29/05/2019 09:05 GMT+7

Những gương mặt đáng chú ý của tuyển U22 Việt Nam

M.HÀ
M.HÀ

TTO - Sáng 28-5, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách 30 cầu thủ của tuyển U22 VN chuẩn bị cho trận giao hữu với U22 Myanmar vào ngày 7-6 tới.

Đây cũng là những ứng viên nằm trong giai đoạn thử nghiệm trước khi bước vào chiến dịch chinh phục HCV SEA Games 2019.

Ở lần tập trung này, có 2 tuyển thủ người dân tộc là tiền vệ A Mít (người Ba Na) và thủ môn Y Eli Niê (người Ê Đê). Bên cạnh những cái tên quen thuộc, đội tuyển U22 VN có nhiều gương mặt lần đầu được triệu tập như:

* Tiền vệ trái Phạm Đức Thông (22 tuổi, cao 1,68m, nặng 64kg): thi đấu cho CLB Phố Hiến từ năm 2018. Ở Giải hạng nhất mùa này, Thông đá chính 7/8 trận.

* Trung vệ Lê Ngọc Bảo (21 tuổi, cao 1,77m, nặng 76kg): Bảo từng có hai mùa chơi ở V-League cùng XSKT Cần Thơ. Mùa này, Bảo mang băng thủ quân CLB Phố Hiến và thi đấu đủ cả 8 trận vừa qua ở Giải hạng nhất 2019.

* Tiền đạo Mai Xuân Quyết (20 tuổi, cao 1,71m, nặng 68kg): thi đấu ở V-League từ năm 2018. Mùa này, Quyết có 2 trận đá chính và 6 trận vào sân từ ghế dự bị. Sở trường là trung phong cắm nhưng do Nam Định chơi 2 ngoại binh trên hàng công nên HLV Nguyễn Văn Dũng đành phải đưa Quyết ra đá biên phải.

* Trung vệ Nguyễn Hữu Lâm (21 tuổi, cao 1,83m, nặng 77kg): sau hai mùa thi đấu cho CLB Phù Đổng ở Giải hạng nhì, Lâm được gọi về để chơi cho Thanh Hóa ở V-League 2018, 2019. Từ đầu mùa bóng đến nay, Lâm chỉ 2 lần được tung vào sân.

* Trung vệ Nguyễn Văn Hạnh (21 tuổi, cao 1,77m, nặng 70kg): trưởng thành từ bóng đá trẻ Hải Phòng, Văn Hạnh nổi tiếng ở V-Leegue 2019 bởi lối chơi máu lửa.

* Trung vệ Vũ Viết Triều (22 tuổi, cao 1,80m, nặng 75kg): kết thúc lớp đào tạo năng khiếu Quảng Ninh, Triều được chuyển lên đội chuyên nghiệp từ 4 năm qua. Do thiếu kinh nghiệm trận mạc nên dù có thể hình lý tưởng nhưng Triều ít được chọn đá chính.

* Tiền vệ A Mít (22 tuổi, cao 1,67m, nặng 60kg): năm 2011, sau 2 năm ở lớp năng khiếu Hoàng Anh Gia Lai, anh bỏ về làm rẫy cùng gia đình ở Kon Tum. Vài tháng sau, A Mít đến SHB Đà Nẵng tập cùng các đội trẻ. Có kỹ thuật cá nhân khéo léo, thể lực dồi dào, năm 2016 A Mít được HLV Lê Huỳnh Đức đưa lên đội chuyên nghiệp rồi trụ vững cho đến nay trong vai trò tiền vệ cánh trái.

* Tiền đạo Phạm Tuấn Hải (21 tuổi, cao 1,72m, nặng 66kg): Hải là trụ cột trên hàng tấn công, ghi được 5 bàn thắng, giúp CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giữ ngôi nhì bảng sau 8 vòng đấu. Mạnh mẽ, có kỹ thuật cá nhân tốt, Hải chơi xông xáo, đặc biệt là nhạy bén với các điểm nóng trong vòng cấm địa đối phương.

Thủ môn Y Eli Niê

Thủ môn Y Eli Niê, một trong hai tuyển thủ người dân tộc được gọi vào đội tuyển U22 VN - Ảnh: ANH HOÀNG

* Thủ môn Y Eli Niê (18 tuổi, cao 1,82m, nặng 78kg): là thành viên trẻ tuổi nhất của đội tuyển U22 VN ở lần tập trung này. Thuộc lớp năng khiếu Đắk Lắk, từng vô địch U11 toàn quốc năm 2012, năm 2016 vô địch U15 toàn quốc trong màu áo HAGL. Nhiều năm là thành viên các đội tuyển U18, U19, U20 và U22 VN. Hoa hậu H’Hen Niê là chị họ của thủ môn Y Eli Niê.

'Nội soi' tuyển U22 Việt Nam sau chiếc HCĐ Đông Nam Á 2019

TTO - Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn chia tay Giải vô địch U22 Đông Nam Á với chiếc HCĐ sau khi vất vả vượt qua U22 Campuchia với tỉ số sát nút 1-0. Nhưng đó là trận đấu mà họ chơi... tệ nhất ở giải đấu lần này.

M.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên