18/04/2021 16:08 GMT+7

Nữ võ sĩ 17 tuổi vô địch châu Âu nhờ mê phim Lý Tiểu Long

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Lần đầu tiên tham dự Giải vô địch taekwondo châu Âu 2021 tại Bulgaria, nữ võ sĩ 17 tuổi Driana Cerezo đã đoạt huy chương vàng hạng cân dưới 49kg. Bí quyết để Driana Cerezo làm nên 'điều kỳ diệu' là xem phim võ thuật của Lý Tiểu Long.

Nữ võ sĩ 17 tuổi vô địch châu Âu nhờ mê phim Lý Tiểu Long - Ảnh 1.

Driana Cerezo với chiếc HCV hạng cân dưới 49kg của nữ - Ảnh: Marca

Driana Cerezo là "mầm non ưu tú" của làng taekwondo Tây Ban Nha, từng giành nhiều chiến thắng ở các giải trẻ. Nhưng cô chỉ mới lần đầu tiên góp mặt ở giải vô địch châu Âu và đó cũng là một sự tình cờ.

Giải đấu dự kiến diễn ra vào đầu năm 2020 nhưng do dịch bệnh COVID-19 nên phải hoãn lại. Đến năm 2021, giải đấu được tổ chức và Driana Cerezo bất ngờ được đôn từ đội trẻ lên góp mặt ở đội tuyển Tây Ban Nha.

Lần đầu tiên "xuống núi" nhưng cô gái 17 tuổi không hề sợ sệt mà thi đấu hết sức tự tin để thắng như chẻ tre và lọt vào trận chung kết. 

Ở trận cuối cùng, Driana Cerezo bị đối thủ người Romania Liana Musteata dẫn trước 2-3 và chỉ còn 50 giây nữa là hết giờ. Lúc này, Driana Cerezo mới liên tục tấn công ghi điểm và "lật ngược thế cờ" với điểm số chung cuộc 6-3.

Trả lời phỏng vấn báo thể thao Marca (Tây Ban Nha), Driana Cerezo cho biết: "Tôi không biết có ai ở độ tuổi của tôi vô địch hay không, nhưng tôi hạnh phúc vì mình đã chiến thắng. Tôi yêu taekwondo, nếu thắng tôi sẽ tập luyện với nhiệt huyết như vậy. Còn nếu thua, tôi sẽ hăng hái hơn để không thất bại lần nữa".

Câu chuyện của Driana Cerezo đến với taewkondo cũng khá thú vị, bởi cha mẹ cô không thích con gái theo nghiệp võ nên ra sức ngăn cấm. Nhưng thấy Driana Cerezo hay bắt chước, múa may theo các bộ phim võ thuật, ông nội cô đã nhận ra niềm đam mê của cháu gái

Ông đã lén lút đăng ký cho Driana Cerezo học võ tại phòng tập thể dục. Phải đến khi Driana Cerezo thi lên đai cha mẹ cô mới phát hiện và họ đã đồng ý cho cô tiếp tục học võ.

Nữ võ sĩ 17 tuổi vô địch châu Âu nhờ mê phim Lý Tiểu Long - Ảnh 2.

Driana Cerezo đang hướng đến mục tiêu giành suất góp mặt ở Olympic Tokyo 2021 - Ảnh: AS

"Mẹ không muốn tôi tham gia bất kỳ môn võ thuật nào. Bà không thích việc chúng tôi đánh nhau... Phải đến lần thi lên đai đầu tiên, bố mẹ tôi mới biết được và đã thay đổi quyết định", Driana Cerezo kể lại.

Bên cạnh việc học võ ở phòng tập, Driana Cerezo thường xuyên cùng ông nội xem các bộ phim võ thuật của Lý Tiểu Long và Thành Long. Driana Cerezo thường bắt chước học theo các động tác và chiêu thức võ thuật của hai ngôi sao điện ảnh này.

Tuy nhiên điều kiện tiên quyết nhất để Driana Cerezo được cha mẹ cho phép học võ là cô luôn bảo đảm việc học tập ở trường. Hiện cô đang học trung học và luôn đạt được số điểm rất cao. Cho đến giờ, cô cũng chưa bao giờ có kế hoạch xem thể thao là sự nghiệp chính.

Driana Cerezo nói: "Sống bằng thể thao là kế hoạch B, không phải kế hoạch A. Tôi muốn học một bằng khoa học, một số hóa học phóng xạ hoặc khoa học sức khỏe".

Đầu tháng 5 này, Driana Cerezo sẽ tham dự giải đấu tuyển chọn tranh vé dự Olympic Tokyo 2020 và cô hứa sẽ cố gắng làm hết sức để được tranh tài ở đại hội thể thao lớn nhất hành tinh.

Đang đánh áp đảo, võ sĩ MMA bị trọng tài rút thẻ đỏ vì Đang đánh áp đảo, võ sĩ MMA bị trọng tài rút thẻ đỏ vì 'vô tình' đấm vào sau đầu đối thủ

TTO - Một sự cố gây tranh cãi nảy lửa vừa xảy ra ở giải đấu võ danh tiếng ONE Championship ngày 8-4, khi võ sĩ 37 tuổi Eddie Alvarez bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu do "vô tình" đấm vào sau đầu của đối thủ Iuri Lapicus.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên