15/04/2020 17:29 GMT+7

Những tuyển thủ Trung Quốc vướng vòng lao lý vài năm qua

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Mới đây, tiền vệ Yu Hanchao đã bị cảnh sát bắt giữ vì sửa biển số xe trái phép. Đây không phải trường hợp duy nhất một tuyển thủ Trung Quốc vướng vòng lao lý trong vài năm trở lại đây.

Những tuyển thủ Trung Quốc vướng vòng lao lý vài năm qua - Ảnh 1.

Yu Hanchao vừa bị CLB Guangzhou Evergrande sa thải - Ảnh: GETTY IMAGES

Yu Hanchao dính vào nghi vấn cố tình sửa biển số xe. Theo đó, cầu thủ này tìm cách sửa chữ "E" thành chữ "F" trên biển số chiếc Mercedes 4x4 nhằm đối phó với quy định hạn chế giao thông của thành phố Quảng Châu nơi anh sinh sống.

Tưởng chừng Yu Hanchao đã "lách luật" thành công thì lại không ngờ việc làm của mình được một người đi đường quay lại. Đoạn video được phát tán và cảnh sát Trung Quốc đã vào cuộc. Anh sẽ bị giam giữ trong 15 ngày và phải đóng phạt 5.000 nhân dân tệ.

Video ghi lại cảnh Yu Hanchao đang sửa lại biển số xe - Nguồn: YOUTUBE

Ngoài ra, Yu Hanchao còn bị CLB chủ quản Guangzhou Evergrande sa thải. Trong quá khứ, Yu Hanchao từng có 59 lần khoác áo tuyển quốc gia Trung Quốc và ghi được 9 bàn. Ở tuổi 33, cùng với cảnh thất nghiệp sắp tới, khó có khả năng cầu thủ này sẽ lại có cơ hội lên tuyển.

Trong những năm gần đây, đã có 2 trường hợp các tuyển thủ Trung Quốc vướng vòng lao lý phải trả giá cho việc làm của mình.

Hồi tháng 8-2017, tài năng trẻ Zhang Xiuwei (khi đó 21 tuổi) đã lái chiếc Porsche 991 và gây tai nạn nghiêm trọng khi tông vào 6 chiếc xe khác. Mẫu thử máu cho kết quả nồng độ cồn của Zhang Xiuwei cao gấp 10 lần cho phép khi tai nạn xảy ra.

Những tuyển thủ Trung Quốc vướng vòng lao lý vài năm qua - Ảnh 3.

Zhang Xiuwei là tài năng trẻ số 1 của Trung Quốc ở thời điểm gây tai nạn - Ảnh: MARCA

Ngay lập tức, CLB Tianjin Quanjian phạt cầu thủ này 6 tháng lương, CFA cũng cấm anh tham gia mọi hoạt động bóng đá một thời gian. Vào tháng 12-2017, Zhang Xiuwei chính thức nhận án phạt tù treo 3 tháng.

Vận xui tiếp tục đeo bám tuyển thủ U23 Trung Quốc khi đầu năm 2018 anh nhận tiếp án cấm thi đấu 9 tháng từ CFA (bắt đầu từ thời điểm gây tai nạn) vì gian lận tuổi.

Mọi chuyện cũng bắt nguồn từ vụ tai nạn nói trên, khi nó đã vô tình phanh phui chuyện Zhang Xiuwei sử dụng giấy tờ giả trong quá khứ. Cụ thể, ngoài căn cước mang tên Zhang Xiuwei (sinh năm 1996) thì anh còn một căn cước khác mang tên Zhang Jixuan (sinh năm 1994).

Sau khi điều tra, CFA xác định rằng cha mẹ của Zhang từng làm giả giấy tờ để anh tham gia một giải đấu tiểu học, rồi sau đó quay về sử dụng giấy tờ thật. Thời điểm bị phạt, Zhang Xiuwei được đánh giá là tài năng trẻ số 1 của Trung Quốc và từng được CLB danh tiếng Lyon của Pháp đào tạo. Rất may là cầu thủ này vẫn có cơ hội sửa sai và có cơ hội lên tuyển sau này.

Những tuyển thủ Trung Quốc vướng vòng lao lý vài năm qua - Ảnh 4.

Thủ thành Zhang Lu từng bị đuổi khỏi tuyển Trung Quốc vào năm ngoái - Ảnh: NEWS.CN

Một trường hợp nữa từng vướng vòng lao lý là thủ môn lão tướng Zhang Lu, đội trưởng CLB Tianjin Tianhai. Vào tháng 9 năm ngoái, anh bị đuổi khỏi tuyển quốc gia Trung Quốc cũng vì điều khiển xe trong tình trạng say xỉn.

Zhang Lu bị cảnh sát bắt giam và phải đóng phạt 10.000 nhân dân tệ. Ngoài ra, anh cũng bị CFA cấm thi đấu trong 1 năm và phải tới tháng 9 năm nay án phạt cho Zhang Lu mới chấm dứt.

Tuyển thủ Trung Quốc trả giá đắt vì sửa biển số xe trái phép Tuyển thủ Trung Quốc trả giá đắt vì sửa biển số xe trái phép

TTO - Sửa biển số xe trái phép để lách luật hạn chế giao thông ở Quảng Châu, tuyển thủ quốc gia Trung Quốc Yu Hanchao đã phải trả giá rất đắt.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên