Thứ 4, ngày 27 tháng 1 năm 2021
Nhiều đội bóng Malaysia nợ lương cầu thủ mùa COVID-19
TTO - Các đội bóng ở Giải vô địch Malaysia (Malaysia Super League) lâm vào khó khăn và nợ lương cầu thủ nhiều tháng liền do chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19.

Safiq Rahim chấp nhận giảm lương mùa COVID-19 để giúp Melaka vượt qua khó khăn - Ảnh: MFC
Theo thông tin từ báo The Star (Malaysia), có ít nhất ba câu lạc bộ ở Malaysia Super League là Melaka, Kedah và Penang không thể trả lương cầu thủ đúng hạn.
Việc các câu lạc bộ nói trên nợ lương là kết quả của những tháng bóng đá ngưng trệ do dịch COVID-19. Nhiều đội bóng ở Malaysia đối diện với việc mất nguồn thu từ bán vé và tài trợ.
Để chung tay giải quyết khó khăn cùng đội bóng, ngày 15-4, đội trưởng câu lạc bộ Melaka là Safiq Rahim (nhà vô địch AFF Cup 2010) tuyên bố: anh cùng các đồng đội sẽ giảm lương.
Tuy nhiên Safiq nói thêm, thỏa thuận sẽ bắt đầu từ tháng 4. Điều này đồng nghĩa với việc Melaka vẫn phải trả lương đầy đủ cho các cầu thủ trong tháng 2 và 3. Hiện chưa rõ các cầu thủ Melaka sẽ bị giảm lương bao nhiêu phần trăm.
Quyết định của Safiq khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Malaysia (PFAM) và cựu chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) Tunku Ismail Sultan Ibrahim đã kêu gọi các cầu thủ không nên đồng ý giảm lương nếu đội bóng của họ nợ lương.
Trong khi đó, FAM tỏ ra "nóng ruột" khi chứng kiến cảnh các đội bóng và cầu thủ căng thẳng với nhau chuyện tiền bạc. Những người đứng đầu FAM kêu gọi các đội bóng và cầu thủ nên thảo luận để tìm ra giải pháp giảm thiểu thiệt hại kinh tế hài hòa nhất.
Theo báo cáo của New Straits Times, Melaka là đội bóng thứ ba ở Malaysia tuyên bố giảm lương. Trước đó, Johor Darul Ta'zim và Universiti Kebangsaan Malaysia là 2 đội đi tiên phong trong việc giảm lương.
Các CLB khác chưa rõ động thái, nhưng họ càng thụ động thì thiệt hại sẽ càng lớn, theo Stadium Astro.
-
TTO - Ông Hầu A Lềnh, ủy viên Trung ương Đảng, phó chủ tịch - tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết như vậy sáng 27-1 khi thông tin về công tác nhân sự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
-
TTO - Những ngày qua mạng xã hội 'nóng' trước thông tin cô gái 9X ở Hà Nội đóng thuế 23 tỉ đồng từ việc làm phần mềm điện thoại. Trước đó tại Đà Nẵng, một người trẻ tuổi khác đã chủ động khai nộp thuế lên tới 23,5 tỉ đồng.
-
TTO - Sáng 27-1, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức lễ khánh thành đưa vào hoạt động bến phà Rạch Miễu, nối hai tỉnh Tiền Giang - Bến Tre để 'chia lửa' với cầu Rạch Miễu hiện đang bị quá tải.
-
TTO - Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu để chặn một nỗ lực của Đảng Cộng hòa nhằm bác bỏ các kế hoạch về phiên tòa luận tội ông Trump, liên quan đến cáo buộc kích động bạo lực chết người tại Điện Capitol ngày 6-1.
-
TTO - Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BCA quy định về mẫu thẻ căn cước công dân (Thông tư số 06), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23-1-2021.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận