14/07/2023 09:26 GMT+7

Nỗi lo của các đội tuyển đàn chị ở World Cup nữ

Việc gặp phải những rắc rối trước thềm World Cup nữ 2023 khiến các CĐV Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Canada lo lắng về khả năng cạnh tranh chức vô địch của đội nhà.

HLV Herve Renard được xem là “phương pháp chữa lành tổn thương” của tuyển Pháp - Ảnh: L'Équipe

HLV Herve Renard được xem là “phương pháp chữa lành tổn thương” của tuyển Pháp - Ảnh: L'Équipe

Mâu thuẫn chuyện tiền nong, không hài lòng với phong cách làm việc của HLV trưởng là những nguyên nhân chính... Dù các liên đoàn nỗ lực xoa dịu nhưng các đội tuyển nữ Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Canada vẫn còn không ít băn khoăn.

Vấn đề tiền nong

Các nữ tuyển thủ Anh, nhà vô địch Euro 2022 không hài lòng khi Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) giữ lại tiền thưởng mà Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) trao cho các đội bóng nữ dự World Cup 2023. Theo Sky Sports, cuộc thảo luận giữa các nữ tuyển thủ trụ cột của tuyển Anh và FA vẫn đang diễn ra. Mọi chuyện có thể sẽ phải kéo dài đến khi tuyển nữ Anh đá trận khai mạc World Cup 2023 gặp Haiti ngày 22-7.

Tương tự là đương kim vô địch Olympic, tuyển nữ Canada. Trong thời gian chuẩn bị cho World Cup nữ 2023, các cô gái Canada đe dọa sẽ đình công khi cáo buộc liên đoàn bóng đá nước này không dành sự hỗ trợ tốt nhất cho đội tuyển. Thậm chí, các cầu thủ Canada đã đưa vụ việc ra quốc hội. Tháng 3-2023, Liên đoàn Bóng đá Canada đã giải quyết các vấn đề khi đạt được các thỏa thuận tài trợ. Báo chí Canada nhận định, đây chỉ là cách giải quyết tạm thời cho World Cup nữ 2023 còn tương lai vẫn chưa được đảm bảo.

Rắc rối nội bộ

Trong khi đó, các nữ tuyển thủ Pháp không hài lòng với phong cách huấn luyện của HLV Corinne Diacre. Tiền vệ Amandine Henry cho biết bầu không khí căng thẳng ở tuyển Pháp từng khiến cô và một số đồng đội bật khóc trong phòng. Sau đó, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp, Philippe Diallo đã thành lập một hội đồng gồm bốn người để điều tra. Kết luận được đưa ra là tình hình không thể cứu vãn được. Và HLV Diacre đã ra đi vào tháng 3 và cựu HLV đội Nam Định, ông Herve Renard được thay thế. Sự thay đổi này tạo ra không khí phấn khởi hơn trong lòng tuyển Pháp. Tuy nhiên, điều đó vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch chuẩn bị và tập luyện cho World Cup 2023 của tuyển nữ Pháp.

Bất ổn nội bộ cũng xảy ra với tuyển nữ Tây Ban Nha. Tháng 9-2022, 15 nữ tuyển thủ Tây Ban Nha đã viết thư cho Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha bày tỏ việc họ không hài lòng với HLV Jorge Vilda. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha cứng rắn tuyên bố: "Sẽ không cho phép các cầu thủ đặt câu hỏi về cách làm việc của HLV". Về phần mình, HLV Vilda cho biết ông chưa bao giờ nghĩ đến việc từ chức. Cuối cùng 3/15 cầu thủ viết thư tố cáo HLV Vilda được gọi lên tuyển và 12 cái tên còn lại phải ngồi nhà xem World Cup nữ 2023. Trong số này có nhà vô địch Champions League Mapi León (CLB Barca).

Mâu thuẫn nội bộ dẫn đến việc sứt mẻ lực lượng không đáng có đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức mạnh và cơ hội vô địch của tuyển nữ Tây Ban Nha.

Tại World Cup nữ 2023, nhóm đội bóng được nhà cái đánh giá là ứng viên chức vô địch gồm: Mỹ, Anh, Đức, Pháp và Tây Ban Nha. Còn nhóm có khả năng tạo ra bất ngờ là Canada, Thụy Điển, Úc, Hà Lan, Brazil, Nhật Bản.

World Cup nữ 2023: 8 tân binh chỉ là "đội lót đường"?World Cup nữ 2023: 8 tân binh chỉ là 'đội lót đường'?

Hầu hết các đội bóng lần đầu góp mặt ở đấu trường World Cup đều bị đánh giá thấp và thường có thành tích không tốt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên