24/06/2018 14:13 GMT+7

'Nước Nhật chờ tin chiến thắng'

NGUYÊN KHÔI ghi
NGUYÊN KHÔI ghi

TTO - Cựu HLV trưởng người Nhật của đội tuyển VN Toshiya Miura đã bình luận như thế trước trận Nhật Bản - Senegal ở lượt trận thứ hai bảng H World Cup 2018 diễn ra lúc 22h hôm nay 24-6 (VTV6 THTT).

Nước Nhật chờ tin chiến thắng - Ảnh 1.

CĐV Nhật Bản đặt niềm tin vào tuyển nhà sau trận đầu ra quân thắng lợi - Ảnh: REUTERS

Và đây là những phân tích trước trận đấu của ông cho Tuổi Trẻ.

Chiến thắng trong trận mở màn chắc chắn sẽ khiến Nhật Bản và Senegal bước vào trận đấu với sự tự tin lớn, nhất là với các cầu thủ Nhật Bản.

Một trận thắng nữa sẽ giúp tuyển Nhật lần thứ ba giành vé vào vòng 16 đội kể từ sau hai kỳ World Cup 2002 và 2010. Tôi nghĩ trận đấu này rất khó đoán kết quả và 1 điểm với tuyển Nhật cũng không phải quá tệ.

Tuyển Nhật sẽ chơi thế nào trước Senegal? Dĩ nhiên, tuyển Nhật muốn chơi tấn công. Nhưng có một thực tế buồn, hầu hết các đội chọn lối chơi tấn công tại World Cup 2018 đều thua.

Trong ba lần gặp Senegal trước đây, tuyển Nhật hòa 2, thua 1 và kể từ năm 2003 đến nay, cả hai đội chưa gặp lại nhau. Do đó, tôi đoán HLV Nakira Nishino sẽ vẫn giữ chiến thuật phòng ngự phản công cho Nhật Bản như trong trận mở màn với Colombia.

Nước Nhật chờ tin chiến thắng - Ảnh 2.

HLV Miura - Ảnh: N.K

Trong trận ra quân thắng Ba Lan 2-1, các cầu thủ Senegal cho thấy sự mạnh mẽ và ý thức chiến thuật rất tốt. Điều này khiến tiền đạo ngôi sao Robert Levandovski của Ba Lan không thể hiện được gì nhiều trước hàng thủ chắc chắn của Senegal.

Vì thế, muốn giành chiến thắng, Nhật Bản phải tiếp tục giữ vững lối chơi đồng đội và cần nỗ lực hơn nữa. Tôi nói vậy bởi chất lượng các cầu thủ Senegal vẫn tốt hơn Nhật Bản.

Ở trận mở màn, không có nhiều người Nhật dám nghĩ đội nhà sẽ đánh bại một Colombia được đánh giá mạnh hơn hẳn. Vì vậy, sau khi làm nên bất ngờ, mọi thông tin về tuyển Nhật đều trở nên rất "nóng" tại quê nhà và cả tại TP.HCM.

Trò chuyện với những người bạn ở Nhật Bản qua điện thoại trong những ngày qua, tôi cảm nhận được ai cũng đều hi vọng và mong muốn tuyển Nhật sẽ giành quyền vào vòng 16 đội.

Chúng tôi có niềm tin của mình qua những gì mà các cầu thủ Nhật đã thể hiện. Tôi có cảm giác tình trạng thể chất của các tuyển thủ Nhật còn tốt hơn Colombia trong trận đầu tiên.

Trong hiệp hai, họ chạy nhiều hơn và dồn ép Colombia nhiều hơn để ghi thêm bàn thắng. Bộ ba Shinji Kagawa (ghi bàn trên chấm 11m), Yuya Osako (đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0) và "ngòi nổ" Keisuke Honda đã chơi rất tốt để đem lại chiến thắng quan trọng cho Nhật Bản.

Họ sẽ tiếp tục là niềm kỳ vọng lớn nhất của người dân Nhật Bản trong trận gặp Senegal.

Nước Nhật chờ tin chiến thắng - Ảnh 3.

Yuya Osako (phải) được kỳ vọng lại mang đến niềm vui cho tuyển Nhật trong trận gặp Senegal - Ảnh: REUTERS

Đội trưởng Sadio Mane của Senegal, người đang khoác áo CLB Liverpool, là tài năng nổi bật nhất của bóng đá Senegal hiện tại. Đây cũng là người mà các cầu thủ Nhật cần đề phòng.

Tuy nhiên, cầu thủ đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Senegal lại là tiền vệ Idrissa Gueye (Everton), cầu thủ đã sút bật chân hậu vệ Ba Lan ghi bàn mở tỉ số. HLV Nakira Nishino hẳn cũng đã biết điều đó để tiếp tục đưa Nhật Bản tiến lên.

Tôi nhận được lời đề nghị bình luận trận đấu này trên Đài truyền hình TP.HCM và đang suy nghĩ có nhận lời không. Những lần trước, tôi đều bình luận trực tiếp tại sân vận động khi tuyển Nhật thi đấu ở World Cup nên lần bình luận này sẽ là một trải nghiệm khác.

Nếu đội nhà chiến thắng, đó sẽ là điều tuyệt vời đối với tôi.

NGUYÊN KHÔI ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên