16/02/2017 09:03 GMT+7

​Nhiều cầu thủ Lào, Campuchia bị cấm thi đấu suốt đời

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Ủy ban kỉ luật của LĐBĐ châu Á (AFC) đã ban hành lệnh cấm hành nghề suốt đời với 22 cầu thủ và quan chức bóng đá của hai nước Lào, Campuchia vì tham gia dàn xếp tỉ số.

Maitee (giữa) từng đến VN dự AFF Cup 2014 là một trong những cầu thủ Lào bị cấm thi đấu suốt đời. Ảnh: N.K

Đây là kết quả cuộc điều tra được AFC tiến hành nhằm vào các trận đấu có dấu hiệu dàn xếp tỷ số, thao túng kết quả từ năm 2014. Để bảo vệ tính toàn vẹn của các trận đấu, AFC không công bố chi tiết các trận cầu bị thay đổi kết quả.

Trong số 22 người bị cấm, có 15 cầu thủ đã và đang thi đấu cho đội tuyển Lào, CLB Laos Toyota. Trong đó có nhiều cầu thủ đã từng sang Việt Nam dự AFF Cup 2014. 

Trước đó, 4 cầu thủ Lào trong nhóm 22 người này đã bị AFC cấm thi đấu 60 ngày gồm hậu vệ Saynakhonevieng Phommapanya, Moukda Souksavath, thủ môn Chintana Souksavath và tiền vệ Phatthana Syvilay. Bốn cầu thủ này dính đến nghi án dàn xếp tỉ số từ năm 2010.

AFC đã thông báo quyết định đến LĐBĐ Lào và LĐBĐ Campuchia, đồng thời yêu cầu LĐBĐ thế giới (FIFA) mở rộng lệnh cấm có hiệu lực toàn thế giới.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: AFC Lao AFF Cup