21/08/2020 10:29 GMT+7

Ông Joe Biden phác họa nước Mỹ 'hậu Donald Trump'

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Sau hai lần kém duyên, cựu phó tổng thống và cựu thượng nghị sĩ Joe Biden cuối cùng đã hiện thực hóa giấc mơ ở tuổi 78. Một nước Mỹ 'hậu Donald Trump' được ông Biden phác họa trong bài phát biểu tối 20-8 (giờ Mỹ).

Ông Joe Biden phác họa nước Mỹ hậu Donald Trump - Ảnh 1.

Ứng viên tổng thống Joe Biden trong bài phát biểu được đánh giá là quan trọng nhất trong 50 năm làm chính trị - Ảnh: REUTERS

Trong bài phát biểu mang tính bế mạc Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ tối 20-8 (giờ Mỹ), ông Biden đã chấp nhận đề cử trở thành ứng viên tổng thống chính thức của đảng. Ông đưa ra một loạt những cam kết đối với người dân và không quên chỉ trích "sự thất bại" của chính quyền hiện tại.

Cựu phó tổng thống Joe Biden cuối cùng đã bước vào thời khắc quan trọng nhất sau hàng chục năm dấn thân vào chính trường: trở thành ứng viên tổng thống của của một trong hai chính đảng lớn nhất Mỹ.

"Đúng, tôi là một ứng viên của Đảng Dân chủ nhưng tôi sẽ là tổng thống của nước Mỹ. Bóng đen mà vị tổng thống hiện tại che phủ nền dân chủ này như vậy đã là quá lâu và quá đủ. Chúng ta sẽ đặt dấu chấm hết cho thời kỳ đen tối này khi chúng ta đoàn kết", ông Biden nhấn mạnh trong bài phát biểu.

"Quá nhiều tức giận, quá nhiều sợ hãi, quá nhiều chia rẽ. Ngay lúc này và ở vị trí này, tôi xin hứa với các bạn: Nếu các bạn giao cho tôi chức vụ tổng thống, tôi sẽ vẽ ra điều tốt nhất cho tất cả chúng ta, không phải điều tồi tệ nhất.

Tôi sẽ là đồng minh của ánh sáng chứ không phải bóng tối", ứng viên Biden nhắn gửi đến những người còn đang lưỡng lự, nhấn mạnh ông sẽ chiến đấu để giành được sự ủng hộ của những người đã không bỏ phiếu cho ông.

"Chương đen tối của nước Mỹ sẽ chấm dứt bắt đầu từ đêm nay khi tình yêu, hi vọng và ánh sáng tham gia vào cuộc chiến vì linh hồn của quốc gia. Đây sẽ là trận chiến mà chúng ta sẽ chiến thắng và chúng ta sẽ cùng nhau làm điều đó", ông Biden kêu gọi.

"Đây có phải là nước Mỹ mà chúng ta mong muốn?"

Nói về việc ông Trump tái đắc cử, ông Biden khẳng định mọi người không cần tưởng tượng bởi "Trump vẫn sẽ là Trump, như những gì đã làm trong 4 năm qua". "Nếu Trump tái đắc cử - ông Biden nói tiếp - việc mà ông ta làm mỗi sáng khi dậy là nghĩ những gì ông ta có thể làm cho bản thân, không phải cho người Mỹ".

"Liệu đây có phải là nước Mỹ mà chúng ta mong muốn cho con cháu chúng ta hay không? Tôi muốn thấy một điều khác. Một một nước Mỹ hào phóng và mạnh mẽ, vị tha và khiêm tốn. Đó là một nước Mỹ mà chúng ta có thể cùng nhau xây dựng lại", ứng viên Đảng Dân chủ kêu gọi.

Đề cập tới đại dịch COVID-19, ông Biden nói thẳng "sẽ không có phép mầu nào như đương kim tổng thống trông chờ".

"Các cộng đồng người Mỹ gốc Á, người Mỹ bản địa đang gánh chịu ảnh hưởng của đại dịch và vị tổng thống này chẳng có kế hoạch gì. Nếu tôi là tổng thống của bạn, vào ngày đầu tiên tôi sẽ thực hiện chiến lược quốc gia về COVID-19 mà tôi đã đề ra từ tháng 3.

Chúng tôi sẽ phát triển và triển khai các xét nghiệm nhanh với kết quả có sẵn ngay lập tức. Chúng ta sẽ sản xuất các vật tư y tế và thiết bị bảo hộ mà đất nước này cần. Chúng ta sẽ sản xuất chúng ngay ở Mỹ, không cần sợ sẽ phụ lòng Trung Quốc hoặc các nước ngoài khác chỉ vì chúng ta muốn bảo vệ người dân của đất nước này", ông Biden cam kết.

"Tóm lại, chúng tôi sẽ làm những gì đáng lẽ phải làm ngay từ đầu - ông Biden nói - Vị tổng thống hiện tại của chúng ta đã thất bại trong nhiệm vụ cơ bản nhất của mình. Điều đó là không thể tha thứ", ứng viên Biden nhấn mạnh.

Ông Joe Biden phác họa nước Mỹ hậu Donald Trump - Ảnh 2.

Ông Biden (phải) và bà Kamala Harris - hai đại diện của Đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay - Ảnh: REUTERS

Trong một khoảnh khắc có thể khiến nhiều người rưng rưng, 3 người con của ông Biden đã giới thiệu bài phát biểu quan trọng của ông trong một đoạn video. Beau, con trai của cựu phó tổng thống, người đã chết vì ung thư não cách đây 5 năm ở tuổi 46, sẽ được khắc họa từ các video clip anh nói về cha mình.

"Nếu có Beau ở đây, có lẽ nó sẽ nhắc tôi 'Cha hãy cứ là cha'. Tôi trở thành một người tốt hơn là nhờ thằng bé", ông Biden tâm sự trên Twitter trước bài phát biểu.

Cựu phó tổng thống đã quyết định không theo đuổi chiến dịch tranh cử tổng thống vào năm 2016 vì muốn để tang con trai. Những người con khác của ông Biden cũng sẽ xuất hiện, các quan chức Đảng Dân chủ tiết lộ thêm.

Ở tuổi 78, ông Biden đã từng hai lần tham gia cuộc đua trở thành ứng viên chính thức của đảng Dân chủ vào các năm 1987 và 2007 nhưng không thành công.

Năm 1972, Joe Biden tham gia cuộc đua vào thượng viện liên bang và giành chiến thắng, bắt đầu dấn thân vào các hoạt động chính trị ở Washington D.C

Năm 1987, thượng nghị sĩ Joe Biden tuyên bố ứng cử trở thành ứng viên của Đảng Dân chủ với tham vọng trở thành tổng thống trẻ nhất của nước Mỹ sau John F. Kennedy nhưng nhanh chóng rút lui.

Năm 2007, Joe Biden một lần nữa gia nhập cuộc đua trở thành ứng viên tổng thống chính thức của Đảng Dân chủ. Ông rút lui trong sau một bài phát biểu đẫm nước mắt tháng 1-2008 trước khi chấp nhận trở thành ứng viên phó tổng thống của ông Barack Obama.

Năm 2008, liên danh Obama-Biden giành chiến thắng lịch sử trước liên danh John McCain-Sarah Palin.

Cương lĩnh Đảng Dân chủ Mỹ chỉ cách quan hệ với Trung Quốc ra sao? Cương lĩnh Đảng Dân chủ Mỹ chỉ cách quan hệ với Trung Quốc ra sao?

TTO - Quan hệ Mỹ - Trung có thể sẽ không thể được cải thiện trong thời gian ngắn dù Donald Trump hay Joe Biden là người giành chiến thắng vào tháng 11 tới. Không ai trong hai người muốn được nhìn nhận là người nhượng bộ Trung Quốc.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên