16/01/2013 02:10 GMT+7

Nỗ lực dạy bơi cho trẻ em

K.XUÂN
K.XUÂN

TT - Hôm qua (15-1), đại hội khóa VII Hiệp hội Thể thao dưới nước VN đã bầu ông Nguyễn Đức Hạnh (phó tổng Thanh tra Chính phủ) làm chủ tịch hiệp hội. Đại hội cũng bầu ra 21 thành viên ban chấp hành với bốn phó chủ tịch. Ông Đinh Việt Hùng, tổng thư ký khóa VI, tiếp tục làm tổng thư ký khóa VII.

TT - Hôm qua (15-1), đại hội khóa VII Hiệp hội Thể thao dưới nước VN đã bầu ông Nguyễn Đức Hạnh (phó tổng Thanh tra Chính phủ) làm chủ tịch hiệp hội. Đại hội cũng bầu ra 21 thành viên ban chấp hành với bốn phó chủ tịch. Ông Đinh Việt Hùng, tổng thư ký khóa VI, tiếp tục làm tổng thư ký khóa VII.

Do mỗi năm VN có hơn 6.000 trẻ em bị chết đuối nên một trong những mục tiêu quan trọng ở nhiệm kỳ VII của Hiệp hội Thể thao dưới nước giai đoạn 2013-2017 là phát triển mạnh mẽ việc học, dạy bơi cho trẻ em. Theo đó, phấn đấu đến năm 2017, phần lớn trẻ em các vùng thường xảy ra lũ lụt biết một kiểu bơi.

Theo báo cáo tài chính khóa VI giai đoạn 2007-2012, mỗi năm trung bình Hiệp hội Thể thao dưới nước VN chỉ thu được 1-2 tỉ đồng cho tất cả hoạt động của hiệp hội. Con số này rất nhỏ so với nhu cầu phát triển các môn thể thao dưới nước tại VN.

K.XUÂN

K.XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên