10/10/2020 15:53 GMT+7

Nước lên nhanh, người dân bắt thuyền máy đi giữa TP Huế

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Trưa 10-10, nước bắt đầu tràn vào TP Huế sau khi các hồ thủy điện thượng nguồn sông Hương xả lũ. Nhiều tuyến đường trung tâm TP Huế bị ngập nặng, người dân phải thuê thuyền máy đi lại trên phố.

Người dân TP Huế dùng thuyền nhỏ di chuyển trong các tuyến đường nội thành - Video: TẤN LỰC

Theo ghi nhận của PV Tuổi Trẻ Online, từ giữa trưa tới đầu giờ chiều 10-10, nước lên rất nhanh, gây ngập nhiều tuyến đường trung tâm TP Huế như Tố Hữu, Bà Triệu, Trường Chinh, Lê Quang Đạo, Nguyễn Hữu Thọ…

Một số người dân liều mình lội qua nước lũ dâng ngang ngực, nhiều xe máy chết máy khi băng qua các tuyến đường ngập sâu. Nhiều bạn trẻ dùng thuyền phao tự chế chèo trên các tuyến đường.

Anh Nguyễn Văn Bảo, chủ một cửa hàng thời trang trên đường Bà Triệu, cùng người nhà ngồi canh mực nước để kịp thu dọn đồ đạc trong cửa hàng khi nước dâng cao. Anh Bảo cho biết hiếm khi thấy nước lũ dâng cao tại TP Huế như đợt này. 

Từ tối 9-10, nước lũ đã tràn vào nhà các hộ dân khu vực. Tại các tuyến đường ngập sâu, người dân di dời tài sản lên các tầng cao để tránh trú.

Nước lên nhanh, người dân bắt thuyền máy đi giữa TP Huế - Ảnh 2.

Người dân TP Huế bắt thuyền máy di chuyển trong nội thành trưa 10-10 - Ảnh: TẤN LỰC

Trước tình hình giao thông chia cắt, một số ngư dân nhanh trí sử dụng thuyền máy đưa vào TP Huế làm phương tiện vận chuyển người dân và tài sản, với giá mỗi lượt di chuyển là 50.000 đồng. 

Hiện tại mực nước sông Hương vẫn đang lên nhanh, do đó dự kiến tới tối 10-10 nước lũ tại TP Huế sẽ tiếp tục lên cao.

Nước lên nhanh, người dân bắt thuyền máy đi giữa TP Huế - Ảnh 3.

Người dân TP Huế di chuyển bằng thuyền máy giữa phố - Ảnh: TẤN LỰC

Nước lên nhanh, người dân bắt thuyền máy đi giữa TP Huế - Ảnh 4.

Nhóm bạn trẻ dùng vỏ bình nước làm xuồng tự chế chèo qua ngã tư Bà Triệu - Trường Chinh, TP Huế - Ảnh: TẤN LỰC

Nước lên nhanh, người dân bắt thuyền máy đi giữa TP Huế - Ảnh 5.

2 cha con di chuyển bằng xuồng tự chế trên đường Trường Chinh - Ảnh: TẤN LỰC

Nước lên nhanh, người dân bắt thuyền máy đi giữa TP Huế - Ảnh 6.

Người dân TP Huế sinh hoạt trong cảnh bốn bề nước lũ vây quanh - Ảnh: TẤN LỰC

Nước lên nhanh, người dân bắt thuyền máy đi giữa TP Huế - Ảnh 7.

Một số người dùng thuyền nhỏ chuyển đồ đạc đến nơi cao ráo - Ảnh: TẤN LỰC

Nước lên nhanh, người dân bắt thuyền máy đi giữa TP Huế - Ảnh 8.

Hai người dân lội nước trên đường Lê Quang Đạo để gọi dịch vụ vận chuyển bằng thuyền máy - Ảnh: TẤN LỰC

Nước lên nhanh, người dân bắt thuyền máy đi giữa TP Huế - Ảnh 9.

Đưa xe máy lên thuyền di tản khỏi vùng nước lũ - Ảnh: TẤN LỰC

Nước lên nhanh, người dân bắt thuyền máy đi giữa TP Huế - Ảnh 10.

Một số trẻ em tranh thủ nô đùa khi nước lũ tràn vào TP Huế - Ảnh: TẤN LỰC

Đem mì tôm, nước sạch cứu dân bị cô lập 3 ngày ở rốn lũ Quảng Trị Đem mì tôm, nước sạch cứu dân bị cô lập 3 ngày ở rốn lũ Quảng Trị

TTO - Sáng 10-10, UBND huyện Hải Lăng cùng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã vượt hơn 10km nước lũ từ thị trấn Diên Sanh về các làng hạ lưu sông Ô Lâu, Ô Giang hỗ trợ mì tôm, nước uống cho người dân bị cô lập 3 ngày nay.

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên