28/03/2019 08:19 GMT+7

Những 'người hùng' thầm lặng sau chiến thắng của U23 Việt Nam

BẢO NGUYÊN
BẢO NGUYÊN

TTO - Không phải ngẫu nhiên mà HLV Park Hang Seo đã nói lời cảm ơn đến các trợ lý cũng như đội ngũ hậu cần của đội tuyển U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Thái Lan 4-0.

Những người hùng thầm lặng sau chiến thắng của U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Đội ngũ trợ lý của ông Park tại vòng loại U23 châu Á 2020 - Ảnh: N.K.

Ông cảm ơn bởi họ là những người đã giúp đỡ ông Park rất nhiều trong chiến thắng trước Thái Lan và giành quyền vào vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Trước mỗi trận đấu, trợ lý Lưu Danh Minh soạn băng hình đối thủ mà U23 Việt Nam sẽ gặp, cắt những tình huống đáng chú ý của trận đấu rồi ghép lại chiếu cho các cầu thủ xem. Do mật độ thi đấu tại giải khá dày, 2 ngày/trận, nên sau một trận đấu, trợ lý Lưu Danh Minh phải tức tốc làm ngay công việc được giao để kịp cho buổi họp.

Thông thường buổi sáng một ngày trước trận đấu, các cầu thủ và ban huấn luyện sẽ được xem băng hình thi đấu của đối thủ. Tối cùng ngày, ban huấn luyện sẽ ngồi họp riêng hội ý cùng nhau nhằm đánh giá điểm mạnh, yếu của đối thủ để từ đó đưa ra phương án tiếp cận trận đấu và lên đội hình xuất phát cho U23 Việt Nam.

"Ông Park muốn thắng cả ba trận ở vòng loại U23 châu Á 2020 để chắc chắn giành vé. Vì thế, ông ấy yêu cầu đội ngũ trợ lý chuẩn bị rất kỹ cho từng trận đấu, chứ không phải vì trận mở màn gặp U23 Brunei yếu thì chuẩn bị không bằng hai trận đấu với U23 Indonesia và Thái Lan", một trợ lý chia sẻ.

Hai trận đầu tiên, U23 Việt Nam chơi với sơ đồ quen thuộc 3-4-3. Tuy nhiên, ở cuộc họp chiến thuật giữa các thành viên ban huấn luyện với nhau vào tối 25-3 nhằm chuẩn bị cho trận đấu với U23 Thái Lan, ông Park sau khi nghe các trợ lý phân tích nên chơi với sơ đồ 3-5-2 đã đồng ý.

Cụ thể, các trợ lý cho biết U23 Thái Lan cũng chơi với sơ đồ 3-4-3 như U23 Việt Nam. Điểm mạnh của họ là hàng công và khu vực giữa sân, vì thế U23 Việt Nam nên chơi với sơ đồ 3-5-2 để có thể củng cố tuyến giữa, từ đó tổ chức tấn công tốt hơn. Từ phương án này, U23 Việt Nam đã chơi tốt trước U23 Thái Lan để rồi giành chiến thắng.

Trợ lý số 1 Lee Young Jin là người lên giáo án tập luyện và điều hành buổi tập. Và khi trận đấu diễn ra, ông lại là cánh tay đắc lực của ông Park khi đọc trận đấu trên sân và tư vấn cho ông Park thay đổi chiến thuật hay thay người khi cần thiết. Từ sự tư vấn của ông Lee, ông Park sẽ yêu cầu hai trợ lý Nguyễn Đức Cảnh hay Đinh Hồng Vinh ra sân truyền đạt cho các cầu thủ.

Nhưng không phải lúc nào cầu thủ cũng có thể nghe và thực hiện được ý đồ thay đổi chiến thuật trên sân. Vì thế, khi thay người, ông Lee lại viết mảnh giấy chỉ đạo cầu thủ này phải chuyền cho cầu thủ kia hoặc đứng ở vị trí này. Như Danh Trung khi vào sân thay người trong trận đấu với U23 Indonesia đã cầm theo giấy mà ông Lee viết để vào sân đưa cho Quang Hải.

Sẽ thiếu sót nếu như không nói đến đội ngũ bác sĩ chăm lo hồi phục sức khỏe cho các cầu thủ 24/24. Họ làm việc vất vả để xoa bóp cơ giúp các cầu thủ phục hồi thể lực sau trận đấu hoặc đang bị chấn thương.

Ngoài ra, đội ngũ bác sĩ cũng giám sát chuyện ăn uống của các cầu thủ, xem ăn như thế nào là phù hợp và lên thực đơn cho từng bữa ăn. Tất cả những điều đó đã giúp các cầu thủ U23 Việt Nam ra trận một cách sung sức nhất.

Chẳng hạn trung vệ Đình Trọng được ban huấn luyện dự báo chỉ có thể chơi 60 phút trận đấu với U23 Thái Lan nhưng anh đã chơi trọn 90 phút và thi đấu rất chắc chắn.

Cơ trưởng thông tin cập nhật tỉ số trận U23 Việt Nam - Thái Lan

Khi tiếng còi khai cuộc lượt trận cuối cùng bảng K vòng loại Giải U23 châu Á 2020 giữa đội tuyển U23 Việt Nam - Thái Lan tối 26-3 vang lên cũng là giờ khởi hành chuyến bay của Hãng Vietnam Airlines từ Hà Nội đi TP.HCM.

Anh H.Q., giảng viên một trường đại học ở TP.HCM có mặt trên chuyến bay này, cho biết nhiều hành khách có mặt trên chuyến bay, nhất là những người hâm mộ bóng đá, cứ thấp thỏm và tỏ ra tiếc nuối vì không được theo dõi trực tiếp trận đấu hấp dẫn này.

Có lẽ hiểu thấu được nỗi lòng của hành khách, khi máy bay gần đến TP.HCM, cơ trưởng đã phát loa thông tin về chuyến bay, tình hình thời tiết nơi đến và bất ngờ cập nhật luôn thông tin trận đấu giữa U23 Việt Nam và Thái Lan với tỉ số lúc ấy là 3-0 nghiêng về Việt Nam. Tất cả hành khách đều vỗ tay giòn giã.

Tôi đi máy bay nhiều cả trong nước và quốc tế nhưng lần đầu tiên nghe cơ trưởng cập nhật thông tin tỉ số trận đấu bóng đá như vậy. Thật khó có thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc đó thế nào bởi ngồi trên máy bay nhưng thật sự chúng tôi luôn mong đến nơi thật nhanh và rất nóng lòng muốn biết tỉ số của trận đấu...

Khi máy bay đến nơi, thông tin chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan giúp U23 Việt Namgiành ngôi đầu bảng K cùng chiếc vé chính thức dự vòng chung kết đã khiến mọi người vỡ òa trong hạnh phúc...

TR.H. ghi

U23 Việt Nam thắng Thái Lan 4-0 bằng áp sát, tranh chấp toàn mặt sân U23 Việt Nam thắng Thái Lan 4-0 bằng áp sát, tranh chấp toàn mặt sân

TTO - Bất ngờ đã đến ở lượt đấu cuối cùng bảng K khi U23 VN đánh bại U23 Thái Lan với tỉ số đậm 4-0 vào tối 26-3. Với 3 trận toàn thắng, không để lọt lưới bàn nào, ghi 11 bàn thắng, tuyển U23 VN chính thức đoạt vé tham dự vòng chung kết châu Á 2020.

BẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên