01/11/2023 12:23 GMT+7

Nhiều nước Mỹ Latin phản đối Israel, Bolivia cắt đứt quan hệ ngoại giao

Theo Hãng tin AFP, Bolivia đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel. Nhiều nước Mỹ Latin khác như Chile, Colombia đã triệu đại sứ về nước để phản đối Tel Aviv.

Người dân tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan trong cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine ngày 28-10 - Ảnh: REUTERS

Người dân tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan trong cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine ngày 28-10 - Ảnh: REUTERS

Tại một cuộc họp báo ngày 31-10 giờ địa phương, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bolivia Freddy Mamani cho biết chính phủ nước này "quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel nhằm bác bỏ và lên án cuộc tấn công quân sự hung hãn và bất cân xứng của Israel tại Dải Gaza".

Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Bolivia, bà Maria Nela Prada cho biết nước này đã gửi hàng viện trợ đến Dải Gaza.

"Chúng tôi kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công (tại Dải Gaza) đến nay đã khiến hàng ngàn dân thường thiệt mạng và buộc người Palestine phải di tản", bà Prada phát biểu tại buổi họp báo.

Bolivia là quốc gia Mỹ Latin đầu tiên cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel, trong bối cảnh cuộc xung đột Israel - Hamas đang diễn ra.

Theo Hãng tin Reuters, Bolivia từng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel vào năm 2009. Nguyên nhân cũng do các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza. Hai nước chỉ vừa mới nối lại quan hệ ngoại giao vào năm 2020.

Theo Hãng thông tấn AFP, phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas của người Palestine cho biết nhóm này đánh giá cao quyết định hôm 31-10 của Bolivia, đồng thời kêu gọi động thái tương tự từ các nước Ả Rập đã bình thường hóa quan hệ với Israel.

Bộ Ngoại giao Israel hiện chưa đưa ra phản hồi đối với động thái của Bolivia.

Bên cạnh Bolivia, nhiều quốc gia Mỹ Latin khác cũng lên tiếng phản đối các cuộc tấn công của Israel tại Dải Gaza.

Chile - quốc gia có số dân gốc Palestine lớn nhất chỉ sau các nước Ả Rập - cũng đã triệu hồi đại sứ tại Israel về nước ngày 31-10, nhằm phản đối "các vi phạm không thể chấp nhận được đối với luật nhân đạo quốc tế" của Israel.

Đăng tải trên mạng xã hội X (Twitter), Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã gọi các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza là "cuộc thảm sát người Palestine". Colombia cũng đã triệu hồi đại sứ của mình tại Israel về nước.

Cùng lúc đó, Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva của Brazil - quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc - đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn.

Tổng thống Brazil cho rằng cuộc tấn công của Hamas vào Israel không thể là lý do cho việc giết "hàng triệu người vô tội" ở Dải Gaza.

"Không thể vì Hamas đã thực hiện một cuộc tấn công 'khủng bố' mà Israel phải giết hàng triệu người vô tội", tổng thống Brazil nói trong một buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Quảng cáo gây sốc của Israel xuất hiện trong game dành cho trẻ em tại châu ÂuQuảng cáo gây sốc của Israel xuất hiện trong game dành cho trẻ em tại châu Âu

Nhiều phụ huynh châu Âu đã lo ngại khi quảng cáo với nội dung chiến sự Israel - Hamas xuất hiện trong các game như Angry Birds, Stacks, Subway Surfers.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên