07/02/2020 13:12 GMT+7

Nữ cầu thủ Huỳnh Như vào đề cử 20 Gương mặt trẻ Việt Nam 2019

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Hội đồng bình chọn giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 vừa công bố 20 đề cử vào vòng bình chọn cuối cùng. Trong đó có gương mặt nổi bật như tay nghề thế giới Trương Thế Diệu, quả bóng vàng 2016 Huỳnh Như.

Nữ cầu thủ Huỳnh Như vào đề cử 20 Gương mặt trẻ Việt Nam 2019 - Ảnh 1.

Họp báo công bố 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam năm 2019 vào bình chọn cuối cùng, sáng nay 7-2 - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Sáng nay 7-2 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam tổ công bố 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019.

Năm nay, giải thưởng nhận được 137 hồ sơ hợp lệ từ 39 đơn vị gửi về thuộc các lĩnh vực: học tập; nghiên cứu khoa học - sáng tạo; lao động sản xuất; kinh doanh - khởi nghiệp; quốc phòng; an ninh trật tự; thể dục thể thao; văn hóa nghệ thuật; hoạt động xã hội; quản lý hành chính nhà nước.

Vòng bình chọn Gương mặt trẻ Việt Nam năm 2019 sẽ bắt đầu từ ngày 10-2 đến ngày 29-2 với phương thức bình chọn tại địa chỉ www.tainangtrevietnam.vn.

Kết quả bình chọn trực tuyến là một kênh để Hội đồng xét tặng giải thưởng tham gia. Sau khi có kết quả, Hội đồng sẽ họp phiên cuối cùng để bình chọn ra 10 gương mặt trẻ Việt nam tiêu biểu và 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng.

Dự kiến lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn 26-3.

Tuổi trẻ Online giới thiệu danh sách 20 đề cử bình chọn trực tuyến:

* Văn hóa nghệ thuật

1. Nghệ sĩ cải lương Võ Minh Lâm (31 tuổi): Là thí sinh nhỏ tuổi nhất và cũng là người đầu tiên đoạt giải "Chuông vàng vọng cổ" truyền hình khi giải này được tổ chức năm 2006. Từ đó đến nay, Võ Minh Lâm luôn là ngôi sao cải lương trẻ được nhiều khán giả yêu thích với 15 năm gắn bó với nghề.

2. Tài năng nhí piano Võ Minh Quang (Trường THCS Giảng Võ, Hà Nội): Từ năm 2016 đến nay, Minh Quang tham gia biểu diễn solo piano và hát hợp xướng trong chương trình thiện nguyện "Hát cũng những niềm vui" tại bệnh viện, tham gia gây quỹ và tặng phiếu ăn cho bệnh nhân.

- Giành nhiều giải thưởng âm nhạc: giải nhất bảng A cuộc thi "The 1st China-Asean Teenages Piano Competition" (Trung Quốc, 2015); giải nhất cuộc thi "Piano quốc tế Mozart" lần thứ 8 diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) bảng 13 - 18 tuổi, năm 2018.

* Hoạt động xã hội

3. Hoàng Hoa Trung (30 tuổi, trưởng nhóm Tình nguyện niềm tin): Riêng năm 2019, Trung và nhóm Tình nguyện niềm tin xây dựng được 15 ngôi trường cho trẻ em vùng cao (trị giá khoảng 3,9 tỉ đồng), nâng tổng số trường đã xây dựng cho học sinh vùng cao là 25 trường.

- Từ năm 2014 thực hiện dự án Nuôi Em.

4. Lê Anh Tuấn (24 tuổi, Bình Dương): được gọi là "hiệp sĩ bóng đêm" vì hơn 2 năm nay đã chạy trên dưới 300 chuyến xe cấp cứu miễn phí, kịp thời đưa người bị nạn vào bệnh viện.

Những chuyến xe cấp bách, hiếm khi nào Tuấn biết tên tuổi, giữ thông tin liên lạc của người mình giúp. Nhưng thỉnh thoảng, vẫn có cuộc điện thoại gọi đến để cảm ơn. Đó là thứ duy nhất Tuấn nhận lại.

* Học tập

5. Nguyễn Khánh Linh (19 tuổi, Thanh Hóa): huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế, là nữ sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi; Huy chương đồng Olympic Vật lý châu Á.

6. Bùi Hồng Đức (18 tuổi, Hà Nội): năm 2019 đoạt huy chương vàng kỳ thi Olympic Tin học quốc tế 2019, huy chương bạc Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương. Cùng với đó là huy chương vàng kỳ thi Olympic Tin học quốc gia Singapore năm 2018 và môn Tin học "Cuộc thi Talinpa 2018".

* Lao động sản xuất

7. Lê Quang Hiếu (31 tuổi, phó giám đốc Trung tâm Vận hành khai thác toàn cầu, Tổng công ty Mạng lưới Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội): Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở Giải pháp điện toán đám mây vCloud cho hạ tầng và dịch vụ công nghệ thông tin từ tháng 2-2018 đến nay.

Đến hết năm 2019 mở rộng lên 585 máy chủ vật lý, có khả năng cấp phát hơn 1.000 máy chủ dịch vụ (chiếm khoảng 40% theo chiến lược Cloud của Tập đoàn).

8. Trương Thế Diệu (23 tuổi, Viện Đào tạo Kỹ năng nghề DENSO, Công ty DENSO Việt Nam): Vượt qua 30/31 thí sinh, anh xuất sắc giành huy chương bạc nghề Phay CNC tại Kỳ thi Tay nghề thế giới năm 2019, cùng 8 thí sinh khác đạt chứng chỉ nghề xuất sắc cho 7 nghề.

9. Võ Văn Đồng (31 tuổi, kỹ sư luyện kim công ty cổ phần gang thép Cao Bằng): Năm 2019 có sáng kiến giải pháp thay thế nhiên liệu làm chất đốt trong thiêu kết, làm lợi cho công ty hơn 30 tỉ đồng.

* Thể dục thể thao

10. Nguyễn Thị Oanh (25 tuổi, Bắc Giang): Đoạt 3 huy chương vàng cự li 10.000m, 5000m và 3.000m vượt chướng ngại vật tại giải vô địch Điền kinh quốc gia năm 2019.

Tại Đại hội thể thao Đông Nam Á Sea Games 30 tại Philippines đạt 3 huy chương vàng cự li 10.000m, 5.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật, phá kỷ lục SEA Games ở cự ly 3.000m vượt chướng ngại vật.

11. Nguyễn Huy Hoàng (20 tuổi, Quảng Bình): Năm 2019 đoạt 2 huy chương vàng SEA Games 30 ở các nội dung 1.500m tự do và 400m, phá 2 kỷ lục SEA Games; 2 huy chương bạc SEA Games 30 ở các nội dung bơi tiếp sức 4x200m và bơi biển 10km.

12. Huỳnh Như (29 tuổi, TP.HCM): Là đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á năm 2019, huy chương vàng SEA Games 30.

- Là cầu thủ xuất sắc nhất Giải vô địch bóng đá nữ quốc gia năm 2018, 2019; quả bóng vàng Việt Nam năm 2016, quả bóng bạc Việt Nam năm 2018.

* Quốc phòng

13. Thiếu tá Trần Văn Phương (35 tuổi, phó thuyền trưởng tàu ngầm 186, Đà Nẵng, Lữ đoàn 189, Quân chủng Hải quân): Tích lũy hơn 4.000 giờ lặn với hơn 50 chuyến đi biển hoàn thành tốt nhiệm vụ, chinh phục những độ sâu giới hạn của tàu ngầm Kilo.

Trên cương vị là phó thuyền trưởng tàu ngầm 186, thiếu tá Phương đã đề xuất nhiều nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tàu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

14. Thượng úy Nguyễn Sỹ Dũng (31 tuổi, đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4)

Trên cương vị là đại đội trưởng luôn tích cực, chủ động bám sát kế hoạch của trên; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để có hiệu quả. Năm 2019, đại đội đạt đơn vị huấn luyện giỏi, thượng úy Dũng được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, đề nghị tặng thưởng bằng khen Bộ Quốc phòng lần 2.

* An ninh trật tự

15. Đại úy Dương Danh Đạt (35 tuổi, phó trưởng công an P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội): Năm 2019 vinh dự nhận huân chương chiến công hạng ba của Chủ tịch nước.

Anh trực tiếp tham gia chỉ đạo, đấu tranh chuyên án bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ 7 bọc lớn chứa ma túy tổng hợp, 1 súng ngắn. Mở rộng vụ án thu giữ 1,767g Methamphetamin, 34,569g chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

16. Đại úy Ngô Anh Tuấn (33 tuổi, phó trưởng công an huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An): 'chỉ đạo điều tra, làm rõ gần 35 vụ án trong đó có 2 trọng án, khám phá nhanh 10 chuyên án về trật tự xã hội, 5 chuyên án về ma túy, 62 vụ vi phạm về trật tự quản lý kinh tế, môi trường, 20 vụ vi phạm về pháo; bắt giữ, xử lý 197 đối tượng.

* Kinh doanh - Khởi nghiệp

17. Lê Anh Tiến (30 tuổi, CEO Công ty cổ phần công nghệ chatbot Việt Nam): Là đại diện Việt Nam duy nhất được lựa chọn tham gia Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo của thế giới - Startup World Cup 2020 được tổ chức tại Mỹ.

Với công nghệ chatbot hiện có hơn 13.400 doanh nghiệp cài đặt Bot bán hàng, với gần 2,4 triệu người dùng mới và hơn 1,2 triệu người dùng hàng tháng.

18. Phạm Khánh Linh (27 tuổi, sáng lập Logivan): Năm 2019 được Forbes Việt Nam vinh danh trong danh sách 30 Under 30.

Linh Phạm là một trong những gương mặt khởi nghiệp nổi bật khi từ bỏ công việc với mức lương đáng mơ ước tại Tập đoàn Goldman Sachs ở London (Anh) để về Việt Nam khởi nghiệp.

Tháng 9-2017, Linh Phạm và đội ngũ đã cho ra đời ứng dụng công nghệ LOGIVAN, giúp doanh nghiệp tìm kiếm và quản lý xe tải online.

* Nghiên cứu khoa học - sáng tạo

19. PGS.TS Đinh Ngọc Thạnh (33 tuổi, giáo sư tập sự tại Trường ĐH Soongsil, Hàn Quốc): Đoạt giải thưởng quả cầu vàng năm 2010; 19 bài báo khoa học công bố trên tạp chí quốc tế. Anh tham gia dự án giáo dục nghề (ngôn ngữ và công nghệ) miễn phí cho các thanh niên chưa có việc làm tại tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng

20. TS. Trần Phương Thảo (35 tuổi, giảng viên bộ môn hóa dược, Trường ĐH Dược Hà Nội): với 9 công bố quốc tế ISI từ năm 2018 đến 2019. Chị tham gia nghiên cứu phát triển thuốc mới để điều trị căn bệnh alzhmeimer - bệnh suy giảm trí nhớ ở người.

Bạn trẻ gương mặt hiền khô làm lợi cho Viettel hàng trăm tỉ Bạn trẻ gương mặt hiền khô làm lợi cho Viettel hàng trăm tỉ

TTO - Đó là một chàng trưởng phòng với gương mặt hiền khô, vóc dáng mảnh khảnh. Bảy năm trước, chàng là cử nhân hệ kỹ sư tài năng của ĐH Bách khoa Hà Nội vừa tốt nghiệp...

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên