27/04/2020 11:59 GMT+7

Nhiều trung tâm đào tạo cầu thủ trẻ nhưng sao chưa thấy tài năng?

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Để tuyển chọn lực lượng cho SEA Games 31, phó chủ tịch thường trực VFF (LĐBĐVN), ông Trần Quốc Tuấn cho biết HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự sẽ theo dõi sát sao các trận đấu ở giải hạng nhất.

Nhiều trung tâm đào tạo cầu thủ trẻ nhưng sao chưa thấy tài năng? - Ảnh 1.

Sau thế hệ Quang Hải (giữa) - Văn Hậu (phải), bóng đá trẻ VN chưa trình làng lớp kế thừa - Ảnh: ANH TÚ

Điều này cũng dễ hiểu bởi trong 12 CLB ở giải hạng nhất có tới 90 cầu thủ đủ tuổi tham dự SEA Games 31 (sinh từ năm 1999 trở về sau).

Đông nhưng liệu có tinh?

Theo thống kê của Tuổi Trẻ, tín hiệu đáng lạc quan là một số địa chỉ nổi tiếng với công tác đào tạo trẻ từ nhiều thập niên qua đã đăng ký rất nhiều cầu thủ 19, 20 tuổi thi đấu mùa này. 

Cụ thể, CLB Huế và Phố Hiến (với thành phần nòng cốt là cầu thủ của PVF - Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá VN) cùng đăng ký 15 cầu thủ, kế đến là các CLB Đồng Tháp (13), An Giang (10), Long An (9), Đắk Lắk (7). Các đội còn lại có từ 4-5 cầu thủ...

Việc không phải chịu áp lực quá nặng trong việc thăng hạng hay trụ hạng sẽ giúp khả năng ra sân của nhóm cầu thủ còn tuổi đá SEA Games 31 khá cao. Nhưng chất lượng của các cầu thủ này thì sao? 

Đặt câu hỏi này bởi nhìn về đội tuyển U19 VN thi đấu ở vòng loại châu Á năm 2019 do HLV Philippe Troussier dẫn dắt - đã giành vé vào chơi vòng chung kết U19 châu Á 2020 - thì không có nhiều cái tên để lại ấn tượng như lứa U19 của Công Phượng, Tuấn Anh hay Quang Hải, Văn Hậu...

Bình luận việc này, HLV Lê Thụy Hải nói: "Sau một lứa cầu thủ tài hoa là sự ngắt quãng, hụt hẫng lực lượng kế thừa. 

Không chỉ VN mà nền bóng đá nào trên thế giới cũng luôn gặp vấn nạn này. Phải mất hàng chục năm, bóng đá Argentina mới có Messi là truyền nhân của Maradona. 

Vì sao? Có hai nguyên nhân: cầu thủ không bắt kịp giáo án huấn luyện, thứ hai là năng lực chuyên môn của cầu thủ trẻ chỉ dừng lại ở ngưỡng như vậy, hay nói cách khác là không phát hiện được ngôi sao thực sự".

Đừng bằng lòng với hiện tại

Sau thế hệ cầu thủ tài năng xuất hiện từ các giải U19 như: Công Phượng, Duy Mạnh, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Thanh, rồi tiếp đó là thế hệ của: Quang Hải, Trọng Đại, Văn Hậu..., hiện bóng đá VN chưa cho thấy những tài năng hứa hẹn làm lực lượng kế thừa.

Điều gì dẫn đến tình trạng này dù vẫn còn đó lò đào tạo HAGL và nhiều trung tâm đào tạo trẻ khác? 

Chuyên gia Đoàn Minh Xương lý giải: "Muốn đào tạo ra được cầu thủ giỏi cần có HLV giỏi, bác sĩ giỏi, nhà quản lý giỏi và đội ngũ chuyên gia cùng điều kiện dinh dưỡng đầy đủ. 

Bên cạnh đó, nhất thiết phải có hệ thống tuyển chọn, đào tạo xuyên suốt từ tất cả các trung tâm đào tạo khắp cả nước, bắt đầu từ trẻ em 6 tuổi trong hệ thống bóng đá học đường. Học phải hành, mỗi năm cầu thủ trẻ đá không hơn 10 trận ở các giải trẻ thì làm sao tiến bộ. 

Vẫn biết đào tạo thành công những tài năng trẻ là quá trình rất khó khăn, nhưng giới chuyên môn thường nói vui: bóng đá VN rất mạnh đào tạo trẻ, nhưng đó là... mạnh ai nấy làm! Đó là thực tế cần phải được thẳng thắn nhìn nhận để chỉnh sửa".

HLV Lê Thụy Hải cho rằng: "Cần đưa ra lời cảnh báo về sự thiếu hụt lực lượng kế thừa sẽ đến trong tương lai gần với đội tuyển VN. 

Kinh phí là rào cản lớn với công tác đào tạo trẻ, nhiều doanh nghiệp gặp khó sau dịch COVID-19 nên không thể vung tay với bóng đá. 

Hạn hẹp kinh phí sẽ kéo theo một loạt trở ngại với việc tuyển sinh, sân tập, phòng gym, hệ thống y tế, dinh dưỡng... dành cho bóng đá trẻ vốn không đủ lại càng kém thêm. 

Hằng năm VFF có mở lớp sát hạch, nâng cao hay cập nhật kiến thức huấn luyện tân tiến cho đội ngũ HLV đào tạo trẻ trên cả nước từ giảng viên nước ngoài? Thầy ở cơ sở không được cập nhật kiến thức thì sao có thể làm ra trò giỏi...".

Bóng mây đen đe dọa bóng đá trẻ

Để có thể phát triển tốt, các cầu thủ trẻ phải chứng minh năng lực của mình từ vòng loại giải U19 toàn quốc từ đầu năm 2020.

Có thể thấy tầm quan trọng của giải đấu này với sự theo dõi chặt chẽ của giám đốc kỹ thuật VFF - ông Gede, cùng HLV trưởng đội tuyển U19 VN - ông Philippe Troussier, để chuẩn bị cho đội tuyển U19 VN làm nhiệm vụ ở vòng chung kết U19 châu Á 2020, đồng thời sàng lọc ra những gương mặt ưu tú nhất cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Nhưng khi mọi việc đang khá trơn tru, giải đấu đã lộ ra những chuyện không hay. Đó là cáo buộc có biểu hiện tiêu cực trong trận đấu giữa U19 Đắk Lắk với U19 Bình Định. Từ đây, nhiều cầu thủ trẻ đã nhận án phạt từ ban kỷ luật thuộc VFF.

Trong số này có thủ môn Y Eli Niê của Đắk Lắk - người được dự báo sẽ là một trong ba thủ môn của tuyển U22 VN tại SEA Games 31. Ngay sau đó, Tuổi Trẻ đã phát hiện và thông tin việc nhiều cầu thủ trẻ Đồng Tháp bị tố giác vướng vào tiêu cực ở mùa giải 2019.

Đây thật sự là những bóng mây đen đe dọa sự phát triển của bóng đá trẻ VN.

Không ai tin VFF đào tạo cầu thủ trẻ Không ai tin VFF đào tạo cầu thủ trẻ

TT - Nói với Tuổi Trẻ, nhiều nhà quản lý ở các đơn vị đào tạo cầu thủ trẻ nổi tiếng trên toàn quốc cho rằng khi kinh phí đào tạo các lớp cầu thủ trẻ của LĐBĐ VN (VFF) thấp hơn một số địa phương thì khó có thể kỳ vọng vào một đội tuyển có chất lượng cao tại Asiad 2019.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên