16/10/2015 12:00 GMT+7

​Nỗi ám ảnh mang tên hen phế quản

TDV
TDV

Hen phế quản là căn bệnh gây tử vong thứ hai hiện nay (chỉ sau tỷ lệ tử vong do ung thư) nên được các chuyên gia y tế ví như sát thủ vô hình. Với 5% dân số mắc phải, Việt Nam là nước có tỷ lệ mắc hen phế quản cao trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Dấu hiệu nhận biết hen phế quản

Đối với bệnh hen phế quản, thật khó để tìm ra nguyên nhân gây bệnh, vì mỗi người có cơ địa khác nhau, mỗi người bệnh lại dị ứng với các yếu tố khác nhau trong môi trường. Sáu dấu hiệu giúp nhận biết hen phế quản sau đây sẽ giúp người bệnh có thể chủ động nhận biết và phòng tránh hen hiệu quả:

1. Dễ cảm lạnh, ho, sổ mũi, nghẹt mũi khi trời trở lạnh, thời tiết chuyển mùa và chậm khỏi bệnh dù đã dùng nhiều loại thuốc và áp dụng nhiều biện pháp điều trị khác nhau. Có khi bệnh kéo dài liên tục từ 10-15 ngày rồi mới dần dần tự bình phục.

2. Khi ăn các món ăn lạ, thịt bò, hải sản, thịt gà, măng tây, ăn thức ăn có tính nóng,… cảm thấy khó thở, tức ngực.

3. Khi vận động vào thời điểm sáng sớm (tập thể dục, thể hình, vận động nặng,…) bị ho, khó thở, thở dài, nặng nhọc.

4. Khi tiếp xúc với các thú nuôi (chó, mèo, gà, chim,…) hoặc khi gặp phải mùi ẩm mốc, xăng dầu, khói bụi,… có cảm giác rất khó thở, mệt nhọc.

5. Thường bị hắt hơi liên tục, sổ mũi, ho, cảm vào một thời điểm cố định trong năm, thường là khi thời tiết giao mùa hoặc mùa lạnh.

6. Đôi khi bạn thở rất mệt nhọc, thở khò khè, thở hắt, hơi ngắt quãng, nhịp thở không đều, rất mệt mỏi vì cơ thể không được cung cấp đầy đủ oxy.

Khi gặp phải một, một vài hoặc tất cả dấu hiệu kể trên, người bệnh hãy đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán là có hướng điều trị hen phế quản sớm.

Ai dễ mắc hen phế quản?

Gia đình có người mắc hen phế quản hoặc những người có cơ địa dị ứng dễ bị bệnh hen phế quản hơn rất nhiều so với những đối tượng khác. Nếu cả bố và mẹ đều có cơ địa dị ứng thì con của họ có 66% khả năng sẽ xuất hiện 1 - 2 bệnh lý dị ứng. Con của bố hoặc mẹ bị dị ứng có 33% khả năng xuất hiện cơ địa dị ứng. Những người có cơ địa dị ứng dễ mắc hen, nếu tiếp xúc thường xuyên với các yếu tố gây bùng phát hen như: nuôi chó, mèo, tiếp xúc khói thuốc lá, khói thuốc lào, tiếp xúc khói bếp than, hay bị nhiễm trùng đường hô hấp... sẽ có nguy cơ phát triển thành bệnh hen nhiều hơn rõ rệt.

TP.HCM là nơi có nhiều người mắc bệnh hen khi có đến 29,1% trẻ em 12 - 13 tuổi mắc hen phế quản. Tỷ lệ này khá cao so với các nước trong khu vực châu Á. Cũng theo thống kê, tỷ lệ hen ở người lớn ngày càng gia tăng, từ 2,2% vào năm 1980 đến nay đã hơn 5%. Hiện Việt Nam có hơn 4 triệu người mắc căn bệnh này.

Do xem nhẹ việc điều trị, chậm trễ trong chẩn đoán và phát hiện sớm hen phế quản đã khiến cho 25% bệnh nhân hen phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng lên cơn cấp tính; 42% bệnh nhân phải nghỉ học và 29% người lao động phải nghỉ làm vì bệnh hen, mỗi năm có đến 3.000 người tử vong do hen phế quản.

Không khó để ngăn ngừa

Nếu như trước đây, việc điều trị hen phế quản chủ yếu là điều trị triệu chứng, cắt cơn hen thì hiện nay điều trị kiểm soát ngăn ngừa cơn hen tái phát là chủ yếu. Và điều trị tận gốc căn nguyên sinh bệnh, ngăn ngừa cơn hen tái phát bằng thuốc Đông y đang trở thành xu hướng mang lại hiệu quả đáng ngạc nhiên.

Thuốc hen thảo dược bào chế theo bài thuốc cổ phương 1.500 tuổi “Tiểu thanh long thang” là chế phẩm thuốc Đông y điều trị hen phế quản được cấp phép giúp trên thị trường có nguồn gốc hoàn toàn từ thảo dược; hiện đang được người bệnh tin dùng trong điều trị tận gốc hen phế quản. Thuốc có tác dụng phục hồi – điều hòa và nâng cao chức năng các tạng Tỳ - Phế - Thận bị suy yếu, giúp tăng sức đề kháng, sức khỏe được cải thiện, từ đó các cơn hen kịch phát giảm dần, cơn hen cũng nhẹ và bớt nguy hiểm hơn, tiến tới không còn lên cơn và tái phát nữa.

Thuốc hen thảo dược được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, nguồn dược liệu sạch đạt tiêu chuẩn GMP – WHO của thương hiệu “Thuốc Nam của người Việt” - hơn 20 năm gắn bó với sức khỏe cộng đồng. Đây cũng chính là một trong những lý do để thuốc hen thảo dược ngày càng nhận được sự tín nhiệm của người bệnh và giới chuyên môn.

Tham khảo thêm thông tin tại www.benhhen.vn hoặc gọi 1800 5454 35 để được các bác sĩ tư vấn.

Thuốc hen P/H (Thuốc Thảo dược 250ml)

Phòng cơn hen tái phát - Điều trị các thể hen phế quản

hen-2-1444968632.jpg

Công dụng: Điều trị các thể hen phế quản có biểu hiện: Khó thở, tức ngực, đờm nhiều. Phòng cơn hen tái phát.

Thành phần: Ma hoàng... 20g; Tế tân... 6g; Bán hạ... 30g; Cam thảo... 20g; Ngũ vị tử... 20g; Can khương... 20g; Hạnh nhân... 20g; Bối mẫu... 20g; Trần bì... 20g; Tỳ bà diệp... 20g; Đường kính, tá dược vừa đủ… 250ml.

Cách dùng và liều dùng: (Xem hướng dẫn sử dụng)

- Đợt điều trị từ 8 đến 10 tuần.

- Bệnh nặng có thể dùng 2- 3 đợt.

Công ty Đông Dược Phúc Hưng

Địa chỉ: 96-98 Nguyễn Viết Xuân - Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 1800 5454 35 - 0916 561 338

Thuốc hen P/H là thuốc điều trị hen phế quản được cấp phép, không phải thực phẩm chức năng.

Số GPQC: 1163/12/QLD-TT

TDV
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên