27/02/2019 09:14 GMT+7

'Nội soi' tuyển U22 Việt Nam sau chiếc HCĐ Đông Nam Á 2019

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn chia tay Giải vô địch U22 Đông Nam Á với chiếc HCĐ sau khi vất vả vượt qua U22 Campuchia với tỉ số sát nút 1-0. Nhưng đó là trận đấu mà họ chơi... tệ nhất ở giải đấu lần này.

Nội soi tuyển U22 Việt Nam sau chiếc HCĐ Đông Nam Á 2019 - Ảnh 1.

Xuân Tú đã ghi bàn thắng giúp U22 VN, giành HCĐ nhưng lối đá của đội lại không "được lòng" người hâm mộ - Ảnh: Chí Công

Có thể việc thất bại ở bán kết trước U-22 Indonesia khiến cho tâm lý hụt hẫng đã đến với nhiều tuyển thủ VN. 

Sự biện minh này xem ra khó có chỗ đứng bởi cũng thất bại ở bán kết thế nhưng U22 Campuchia (thua U22 Thái Lan bằng sút luân lưu sau 120 phút) vẫn thi đấu ngoan cường với nền tảng thể lực sung mãn ở trận gặp U22 VN.

Nhiều người cho rằng U22 VN không phát huy được sức mạnh thật sự trong 4 trận trước đó vì thiếu nhiều trụ cột do chấn thương. Tương đối đúng nhưng đến trận đấu này, U22 VN gần như tung vào sân những hảo thủ (ngoại trừ tiền vệ Lương Hoàng Nam) từng để lại dấu ấn ở các giải trẻ quốc tế trước đó, có kinh nghiệm chinh chiến ở V-League. Tuy nhiên, họ vẫn không thể hiện được đẳng cấp vượt trội trước U22 Campuchia.

Thiếu sót từ khâu chuẩn bị của VFF

Nhiều nhà chuyên môn cho rằng có rất nhiều lý do khiến cho U22 VN không bộc lộ hết năng lực thật sự của chính họ. Nguyên nhân đầu tiên là việc chuẩn bị thiếu thuyết phục từ VFF (LĐBĐVN).

Thời tiết ở Campuchia nắng nóng vào thời điểm này đồng thời giải được tổ chức trên sân cỏ nhân tạo, đó là điều ai cũng biết. Vậy thì tại sao để chuẩn bị cho giải, tuyển U22 VN lại tập trung ở Hà Nội vào lúc đang là mùa lạnh ở thời điểm trước tết âm lịch. Sau kỳ nghỉ tết, U22 VN chỉ tập làm quen vài ngày dưới thời tiết nóng ở TP.HCM rồi lên đường sang Campuchia dự giải.

Ở TP.HCM, ngoài sân cỏ nhân tạo của Trường đại học Tôn Đức Thắng, Trường chuyên TDTT Nguyễn Thị Định cũng vừa đưa vào sử dụng sân cỏ nhân tạo đúng quy cách. Thêm một câu hỏi nữa được đặt ra là tại sao VFF không sắp xếp để tuyển U22 VN có thêm nhiều thời gian tập làm quen với hai sân cỏ nhân tạo này?

Cầu thủ đá theo bản năng

Bên cạnh việc không định hình được lối chơi rõ nét, điều gây thất vọng của người hâm mộ với U22 VN hay nói cách khác là với HLV Nguyễn Quốc Tuấn qua việc ông để cho học trò sa đà quá nhiều vào lối chơi cá nhân. Dễ thấy các cầu thủ U22 VN lạm dụng kỹ thuật kiểm soát bóng quá nhiều rồi mới chuyển sang trạng thái tấn công, do vậy đối phương thừa thời gian quay về phòng ngự. Trong 7 bàn thắng ở giải này thì hầu hết đều đến bởi nỗ lực cá nhân hơn là kết quả của những miếng phối hợp được dàn xếp bài bản.

Thêm một khác biệt quan trọng nữa của lứa cầu thủ này với lứa đàn anh từng chinh chiến ở U22 rồi U23 quốc gia, đó là họ không thể hiện đậm nét tinh thần chiến đấu ngoan cường, máu lửa - vốn là "đặc sản" của bóng đá VN. Minh chứng rõ nét cho sự khác biệt ấy là việc hàng tiền đạo và tiền vệ ít khi chịu lùi sâu để chia lửa cho hàng phòng ngự khi bị đối phương tăng cường vây ép.

"Thuyền trưởng" chưa đủ tầm

Trao đổi với Tuổi Trẻ, chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng: "Công bằng mà nói, tuyển thủ U22 VN đa phần là cầu thủ rất có tiềm năng. Nhưng rất tiếc là ở lần thi đấu quốc tế này họ không có được người thầy có đẳng cấp để dìu dắt. Nói cách khác, Nguyễn Quốc Tuấn chưa đủ tầm để làm HLV trưởng tuyển U22 VN.

Tôi có thể minh chứng các trường hợp dùng người cho thấy việc ông Tuấn chưa xứng tầm khi dẫn dắt U22 VN. Thứ nhất là việc không tin dùng thủ môn Y Eli Nie vốn được thử thách và đã chứng minh được năng lực chuyên môn qua các Giải U15, U17 rồi U19 Đông Nam Á. Đó là chưa kể chiều cao và khả năng chống bóng bổng của anh trội hơn Văn Biểu (1,75m).

Tiền đạo Đức Nam được ưu ái sử dụng quá nhiều trên sân nhưng anh lại không phù hợp với lối chơi trung phong cắm. Thầy của Đức Nam - HLV Phạm Minh Đức thừa nhận rằng khả năng thi đấu của Đức Nam chỉ hiệu quả khi có người đá cặp trong màu áo Hà Nội B nay chuyển giao về Hà Tĩnh.

Thanh Sơn chỉ phát huy được vai trò phát động tấn công một khi có tiền vệ càn quét bên cạnh. Bùi Tiến Dụng - người sở trường với nhiệm vụ tiền vệ phòng ngự - lại được xếp ngồi dự bị, trong khi Hoàng Duy - Hữu Thắng được đá chính nhưng  lại chơi quá mờ nhạt…".

Ngồi xem từ khán đài, hẳn rằng HLV Lee Young Jin đã nhận ra được những khiếm khuyết của các thành viên tuyển U22 VN. 

Có thể nói, ông thầy người Hàn này có nhiều việc phải làm khi đội tuyển U23 VN tập trung vào đầu tháng 3 tới để tranh chiếc vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào năm 2020  tại Thái Lan.

Đá bại U22 Campuchia, U22 Việt Nam đoạt HCĐ Giải U22 Đông Nam Á Đá bại U22 Campuchia, U22 Việt Nam đoạt HCĐ Giải U22 Đông Nam Á

TTO - Chiều 26-2, đội U22 Việt Nam đã đá bại U22 Campuchia 1-0 để giành HCĐ Giải U22 Đông Nam Á. Đây được xem sự an ủi dành cho các CĐV sau khi U22 Việt Nam không thể đoạt vé vào trận chung kết.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên