14/06/2005 05:26 GMT+7

Nói "không" với Muay Thai

Võ sư NGUYÊN VŨ
Võ sư NGUYÊN VŨ

TT - Đó là khẳng định của nguyên vụ trưởng Vụ TDTT quần chúng Ủy ban TDTT Trương Quang Trung - người đã gắn bó với phong trào võ thuật từ nhiều năm qua và hiện là phó chủ tịch thường trực kiêm tổng thư ký Liên đoàn Võ thuật cổ truyền VN.

TT - Đó là khẳng định của nguyên vụ trưởng Vụ TDTT quần chúng Ủy ban TDTT Trương Quang Trung - người đã gắn bó với phong trào võ thuật từ nhiều năm qua và hiện là phó chủ tịch thường trực kiêm tổng thư ký Liên đoàn Võ thuật cổ truyền VN.

Tuy nhiên, gần đây do có một vị đang đứng chân ở một môn võ khác đã trúng chức phó chủ tịch Liên đoàn Muay Thai châu Á nên đã ra sức vận động nhằm phát triển Muay Thai tại VN.

Theo ông Trung, Muay Thai là môn võ kích động tính bạo lực, đòn thế có tính chất hủy diệt nên khó có thể xem là một môn thể thao phát triển trong quần chúng nhân dân.

Với đặc trung đòn thế là tận dụng các đòn đánh bằng khuỷu tay (chỏ) và đầu gối, đá ngang bằng ống chân mà dân võ gọi là “phang ống”, tính sát thương các đòn thế này rất cao và việc các võ sĩ thi đấu Muay Thái thường chấn thương nặng, thậm chí dẫn đến tử vong không là chuyện hiếm.

Chính các võ sĩ pencak silat TP.HCM từng sang làm quen với Muay Thai cách đây vài tháng cũng đã thốt lên “đánh rát quá, hầu hết đều bị chấn thương”. Có không ít người vì một số lý do viện dẫn Muay Thai nghiệp dư có bảo hộ và ít chấn thương là hoàn toàn không chính xác.

Theo luật và điều lệ Muay Thai của Liên đoàn Muay Thai nghiệp dư quốc tế ban hành do giám đốc Trung tâm huấn luyện Muay Thai Thái Lan Yuttana Wongbandue cung cấp, việc bảo hộ ghi rõ “bảo hộ gồm: găng, băng tay, bảo vệ hạ bộ”.

Như vậy với các cú đánh chỏ cắm (từ đỉnh đầu xuống), chỏ lật (giật ngang), gối... (vốn là đòn đặc trưng của Muay Thai) mà chỉ bảo hộ như trên thì việc chấn thương nặng hay tử vong là điều rất dễ hiểu.

Do đó, nếu lấy mục tiêu phát triển Muay Thai rộng rãi là điều không tưởng, bởi chính các phụ huynh sẽ là người đầu tiên ngăn cản con em mình đến với môn võ quá bạo lực này.

Hội nhập với thể thao quốc tế cũng cần một định hướng đúng và phải biết gạn lọc để tránh du nhập những môn thể thao không phù hợp với bản tính nhân văn của dân tộc. Vì vậy, cần phải cương quyết nói "không" với Muay Thai.

Võ sư NGUYÊN VŨ

Võ sư NGUYÊN VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên