020 01:22 GMT+7

Ông Lâm Minh Thành được bầu bổ sung phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

K.NAM
K.NAM

TTO - Ông Lâm Minh Thành (48 tuổi) từng giữ các chức vụ: bí thư Huyện ủy Phú Quốc, trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy,… và vừa được bầu giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Ông Lâm Minh Thành được bầu bổ sung phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - Ảnh 1.

Ông Lâm Minh Thành (thứ hai, bên phải) nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Kiên Giang - Ảnh: kiengiang.gov.vn

Chiều 21-5, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức kỳ họp thứ 18 (bất thường) để xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng đọc tờ trình bầu bổ sung chức vụ phó Chủ tịch UBND tỉnh này nhiệm kỳ 2016-2020.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bỏ phiếu (55/58 phiếu) bầu ông Lâm Minh Thành, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy giữ chức vụ phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Theo lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Kiên Giang, thì đây cũng là bước chuẩn bị cán bộ phục vụ cho đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới.

Ông Lâm Minh Thành (48 tuổi), quê quán huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; trình độ chuyên môn Cử nhân luật, Cao cấp Lý luận chính trị. Nhiệm kỳ 2015-2020, ông Thành là bí thư Huyện ủy Phú Quốc. Nhưng đến giữa năm 2018, ông được điều động giữ chức trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy cho đến nay.

Gần đây, Tổng Thanh tra Chính phủ vừa Thông báo kết luận tỉnh Kiên Giang có nhiều sai phạm, khuyết điểm liên quan đến công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, trật tự đô thị… Các sai phạm này chủ yếu xảy ra trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc khiến ngân sách Nhà nước thiệt hại khoảng 1.000 tỉ đồng.

K.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên